02:19 12/02/2020

Nhiều khả năng hoãn chặng F1 tại Trung Quốc do lo ngại bệnh dịch từ virus Corona

Thông tin từ Giám đốc Điều hành Tập đoàn Formula 1 (F1) Chase Carey, nhiều khả năng giải đua xe tại Trung Quốc Chinese Grand Prix sẽ không thể tổ chức đúng lịch 19/4 tới đây do những lo ngại về sự lây lan của dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (COVID-19).

Chú thích ảnh
Một góc trường đua quốc tế Thượng Hải. Ảnh: Eurosport

Dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (COVID-19) vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp tại Trung Quốc.

Trả lời báo chí ngày 12/2, ông Chase Carey cho biết: “Theo nhận định của chúng tôi, sự kiện tại Trung Quốc gần như chắc chắn sẽ bị hoãn nếu không muốn làm cho tình hình bệnh dịch trở nên phức tạp hơn nữa.”

Ở thời điểm hiện tại, cơ quan quản lý các cuộc đua xe là Liên đoàn Ô tô thể thao thế giới (FIA) cũng đang xem xét khả năng dừng chặng đua tại Trung Quốc. Chặng đua diễn ra tại trường đua quốc tế Thượng Hải từ 19 - 21/4 là chặng thứ tư ở mùa giải F1 - 2020.

Ngay lúc này, báo chí Anh và Mỹ đã khẳng định chặng đua này sẽ bị tạm hoãn. Với số chặng đua kỷ lục là 22 chặng, lịch thi đấu mùa giải 2020 gần như kín và rất khó có thể thu xếp thời gian tổ chức lại giải đấu tại Trung Quốc.

Nếu chặng đua tại Trung Quốc bị hoãn thì sau chặng đua F1 tại Việt Nam (Vietnamese Grand Prix) vào ngày 5/4, các tay đua xe nghỉ dài tới 4 tuần để chờ tới giải đua diễn ra tại Hà Lan Dutch Grand Prix ngày 3/5.

COVID-19 cũng khiến nhiều sự kiện thể thao quốc tế dự kiến tổ chức tại Trung Quốc phải tạm hoãn, trong đó có cả cuộc đua mô tô Formula E, giải vô địch điền kinh trong nhà World Indoor Championships...

Minh Thy/Báo Tin tức