01:08 05/01/2012

Nhiều lựa chọn nhưng vẫn gian nan

Hơn một tuần trôi qua, kể từ thời điểm Hội đồng HLV QG thống nhất với nghị quyết của Ban chấp hành VFF về việc sa thải HLV Falko Goetz, nhưng công cuộc tìm kiếm người thay thế vẫn chưa có gì tiến triển.

Hơn một tuần trôi qua, kể từ thời điểm Hội đồng HLV QG thống nhất với nghị quyết của Ban chấp hành VFF về việc sa thải HLV Falko Goetz, nhưng công cuộc tìm kiếm người thay thế vẫn chưa có gì tiến triển. Có vẻ như việc thanh lý hợp đồng cũ với ông thầy người Đức chưa xong, nên VFF cũng chưa vội vàng trong việc tìm kiếm HLV mới. Hơn nữa, ở VFF lúc này đang còn rất nhiều chuyện để lo.

Ông Phan Thanh Hùng, ứng cử viên sáng giá cho chức HLV trưởng đội tuyển quốc gia.


Ngay từ khi thống nhất chia tay HLV người Đức chỉ sau 6 tháng cộng tác, lãnh đạo VFF mà đứng đầu là Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ, đã công khai ý định tìm HLV nội thay thế. Quan điểm của ông Hỷ cũng đã nhận được sự ủng hộ từ các thành viên khác trong Thường trực VFF và Hội đồng HLV QG. Việc điểm ra một số gương mặt ứng cử viên cũng đã được những người có trách nhiệm tiến hành, nhưng cho đến thời điểm này, vẫn chưa có bất cứ lời mời chính thức nào được đưa ra.
Tất nhiên, có thể hiểu được sự chậm trễ của VFF trong chuyện này, vì theo kế hoạch ban đầu, hôm qua (4/1) mới là thời điểm HLV F.Goetz cử người đại diện của mình sang Việt Nam làm việc để hoàn tất các thủ tục thanh lý hợp đồng.

Trong vòng vài tháng tới, ĐTQG không có đợt tập trung nào, nên việc tìm HLV trưởng cũng không phải quá gấp gáp. Công việc theo dõi các trận đấu tại Super League, cũng như hạng Nhất QG, để tìm kiếm nhân sự cho ĐT tạm thời được giao cả cho Hội đồng HLV QG, trong đó có ông Mai Đức Chung. HLV Mai Đức Chung chính là một trong số các ứng cử viên nội cho chiếc ghế HLV trưởng đội tuyển, nhưng do VFF chưa mời, nên cựu HLV trưởng CLB Navibank SG chưa thể nói lên quan điểm chính thức của mình. Ngoài ra là trường hợp của HLV Lê Thụy Hải, một người được đánh giá khá cao về mặt chuyên môn nhưng cũng nổi bật ở cá tính mạnh, từng không ít lần xung đột với lãnh đạo VFF.

Việc kết hợp HLV Mai Đức Chung và Lê Thụy Hải vào BHL như đã từng áp dụng tại đội U22 quốc gia tham dự Merdeka 2008 cũng là một phương án, tuy nhiên mọi chuyện chưa có gì rõ ràng. HLV Phan Thanh Hùng - người từng có khoảng thời gian dài làm trợ lý cho các HLV ngoại Calisto, F.Goetz, nên có rất nhiều kinh nghiệm, được đánh giá là một ứng cử viên nặng ký. Khó là ở chỗ ông Hùng còn hợp đồng 2 năm với đội bóng HN T&T và nếu đơn vị chủ quản không đồng ý nhường vị HLV này cho đội tuyển thì VFF cũng đành chịu. Mong muốn của VFF là tìm được một HLV có thể làm việc chuyên trách cho ĐT, còn nếu kiêm nhiệm cả công việc ở CLB thì sẽ khó đảm bảo hiệu quả, nên đây cũng là một tiêu chí được đưa ra xem xét.

Các ứng cử viên khác như Hoàng Anh Tuấn, Lê Huỳnh Đức, Nguyễn Hữu Thắng đều đang vướng bận việc ở CLB. Việc họ thu xếp được công việc để nhận lời dẫn dắt ĐTQG sẽ là chuyện không dễ. Hơn nữa, không phải tất cả các ứng cử viên này đều sẵn sàng đảm đương nhiệm vụ mới, ngay cả khi được mời chính thức.

L.K