06:09 02/06/2016

Nhiều khu vui chơi cho trẻ em thủ đô bị lãng quên

Mùa hè đến, câu chuyện về sự thiếu hụt các sân chơi công cộng cho trẻ em không hề nguội đi trong cái thời tiết "nóng như đổ lửa" ngày quốc tế thiếu nhi 1/6.

Tại nhiều khu đô thị, chung cư và các công viên ở Hà Nội, dù đã có quy hoạch, thậm chí là xây dựng thêm các khu vui chơi nhưng đa phần các diện tích này lại đang bị bỏ phí hoặc chiếm dụng để phục vụ sai mục đích.

Mùa hè này nối tiếp mùa hè sau trong không gian ngột ngạt của những sân chơi bị chiếm dụng.


Sân chơi chung tại khu chung cư Kim Liên, quận Đống Đa được bao bọc bởi hàng quán.


Thiếu chỗ chơi khiến trẻ em trở nên lạc lõng với tuổi thơ của chính mình.


Vòng đu quay tại công viên Tuổi Trẻ, quận Hai Bà Trưng han gỉ, ngừng hoạt động và gây mất an toàn do sự tàn phá của thời gian.


Khu vui chơi nước tại công viên Tuổi Trẻ, quận Hai Bà Trưng bị bỏ hoang hàng năm nay.


Trẻ em tại Hà Nội cần nhiều không gian vui chơi để đảm bảo được phát triển cả về thể chất và tinh thần.


Sân chơi chung tại khu chung cư Kim Liên, quận Đống Đa bị sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau...


.... bị chiếm dụng kinh doanh.


Khu nhà bóng tại công viên Thống Nhất, quận Hai Bà Trưng lâu rồi không được sử dụng.


Chùm ảnh: Quang Quyết (TTXVN)