10:20 19/10/2020

Nhiều hoạt động hỗ trợ người dân vùng bị ngập sâu, chia cắt ở Quảng Trị

Lũ lụt kéo dài trong suốt những ngày qua đã khiến người dân vùng lũ Quảng Trị gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn. Để hỗ trợ, giúp đỡ người dân vùng lũ, các ngành chức năng đang tích cực triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ bà con sớm vượt qua những mất mát, thiếu thốn để khắc phục thiệt hại…

Chú thích ảnh
Di chuyển người dân ra khỏi khu vực ngập lũ tại huyện Cam Lộ (Quảng Trị). 

Phát huy vai trò xung kích của thanh niên, trong suốt những ngày qua Tỉnh Đoàn Quảng Trị đã thành lập khẩn cấp 9 đội thanh niên tình nguyện cấp huyện, 129 đội hình thanh niên tình nguyện cấp xã, trang bị áo phao và loa cầm tay để tham gia công tác cứu hộ, di dời người dân vùng xung yếu, ngập lụt cao đến nơi an toàn. Đồng thời, tổ chức kêu gọi các đơn vị, tổ chức, cá nhân trao tặng trên 13.260 suất quà trị giá 4,3 tỷ đồng cho người dân vùng lũ. Món quà được trao tận tay bà con vùng lũ là những thực phẩm cần thiết đối với cuộc sống bà con lúc này như: Gạo, mỳ tôm, nước uống, sữa, nến... giúp bà con phần nào vượt qua khó khăn trước mắt.

Bên cạnh đó, nhằm động viên những đoàn viên, thanh niên dũng cảm cứu người trong lũ lụt, Tỉnh đoàn Quảng Trị cũng đã đề xuất Trung ương Đoàn tặng "Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm" cho 6 đoàn viên, thanh niên. Hiện nay, nước lũ bắt đầu rút, các đội hình thanh niên tình nguyện ở các xã, phường, thị trấn trên địa bàn cũng đang tiếp tục ra quân dọn dẹp vệ sinh sau lũ tại các trường học, công trình công cộng và hộ dân, đặc biệt là tại các hộ gia đình neo đơn, gia đình chính sách.

Chị Trần Thị Thu, Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Trị cho biết: Mưa lớn kéo dài đã khiến tỉnh Quảng Trị chịu nhiều thiệt hại về người và của. Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn sẽ tiếp tục phối hợp với các cá nhân, tổ chức, đơn vị tổ chức các hoạt động thăm, tặng quà cho nhân dân vùng lũ gặp khó khăn và cùng chính quyền các cấp góp sức trẻ của thanh niên tham gia khắc phục hậu quả lũ lụt…

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Trị cho biết, từ đầu đợt lũ lụt đến nay các cấp Hội cũng đã trao tặng gần 1 tỉ đồng giúp người dân vùng lũ. Các món quà gồm tiền mặt và các mặt hàng cần thiết với người dân hiện tại như áo phao, cơm, xôi nóng, nước, mì tôm, xúc xích, lương khô… trao tặng các hộ gia đình đang bị bị cô lập trong nước lũ, không có điện, nước sạch để sử dụng…

Tin, ảnh: Thanh Thủy (TTXVN)