01:22 08/01/2020

Nhiều hoạt động tình nguyện ý nghĩa hướng về đồng bào vùng sâu, vùng xa

Ngày 8/1, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên, Hội sinh viên, Hội đồng đội tỉnh Hải Dương tổ chức chương trình tiếp nhận quà tặng “Đông ấm vùng cao” và “Xuân tình nguyện” năm 2020.

Tại chương trình, Tỉnh đoàn Hải Dương đã tiếp nhận từ các đơn vị, trường học, doanh nghiệp, Đoàn Thanh niên khối huyện, thị xã, thành phố cùng nhiều cá nhân số tiền 301,9 triệu đồng và các vật phẩm quà tặng như: 700 áo sơ mi, 200 áo vest, 2.000 đôi tất, 87 chăn ấm, 550 thùng mì tôm, 1 máy lọc nước cùng sách, vở, đồ dùng học tập. 

Chú thích ảnh
Đại diện Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hải Dương tiếp nhận quà tặng từ các đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp. Ảnh: Mạnh Minh/TTXVN

Trong đó, khối huyện, thị, thành đoàn ủng hộ gần 138 triệu đồng; khối trường đại học và cao đẳng trên địa bàn tỉnh ủng hộ 40 triệu đồng; các đơn vị, cá nhân hảo tâm tài trợ 124 triệu đồng.

Bí thư Tỉnh đoàn Hải Dương Sái Thị Yến cho biết, kinh phí vận động được dùng để xây tặng 1 cây cầu dân sinh tại bản Huổi Quan 2 (xã Ma Thì Hồ, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên). Cây cầu này đã được khởi công và dự kiến khánh thành giữa tháng 1/2020. Tổng kinh phí xây dựng cây cầu trên 200 triệu đồng. Cũng từ nguồn vận động quyên góp được, Tỉnh đoàn Hải Dương sẽ trao 30 suất quà tặng 30 học sinh Trường Tiểu học Huổi Quan 2, mỗi suất quà trị giá 500 nghìn đồng cùng nhiều suất quà tặng giáo viên, gia đình chính sách tại địa phương nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Đây là cây cầu dân sinh thứ 3 được Tỉnh đoàn Hải Dương huy động nguồn tài trợ của các cá nhân, tổ chức xây tặng người dân vùng khó khăn ở các tỉnh bạn. Trước đó, tháng 3/2019, Tỉnh đoàn Hải Dương đã khánh thành và đưa vào sử dụng 1 cây cầu dân sinh tại bản Lùng Cúng (xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái) với tổng kinh phí 160 triệu đồng. Tháng 11/2019, Tỉnh đoàn Hải Dương đã khởi công xây tặng 1 cây cầu dân sinh tại thôn Đồng Thạnh (xã Hòa Tân Đông, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) với kinh phí 200 triệu đồng, nhân kỷ niệm 60 năm Ngày kết nghĩa hai tỉnh Hải Dương và Phú Yên.

* Ngày 7-8/1, tại UBND xã Thạch Hóa, huyện miền núi Tuyên Hóa, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Bình đã tổ chức Lễ phát động chương trình “Tình nguyện mùa Đông năm 2019, Xuân tình nguyện năm 2020” và nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực hướng về bà con nhân dân vùng sâu vùng xa khi Tết đến, Xuân về.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Bình Nguyễn Văn Sáu nhấn mạnh: Chương trình là hoạt động tiêu biểu nằm trong chuỗi hoạt động ý nghĩa của tuổi trẻ tỉnh nhằm hưởng ứng đợt thi đua cao điểm lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mừng Xuân Canh Tý; hướng tới chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Với chủ đề “Thanh niên sống đẹp sống có ích, vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội”, tại buổi lễ, Ban tổ chức đã kêu gọi các cấp đoàn, hội và đông đảo cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên trong toàn tỉnh hưởng ứng tích cực, nhiệt tình các chương trình: “Đông ấm cho em”; “Đồng hành cùng nông dân”; “Vì sức khỏe cộng đồng”; “Xuân tình nguyện”. Đợt thi đua kéo dài từ tháng 12/2019 đến tháng 1/2021.

Sau buổi lễ, nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa hướng về đồng bào nơi biên cương, vùng sâu vùng xa. Trong đó, các tình nguyện viên và đoàn viên thanh niên đã tổ chức khám, cấp phát thuốc miễn phí cho 300 người dân xã Thạch Hóa; tặng chăn ấm và tiền mặt cho 20 hộ nghèo (200.000đồng/hộ); tặng 102 suất quà gồm: áo ấm và cặp sách cho các em học sinh trên địa bàn xã; tặng 5 suất học bổng cho các em học sinh khuyết tật (mỗi suất gồm 500 nghìn đồng tiền mặt, áo ấm và cặp sách); tổ chức ra quân làm vệ sinh môi trường tại các trục đường trên địa bàn…

Từ đầu tháng 11/2019 đến nay, chương trình “Tình nguyện mùa Đông năm 2019, Xuân tình nguyện năm 2020” đã được các cấp bộ đoàn, hội trong toàn tỉnh triển khai đồng loạt, thu hút hàng chục ngàn thanh niên tham gia, tạo nên hình ảnh và diện mạo mới của thế hệ thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Thông qua các hoạt động tình nguyện, đông đảo đoàn viên, hội viên thanh niên đã phát huy tài năng, sức sáng tạo, tinh thần đoàn kết, tính xung phong của tuổi trẻ, góp phần vào sự phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Mạnh Minh-Võ Dung (TTXVN)