08:19 09/08/2020

Nhiều hoạt động tiếp sức mùa thi

Ngày 9/8, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, Công an Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức triển khai đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội trên địa bàn thành phố nhằm hỗ trợ cho Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2020.

Chú thích ảnh
Các chiến sĩ CSGT TP Hồ Chí Minh tiến hành phân luồng điều tiết giao thông hỗ trợ thí sinh thi tốt nghiệp THPT tại khu vực Đường Phạm Ngũ Lão (Quận 1). Ảnh: Hồng Giang/TTXVN

Theo Trung tá Đoàn Văn Quới, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, Công an Thành phố Hồ Chí Minh, năm nay, học sinh cả nước bước vào kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông trong tình hình dịch COVID-19 đang tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Nhằm san sẻ nỗi lo với các em học sinh và các bậc phụ huynh, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã chuẩn bị sẵn sàng phương án đảm bảo trật tự an toàn giao thông để phục vụ kỳ thi diễn ra an toàn, thuận lợi.

Theo đó, từ ngày 9/8 đến 11/8/2020,  Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, Công an Thành phố Hồ Chí Minh tập trung bố trí lực lượng tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, phối hợp với Công an các quận, huyện tổ chức điều hoà giao thông tại các địa điểm tổ chức kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông; kịp thời giải quyết các sự cố về giao thông; ưu tiên tạo điều kiện thuận lợi, sẵn sàng hỗ trợ các thí sinh, giáo viên và các xe vận chuyển đề thi, bài thi đến địa điểm thi an toàn.

Chú thích ảnh
Các chiến sĩ CSGT TP Hồ Chí Minh phát nước cho thí sinh tại điểm Trường THPT Ten Lơ Man (Quận 1). Ảnh: Hồng Giang/TTXVN

Bên cạnh đó, đoàn viên, thanh niên thuộc Phòng Cảnh sát giao thông thành phố tình nguyện đồng hành cùng thí sinh trong suốt kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông qua nhiều hành động thiết thực như: Tổ chức tặng nước suối, bút, thước, nước rửa tay sát khuẩn… cho thí sinh tại 21 điểm thi trên địa bàn thành phố.

Trước tình hình số ca nhiễm COVID-19 tăng nhanh và có nguy cơ lây lan trong cộng đồng, Phòng Cảnh sát giao thông thành phố đã quán triệt cho 100% cán bộ, chiến sĩ thực hiện nghiêm túc các quy định của Chính phủ, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và hướng dẫn của Bộ Y tế, Sở Y tế thành phố về phòng, chống dịch bệnh như: Đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay, sát khuẩn… để bảo vệ người dân và cán bộ, chiến sĩ trong khi thi hành công vụ.

Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, Công an Thành phố Hồ Chí Minh kêu gọi người dân chấp hành tốt Luật Giao thông đường bộ, giúp đỡ lực lượng cảnh sát giao thông tham gia bảo vệ kỳ thi an toàn, góp phần tạo điều kiện cho các em học sinh vượt qua kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông thành công.

 *Chiều 9/8, lãnh đạo Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã đến thăm và tặng quà chiến sĩ, sinh viên tình nguyện tại hai điểm thi Trung học phổ thông Trưng Vương (Quận 1) và Trung học phổ thông Lê Quý Đôn (Quận 3).

Chú thích ảnh
Anh Lê Xuân Dũng, Giám đốc trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên thành phố - Trưởng Ban tổ chức chương trình Tiếp sức mùa thi động viên các chiến sĩ tình nguyện tại điểm Trường THPT Trưng Vương (Quận 1). Ảnh: Hồng Giang/TTXVN

Theo anh Lê Xuân Dũng, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên thành phố - Trưởng Ban tổ chức Chương trình Tiếp sức mùa thi 2020, 100% các điểm trực đã thực hiện công tác hỗ trợ thí sinh tham gia tốt kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm nay. Tại 115 địa điểm thi, gần 5.400 sinh viên tình nguyện đã triển khai hiệu quả các nội dung hoạt động như: Tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ thí sinh về thông tin tuyển sinh, hướng dẫn phòng thi, xử lý các tình huống khẩn cấp, đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm thi, hỗ trợ điều tiết giao thông tại các giao lộ gần địa điểm thi và các nút giao thông trọng yếu, hỗ trợ trông giữ hành lý, phát tặng các vật phẩm thiết yếu, cẩm nang thông tin về kỳ thi...

Do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Chương trình đã thành lập đội hình Hỗ trợ y tế thường trực tại các điểm thi bao gồm sinh viên các trường đại học, cao đẳng chuyên ngành Y khoa phân bổ đều tại các điểm thi. Song song đó, nhằm phục vụ cho công tác phòng dịch, Chương trình đã vận động khẩu trang và 5.520 chai gel rửa tay khô sạch khuẩn Lifebuoy 330ml; đồng thời trang bị găng tay y tế tại các điểm thi.

Chú thích ảnh
Anh Lê Xuân Dũng, Giám đốc trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên thành phố - Trưởng Ban tổ chức chương trình Tiếp sức mùa thi trao quà cho các chiến sĩ tình nguyện tại điểm Trường THPT Lê Quý Đôn (Quận 3). Ảnh: Hồng Giang/TTXVN

Ngoài việc thăm hỏi, động viên tinh thần của sinh viên tình nguyện, Ban tổ chức Chương trình còn dặn dò, nhắc nhở các bạn trong việc đảm bảo sức khỏe trong những ngày Thành phố Hồ Chí Minh chịu ảnh hưởng của đợt mưa diện rộng ở Nam Bộ; yêu cầu sinh viên tình nguyện nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, dịch COVID-19 như: Đeo khẩu trang trong suốt quá trình trực tại điểm thi; thường xuyên rửa tay bằng gel, rửa tay sạch khuẩn; thực hiện các giải pháp hỗ trợ phụ huynh giãn cách khi đưa đón con tại các địa điểm thi; tránh tụ tập đông người làm tăng nguy cơ lây lan dịch.

*Ngày 9/8, thầy Nguyễn Văn Lượng, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Đắc Lua (xã Đắc Lua, huyện Tân Phú, Đồng Nai) cho biết, trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2020, Trường tổ chức thuê 2 chuyến xe đưa 54 học sinh của trường ra điểm thi tại thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú.

Trường Trung học phổ thông Đắc Lua nằm ở bìa Rừng Quốc gia Cát Tiên, cách thị trấn huyện Tân Phú hơn 60 km. Những học sinh ở đây được xem là những thí sinh đặc biệt nhất kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia ở Đồng Nai. Để đi tới được điểm thi, các em học sinh phải thuê xe đi vòng qua 2 huyện Đạ Tẻh và Đạ Huoai (tỉnh Lâm Đồng) rồi theo Quốc lộ 20 chạy ngược về thị trấn Tân Phú. Trong suốt kỳ thi, các em học sinh phải sinh hoạt, ăn uống xa gia đình.

Theo thầy Nguyễn Văn Lượng, để giúp các em yên tâm trước khi thi, nhà trường đã tổ chức đưa các em tới điểm thi trước một ngày để các em được nghỉ ngơi và chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho kỳ thi. Nhà trường đã chủ động liên hệ với Trường phổ thông dân tộc nội trú liên huyện Tân Phú - Định Quán (thị trấn Tân Phú) bố trí chỗ ăn, ở cho các em trong 3 ngày. Ngoài ra, Trường cũng sắp xếp 4 giáo viên (bao gồm một Phó Hiệu trưởng và 3 phụ huynh) theo đoàn để chăm sóc cho các em trong suốt kỳ thi.

Đặc biệt, năm nay do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhà trường phải tổ chức thành 2 chuyến xe đưa các em tới điểm thi; chuẩn bị khẩu trang, máy đo nhiệt độ, dung dịch rửa tay sát khuẩn để đảm bảo sức khỏe cho các em trong suốt kỳ thi. Khác với những năm trước, năm nay,  các em học sinh được bố trí chỗ ở giãn cách nhau, chỉ được đi lại, sinh hoạt trong khuôn viên Trường phổ thông dân tộc nội trú liên huyện Tân Phú - Định Quán, không được đi ra ngoài.

Thầy Nguyễn Văn Lượng cho biết thêm, kết thúc ngày thi đầu tiên, hầu hết tâm lý của các em phấn khởi, làm bài tốt, đề thi năm nay tương đối vừa sức với học sinh. Điều này giúp các em vững tâm hơn cho những môn thi sắp tới.

Em Trần Thanh Tùng, học sinh Trường Trung học phổ thông Đắc Lua chia sẻ: "Mặc dù phải xa gia đình để tham dự kì thi nhưng bù lại chúng em được sự chăm sóc tận tình của các thầy cô đi cùng. Đây là nguồn động viên rất lớn giúp chúng em vượt qua kỳ thi này. Ngày thi đầu tiên, chúng em hoàn thành khá tốt, đề thi vừa sức, không quá khó với những bạn có học lực trung bình khá."

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai, kết thúc ngày thi đầu tiên, toàn tỉnh có hơn 28.100 thí sinh dự thi, 114 thí sinh vắng thi, 11 thí sinh vắng do thuộc đối tượng cách ly do dịch COVID-19, 1 thí sinh thuộc diện miễn tất cả các bài thi tốt nghiệp. Tình hình ở 58 điểm thi diễn ra ổn định, không có thí sinh hay cán bộ coi thi vi phạm quy chế thi và không có tình huống phát sinh.

Phóng viên TTXVN tại các địa phương