06:17 16/06/2017

Nhiều hoạt động ý nghĩa Kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Nhân kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2017), ngày 16/6, đoàn lãnh đạo TP Hồ Chí Minh do ông Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố dẫn đầu đã đến thăm và chúc mừng Cơ quan Thông tấn xã Việt Nam khu vực phía Nam.

Đồng chí Nguyễn Thành Phong, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố thăm quan phòng truyền thống Thông tấn xã Việt Nam khu vực phía Nam. Ảnh: Mạnh Linh/TTXVN

Ông Nguyễn Thành Phong ghi nhận và đánh giá cao kết quả hoạt động của tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên Cơ quan Thông tấn xã Việt Nam khu vực phía Nam thời gian qua.

Cùng với các cơ quan báo chí tại thành phố, Cơ quan Thông tấn xã Việt Nam khu vực phía Nam (gồm 21 tỉnh, thành từ TP Hồ Chí Minh đến Cà Mau) đã nỗ lực thực hiện thông tin tuyên truyền trên các lĩnh vực chính trị, văn hóa, kinh tế, an ninh trật tự… một cách chính xác, thể hiện tốt vai trò của một cơ quan thông tấn quan trọng, chiến lược của quốc gia.

Nhấn mạnh việc hợp tác thông tin tuyên truyền giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Cơ quan Thông tấn xã Việt Nam khu vực phía Nam đã đạt được nhiều kết quả tốt đẹp, ông Nguyễn Thành Phong khẳng định, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ, chia sẻ, hỗ trợ thông tin theo đúng tinh thần hợp tác đã ký kết, nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố, góp phần phát triển đất nước.

Cùng ngày, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong đã đến thăm và chúc mừng Báo Sài Gòn Giải phóng nhân kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

* Ngày 16/6, Hội Nhà báo tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội thảo nghiệp vụ báo chí với chủ đề “Người làm báo Tuyên Quang học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; trao giải Báo chí Tuyên Quang lần thứ XVI; trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp báo chí cách mạng Việt Nam. Hội thảo đã tập trung thảo luận bám sát các vấn đề như: nhận thức của người làm báo đối với giá trị, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; những giải pháp, cách làm, kinh nghiệm, bài học thực tiễn của người quản lý, lãnh đạo cơ quan báo chí và phóng viên, biên tập viên trong tổ chức, thực hiện, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền.

Phát biểu tại hội thảo và trao giải báo chí Tuyên Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Hải Anh đã ghi nhận những kết quả nổi bật mà các cơ quan báo chí, đội ngũ những người làm báo trên địa bàn tỉnh đạt được, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng, xây dựng Đảng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang mong muốn đội ngũ người làm báo trong tỉnh luôn phát huy truyền thống quê hương cách mạng, tiếp tục phấn đấu nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức người làm báo, thông tin báo chí phải chính xác, chân thực, có tính thời sự cao. Nhân dịp này, Hội Nhà báo tỉnh Tuyên Quang đã trao thưởng 14 tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm đoạt Giải Báo chí Tuyên Quang lần thứ XVI năm 2016.

Gia Thuận - Văn Tý