07:22 30/07/2021

Nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ công tác phòng, chống dịch

Chiều 30/7, Đồng Tháp đã tiếp nhận nhiều trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 trị giá hơn 1,2 tỷ đồng từ Chương trình “Tiếp nối nhịp thở - Chia sẻ yêu thương” do Quỹ từ thiện Kim Oanh tài trợ.

Chú thích ảnh
Bà Đặng Thị Kim Oanh, Chủ tịch Quỹ từ thiện Kim Oanh trao tặng ngành Y tế Đồng Tháp nhiều trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Chương Đài/TTXVN

Các trang thiết bị, thiết bị vật tư  y tế  trao tặng Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp và Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc  gồm: 1 hệ thống máy thở oxy Puritan Bennett 840; 5 máy thở liệu pháp oxy lưu lượng cao O2FLO; 12 bộ vật tư kết nối máy thở; 1.000 khẩu trang y tế N95; 500 bộ đồ bảo hộ y tế. Tổng trị giá hơn 1,2 tỷ đồng. Với mong muốn chung tay cùng chính quyền địa phương đẩy lùi dịch bệnh, chương trình “Tiếp nối nhịp thở - chia sẻ yêu thương” đã góp phần chia sẻ những áp lực, khó khăn ngành Y tế tỉnh trong tình huống cấp bách hiện nay.

Phát biểu trong Lễ tiếp nhận, ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh trân trọng cảm ơn Quỹ từ thiện Kim Oanh và cá nhân bà Đặng Thị Kim Oanh. Đây là nghĩa cử thiết thực, quý báu trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp và khó lường.

Ông Đoàn Tấn Bửu thông tin, tính từ ngày 24/6 đến 30/7, toàn tỉnh có gần 3.000 ca mắc COVID-19 trên địa bàn, 46 trường hợp tử vong liên quan đến COVID-19. Hy vọng với các thiết bị chuyên dụng cần thiết này, ngành y tế Đồng Tháp có thêm điều kiện để điều trị hiệu quả cho các bệnh nhân mắc COVID-19, giảm tỷ lệ tử vong tại địa phương.

* Cùng với nỗ lực ngăn chặn dịch COVID-19, lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng chỉ đạo các cấp ngành tỉnh, địa phương đẩy mạnh hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho người dân đang khó khăn trong tiêu thụ mùa dịch bệnh.

Những ngày qua, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ và Công đoàn Công an tỉnh Sóc Trăng đã phát động toàn thể cán bộ, chiến sĩ, các hội viên phụ nữ, đoàn viên, thanh niên trong Công an tỉnh tham gia ủng hộ thu mua được gần 20 tấn rau, củ, quả gồm: khoai, chanh, mướp, dưa leo, thanh long, táo, nhãn, dưa… cho nông dân tại huyện Châu Thành và Cù Lao Dung với tổng số tiền trên 170 triệu đồng.

Trước đó, Mặt trận Tổ quốc tỉnh Sóc Trăng, Sở Công Thương, ngành Nông nghiệp và các địa phương trong tỉnh đã đẩy mạnh việc thu mua vừa hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho người dân vừa góp phần hỗ trợ cung cấp sản phẩm đến người dân tại TP Hồ Chí Minh, người dân tại vùng cách ly phong tỏa do dịch bệnh vượt qua khó khăn.

Chương Đài - Trung Hiếu (TTXVN)