Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), các hoạt động tưởng niệm, tri ân các Anh hùng liệt sĩ, người có công với cách mạng đã được tổ chức tại nhiều địa phương trong cả nước.
Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 và Đoàn công tác kiểm tra dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn. Ảnh: TTXVN phát
Quân khu 4 đẩy mạnh các hoạt động tri ân trên "đất lửa" Quảng Trị
Trong hai ngày 22-23/7, tại Quảng Trị, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã tổ chức nhiều hoạt động tri ân: dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, thăm hỏi gia đình chính sách, kiểm tra, động viên các lực lượng thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin", đồng thời kiểm tra công tác lấy mẫu sinh phẩm, số hóa thông tin phục vụ giám định ADN nhằm xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin.
Tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn và Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9, đoàn công tác do Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 làm Trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Tiếp đó, đoàn công tác đã đến khu vực Câu Nhi, xã Nam Hải Lăng, kiểm tra thực địa, động viên và tặng quà cán bộ, nhân viên Đội Quy tập 584 và Đội Quy tập 589 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị) đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cất bốc hài cốt các liệt sĩ thuộc Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 88, Sư đoàn 308 hy sinh trong tháng 5/1972.
Từ ngày 20 đến 22/7, các lực lượng gồm Đội Quy tập 584, Đội Quy tập 589 cùng các đơn vị liên quan đã khảo sát, mở rộng phạm vi tìm kiếm tại các vị trí nghi vấn và quy tập được 7 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật như: tăng, đế giày, thắt lưng, võng, lựu đạn, hộp tiếp đạn AK và lọ thuốc, góp phần phục vụ công tác xác minh thông tin. Hiện 7 hài cốt đã được đưa về quàn tại Đền thờ Liệt sĩ Trung đoàn 88, Sư đoàn 308 ở khu vực Câu Nhi để chăm sóc, hương khói. Các cơ quan chức năng sẽ tiến hành lấy mẫu sinh phẩm nếu đủ điều kiện nhằm phục vụ giám định ADN, xác định danh tính các liệt sĩ.
Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 và Đoàn công tác dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đang được quàn tại Đền thờ Liệt sĩ Trung đoàn 88, Sư đoàn 308 ở khu vực Câu Nhi, xã Nam Hải Lăng (Quảng Trị). Ảnh: TTXVN phát
Trong chương trình công tác, đoàn cũng đến kiểm tra, động viên lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu sinh phẩm, số hóa thông tin và bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9. Đoàn công tác đến thăm, tri ân thân nhân Trung tướng, Liệt sĩ Trương Đình Thanh, nguyên Tư lệnh Quân khu 4; Thiếu tướng, Liệt sĩ Nguyễn Văn Man, nguyên Phó Tư lệnh Quân khu 4; Thượng tá, Liệt sĩ Bùi Phi Công, nguyên Phó Chủ nhiệm Hậu cần Quân khu 4 và thăm gia đình Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, nguyên Phó Chính ủy Quân khu 4.
Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Vĩnh Linh và Khu Di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị, Đoàn công tác Quân khu 4 do Thiếu tướng Ngô Nam Cường, Phó Tư lệnh Quân khu làm Trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tri ân, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Đoàn công tác cũng đã kiểm tra, động viên các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu sinh phẩm, số hóa thông tin và bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại Nghĩa trang Liệt sĩ Vĩnh Linh.
Qua kiểm tra, đoàn công tác đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Đội Quy tập 589, Phòng Chính trị (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) và các lực lượng chuyên môn. Theo báo cáo, trong tổng số 1.952 phần mộ liệt sĩ cần lấy mẫu phục vụ xác định danh tính bằng phương pháp ADN tại Nghĩa trang Liệt sĩ Vĩnh Linh, đến nay các lực lượng đã khai quật 1.849 phần mộ, trong đó có 1.187 phần mộ đủ điều kiện lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định.
Triển khai lấy 3.431 mẫu hài cốt tại nghĩa trang liệt sĩ lớn nhất tỉnh Lâm Đồng
Quá trình khai quật mộ liệt sĩ được thực hiện cẩn thận, tiếp cận hài cốt chính xác, khoa học và hạn chế thấp nhất đến tác động đến kết cấu chung của phần mộ. Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN
Ngày 23/7, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Lâm Đồng (Ban Chỉ đạo 515 tỉnh) triển khai tổ chức lấy mẫu, số hóa và bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ đối với mộ chưa xác định được thông tin tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Thuận (xã Hồng Sơn). Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Thuận là nơi có số lượng phần mộ cần lấy mẫu nhiều nhất cả tỉnh với 3.431 phần mộ.
Theo Ban Chỉ đạo 515 tỉnh, việc tỉnh đang khẩn trương triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, lòng tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những người đã hi sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Thượng tá Trần Thanh Sơn, Phó Chủ nhiệm Chính trị (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng) cho biết, Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Thuận tại xã Hồng Sơn (Lâm Đồng) có số lượng mộ lớn với 8.792 ngôi mộ; trong đó các lực lượng cần triển khai lấy mẫu là 3.431 mộ.
Để thực hiện nhiệm vụ này, đơn vị huy động 5 tổ lấy mẫu chuyên trách của Ban Chỉ đạo 515 tỉnh, trong đó có các lực lượng gồm: Công nghệ thông tin để thực hiện nhiệm vụ gắn mã định danh và số hóa; lực lượng pháp y của Trung tâm giám định pháp y của Sở Y tế để lấy mẫu sinh phẩm. Ngoài ra, đơn vị cũng huy động 60 cán bộ, chiến sĩ của các đơn vị trực thuộc lực lượng vũ trang tỉnh để tham gia trực tiếp hỗ trợ công tác khai quật mộ liệt sĩ.
Do Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Thuận là nơi có số lượng mộ cần lấy mẫu nhiều nhất tỉnh (3.431 mộ), Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đã triển khai khảo sát kỹ về danh sách, đánh dấu sơ đồ của từng phần mộ. Lực lượng lấy mẫu và lực lượng của Ban quản trang sẽ phối hợp để đánh dấu từng phần mộ khi thực hiện gắn mã định danh, bảo đảm chính xác, tuyệt đối không để nhầm lẫn trong quá trình khai quật. Bên cạnh đó, công tác khai quật được thực hiện cẩn thận, tiếp cận hài cốt chính xác, khoa học và hạn chế việc tác động đến kết cấu chung của phần mộ để không ảnh hưởng đến công tác hoàn trả lại sau khi lấy mẫu hài cốt.
Khu vực thực hiện lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Thuận. Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN
Đến ngày 22/7, Ban Chỉ đạo đã hoàn thành việc lấy mẫu tại 10/11 nghĩa trang liệt sĩ cần lấy mẫu. Qua đó, các lực lượng chức năng đã tiến hành khai quật 1.345 phần mộ cần xác định danh tính và lấy được 633 mẫu sinh phẩm. Dự kiến công tác lấy mẫu tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Thuận sẽ hoàn thành trong tháng 8/2026.
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tri ân người có công với cách mạng
Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã tổ chức nhiều hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” thiết thực, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tri ân các Mẹ Việt Nam anh hùng, thương, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và gia đình có công với cách mạng trên địa bàn đơn vị đóng quân.
Thiếu tướng Trần Quang Tuấn, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà các thương binh, bệnh binh đang được chăm sóc, điều trị tại Trung tâm Phụng dưỡng người có công cách mạng thành phố Đà Nẵng (cơ sở 2).
Đại tá Lê Huy, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã đến thăm, động viên Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thoại (xã Núi Thành) và Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Minh (xã Tam Xuân) do đơn vị nhận phụng dưỡng, đồng thời trao tặng mỗi Mẹ các phần quà với tổng trị giá 9 triệu đồng. Cả hai Mẹ đều có chồng và con trai là liệt sĩ, được Nhà nước phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng năm 2014.
Tại các nơi đến, đoàn công tác đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống sinh hoạt, bày tỏ lòng biết ơn trước những hy sinh, cống hiến to lớn của các Mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh, bệnh binh và gia đình đối với sự nghiệp cách mạng.
Cùng đó, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 còn đồng loạt tổ chức các đoàn công tác đến thăm hỏi, tặng quà 15 gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng trên địa bàn.
Tuổi trẻ Huế thắp lên ngọn lửa tri ân, tô thắm nghĩa tình
Toàn cảnh chương trình. Ảnh: Văn Dũng/TTXVN
Chiều 23/7, Thành đoàn Huế, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố phối hợp với Hội Cựu chiến binh thành phố cùng sự đồng hành của Trung tâm Cinestar Huế tổ chức Chương trình “Thời hoa lửa - Tri ân quá khứ, Tiếp lửa hôm nay”.
Hoạt động có sự tham dự của hơn 200 đoàn viên, thanh niên và các cựu Chiến binh cùng ôn lại truyền thống hào hùng của dân tộc và tiếp nhận ngọn lửa tri ân từ thế hệ đi trước.
Tại chương trình, ban tổ chức đã trình chiếu bộ phim “Mùi cỏ cháy” do đạo diễn, Nghệ sĩ Ưu tú Nguyễn Hữu Mười thực hiện. Bộ phim được chuyển thể dựa trên cuốn nhật ký nổi tiếng “Mãi mãi tuổi hai mươi” của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc - chính là câu chuyện cảm động về những sinh viên Hà Nội khoác ba lô lên đường nhập ngũ, chiến đấu và hy sinh tại Thành cổ Quảng Trị trong mùa hè đỏ lửa năm 1972.
Ngay sau bộ phim, các đại biểu tham gia phần tọa đàm chủ đề “Thời hoa lửa - Tri ân quá khứ, Tiếp lửa hôm nay”. Tại buổi tọa đàm, các đoàn viên, thanh niên được lắng nghe những câu chuyện của nhân chứng lịch sử, những người trực tiếp tham gia chiến đấu, cống hiến trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Mỗi câu chuyện được chia sẻ không chỉ là ký ức của một cá nhân mà còn là ký ức của cả một thế hệ đã sống, chiến đấu và yêu Tổ quốc bằng tất cả tuổi xuân của mình.
Các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: Văn Dũng/TTXVN
Bí thư Thành đoàn Huế Nguyễn Thanh Hoài nhấn mạnh, chiến tranh đã lùi xa nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn luôn nhắc nhở mỗi thế hệ hôm nay về giá trị của hòa bình, độc lập và tự do. Chương trình là dịp để các bạn trẻ nhìn lại những năm tháng hào hùng của dân tộc, tri ân sự cống hiến và hy sinh của các thế hệ cha anh, đồng thời lan tỏa ngọn lửa yêu nước, tinh thần trách nhiệm, khát vọng dựng xây quê hương, đất nước.
Tham dự chương trình, em Võ Bảo Thy, đoàn viên thành phố Huế chia sẻ, những câu chuyện em nghe được hôm nay không chỉ giúp em hiểu hơn về giá trị của hòa bình mà còn tiếp thêm niềm tin, trách nhiệm và khát vọng cống hiến cho quê hương. Em hy vọng, mỗi bạn đoàn viên sẽ mang theo ngọn lửa được trao truyền từ các thế hệ cha anh để tiếp tục viết nên những câu chuyện đẹp trong hành trình dựng xây đất nước; xứng đáng với sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ và các thế hệ đi trước.
Dịp này, ban tổ chức phát động chương trình “Tuổi trẻ Huế - thắp lên ngọn lửa tri ân, tô thắm nghĩa tình”, với mong muốn những câu chuyện đẹp, thông điệp ý nghĩa của chương trình tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ.