11:21 15/11/2017

Nhiều hoạt động kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ngày 15/11, các địa phương trong cả nước đã tổ chức nhiều hoạt động nhân dịp Kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2017).

Đồng chí Nguyễn Văn Nên trao tặng quà cho các hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn của thôn Lô Lô Chải. Ảnh: Minh Tâm/TTXVN

Hà Giang
: Đoàn công tác do Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Văn Nên dẫn đầu đã dự Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc tại thôn Lô Lô Chải, xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.

Phát biểu với bà con thôn Lô Lô Chải, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Văn Nên đã biểu dương sự cố gắng, đoàn kết của bà con Lô Lô Chải trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. 

Đồng chí Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh: Để thôn Lô Lô Chải ngày càng phát triển, trong thời gian tới, mỗi người dân, mỗi hộ gia đình, cộng đồng dân cư  cần không ngừng phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức, đồng lòng cần tích cực tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; chú trọng xây dựng đời sống văn hóa, đảm bảo vệ sinh môi trường. Cấp chính quyền tăng cường thực hiện dân chủ tại địa phương, để mọi người dân được bàn bạc và tham gia hoạt động của cộng đồng.

Lô Lô Chải là một thôn nằm dưới chân Cột cờ Quốc gia Lũng Cú, với hai dân tộc sinh sống là Mông và Lô Lô. Toàn thôn hiện có gần 100 hộ dân với gần 500 nhân khẩu. Với địa hình vùng cao núi đá, đường giao thông đi lại đặc biệt khó khăn, khí hậu khắc nghiệt, nên đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây sinh sống chủ yếu theo phương thức tự cung tự cấp bằng nghề trồng ngô, lúa và hoa màu. 

Những năm qua, thôn Lô Lô Chải đã tích cực truyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; ăn ở hợp vệ sinh, bài trừ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan; xây dựng làng văn hóa, gia đình văn hóa; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, các làn điệu dân ca của dân tộc. Bình quân thu nhập đầu người của thôn Lô Lô Chải hiện đạt 16,5 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo đã giảm xuống còn 51,4%.

Nhân dịp này, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Văn Nên đã trao tặng quà một số hộ gia đình nghèo, có hoàn cảnh khó khăn thôn Lô Lô Chải.

Kon Tum: Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh đã đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Đăk Răng, xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi (Kon Tum).

Phát biểu tại Ngày hội, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh cho rằng, Ngày hội là không gian để mọi người thăm hỏi, động viên, chia sẻ, tình cảm gắn kết nhau hơn. Đây cũng là dịp biểu dương, tôn vinh những gia đình tiêu biểu trong khu dân cư. Nội dung sinh hoạt của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ngày thêm phong phú, để bà con đóng góp, phát biểu, nói lên tiếng nói của mình.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam biểu dương những nỗ lực của người dân Đăk Răng và chính quyền ở huyện vùng biên này trong việc giảm tỷ lệ hộ đói nghèo. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức hội cần phối hợp chặt chẽ để giải quyết những vấn đề liên quan đến đời sống người dân. Hội Phụ nữ phải đi đầu vận động người dân trong việc vệ sinh thôn bản, chăn nuôi không gây ô nhiễm. Chi đoàn Thanh niên phải giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc...

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh đã trao quà tặng những hộ nghèo của thôn Đăk Răng.

Đà Nẵng: Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng tổ chức Lễ kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng thời tuyên dương Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, xã và Trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu, các điển hình tiên tiến trong thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" và Tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2017.

Qua triển khai thực hiện, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được đông đảo nhân dân thành phố Đà Nẵng đồng tình hưởng ứng, góp phần tập hợp được mọi người dân ở địa bàn khu dân cư tham gia thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tạo sự gắn kết về tình làng nghĩa xóm, về sự đoàn kết cộng đồng, giúp nhau làm kinh tế, giải quyết việc làm, giảm nghèo... Từ đó, các địa bàn tập trung xây dựng, thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, xây dựng nông thôn mới; an ninh trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; dân chủ cơ sở được phát huy; sự đồng thuận xã hội ngày càng tăng, mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa nhân dân với Đảng, chính quyền ngày càng bền chặt.

Đến tháng 10/2017, Mặt trận Tổ quốc các cấp tại Đà Nẵng đã huy động hơn 30,318 tỷ đồng vào Quỹ “Vì người nghèo”; tập trung hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa 624 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo với tổng số tiền 14,173 tỷ đồng; hỗ trợ 76 hộ nghèo trong khám chữa bệnh, 3.990 hộ nghèo phát triển sản xuất, 1.052 học sinh thuộc hộ nghèo có điều kiện đến trường; giúp đỡ nhiều hộ nghèo vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Nhân dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng vinh dự nhận Cờ Thi đua của Thủ tướng Chính phủ; 115 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc được tuyên dương, khen thưởng.

Vĩnh Long: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tổ chức họp mặt Kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2017).

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long Trương Văn Sáu khẳng định, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn là cầu nối vững chắc để đoàn kết toàn dân tộc xây dựng đất nước và bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ. Trong thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên của tỉnh cần tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, luôn gần gũi, gắn bó và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua sát với thực tiễn địa phương. 

Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc các cấp phối hợp với các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong quần chúng nhân dân về chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc phát động. 

Ngoài ra, Mặt trận Tổ quốc các cấp vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; phản ánh kịp thời nguyện vọng, ý kiến của quần chúng nhân dân; thực hiện tốt việc giám sát và phản biện xã hội góp phần xây dựng Đảng và chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh.


Phóng viên TTXVN tại các địa phương