03:19 24/03/2015

Nhiều khả năng không ai sống sót trong vụ rơi máy bay ở Pháp

Tổng thống Pháp tuyên bố nhiều khả năng không còn ai sống sót trong vụ tai nạn rơi máy bay Airbus 320 tại miền Nam nước này.

Tổng thống Pháp Francois Hollande ngày 24/3 tuyên bố nhiều khả năng không còn ai sống sót trong vụ tai nạn rơi máy bay Airbus 320 tại miền Nam nước Pháp.

Thông báo với giới báo chí tại thủ đô Paris, Tổng thống Hollande cho biết phần lớn nạn nhân trong vụ tai nạn là người Đức. Máy bay rơi xuống khu vực rất khó tiếp cận.

Một máy bay của hãng Germanwings.


Hiện nguyên nhân của vụ tai nạn vẫn chưa rõ ràng. Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve đã ngay lập tức lên đường tới khu vực hiện trường rơi máy bay.

Người phát ngôn Cơ quan hàng không dân sự Pháp (DGAC) cho biết chiếc máy bay đã rơi gần thị trấn Barcelonnette, cách thành phố Nice 100 km về phía Bắc. Trước khi rơi, máy bay đã phát tín hiệu khẩn cấp vào lúc 10 giờ 47 phút sáng 24/3 (tức 16 giờ 47 phút giờ Hà Nội).

Được biết, chiếc máy bay Airbus 320 này đã hoạt động được 24 năm và được hãng Lufthansa sử dụng từ năm 1991.

Ngay sau khi có tin máy bay Airbus 320 bị rơi ở Pháp, giá cổ phiếu của Tập đoàn Airbus đã giảm 1,77%, xuống còn 58,94 euro/cổ phiếu.


TTXVN/Tin tức