10:16 13/10/2017

Nhiều khu vực dân cư ở Nghệ An vẫn bị cô lập do mưa lũ

Đến chiều 13/10, vẫn còn nhiều khu vực dân cư trên địa bàn tỉnh Nghệ An bị cô lập do mưa lũ như các xóm ở các xã Hưng Nhân, Hưng Lợi, Hưng Lam (huyện Hưng Nguyên), xã Kỳ Tân, Hương Sơn, Tân An, Phú Sơn (huyện Tân Kỳ)...

Cầu trên đường nối đường N5 vào xã Trù Sơn, Đô Lương (Nghệ An) bị nước chia cắt, ảnh hưởng tới việc đi lại của người dân (ảnh chụp sáng 10/10/2017). Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN

Các địa bàn bị cô lập chủ yếu nằm ngoài đê sông Lam (sông lớn nhất chảy qua địa bàn tỉnh) và những xã nằm ở gần các cửa sông, vùng thấp trũng, hệ thống thoát nước kém.

Tại những địa phương này nước ngập sâu, gây khó khăn cho đời sống người dân. Hiện nay cách duy nhất để đến nhiều xóm tại các xã trong vùng ngập lụt là đi thuyền.

Từ sáng 13/10, trước nguy cơ vỡ đê sông Vinh có thể gây ngập lụt nặng cho hàng trăm căn nhà của người dân trên địa bàn phường Vinh Tân (thành phố Vinh), chính quyền thành phố Vinh huy động hàng trăm cán bộ chiến sỹ công an, quân đội và các lực lượng chức năng khác sơ tán người dân cùng tài sản đến vị trí an toàn; tổ chức lực lượng, phương tiện gia cố khẩn cấp các đoạn đê bị sạt lở, có nguy cơ bị vỡ.

Tỉnh Nghệ An yêu cầu các địa phương cử các đoàn công tác phối hợp với các ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang đến giúp đỡ người dân vùng lũ lụt về lương thực, thuốc men; thực hiện di dời  đến nơi an toàn đối với hộ gia đình ở khu vực bị nước ngập sâu, đe dọa đến an toàn tính mạng.

Đến chiều 13/10, tỉnh Nghệ An đã di dời được 1.037 hộ với 4.109 người đến nơi an toàn, trong đó nhiều nhất là ở huyện Tân Kỳ với 2.040 người dân được di dời.

Những ngày qua, tại Nghệ An, mưa lũ cũng làm ngập, mất trắng 1.009 ha nuôi cá, 170 ha nuôi tôm, cuốn trôi hơn 610 con lợn và làm chết trên 17.060 con gia cầm của người dân.

Nguyễn Văn Nhật (TTXVN)