02:07 01/02/2017

Nhiều hoạt động đặc sắc thu hút khách trong dịp Tết Đinh Dậu

Hội đua thuyền trên sông Lô được thành phố Tuyên Quang tổ chức hằng năm vào dịp đầu Xuân năm mới thu hút hàng vạn người dân và du khách tham dự.

* Chiều 31/1 (mùng 4 Tết Đinh Dậu), UBND thành phố Tuyên Quang (Tuyên Quang) tổ chức Hội đua thuyền trên sông Lô xuân Đinh Dậu 2017. Đây là hoạt động lễ hội được thành phố Tuyên Quang tổ chức hằng năm vào dịp đầu Xuân năm mới thu hút hàng vạn người dân và du khách tham dự.

Các đội đua tham gia tranh tài tại Hội đua thuyền trên sông Lô 2017. Ảnh: Quang Cường/TTXVN

Tham gia Hội đua thuyền trên sông Lô Xuân Đinh Dậu 2017 có 13 đơn vị xã, phường trên địa bàn thành phố, với hơn 300 vận động viên. Mỗi đội đua trải qua 1 vòng đua trên sông Lô với độ dài 5km.

Kết thúc Hội đua thuyền trên sông Lô, Ban tổ chức đã trao cúp và phần thưởng cho 3 đội đoạt giải nhất, nhì, ba. Đội đua phường Hưng Thành đoạt giải nhất; đội đua xã Lưỡng Vượng đoạt giải nhì; đội đua phường Nông Tiến đoạt giải ba, 10 đội còn lại đoạt giải khuyến khích.

Hội đua thuyền trên sông Lô là lễ hội sông nước của nhân dân thành phố Tuyên Quang được lưu truyền từ xa xưa, thể hiện tinh thần thượng võ và khát khao chinh phục sông nước của người dân Tuyên Quang, tạo nên bản sắc văn hóa của vùng đất và con người xứ Tuyên.

* Trong đợt Tết Đinh Dậu 2017, các chương trình du lịch “miệt vườn” tại Bến Tre thu hút hơn 20.000 lượt khách tham quan khám phá. Điểm du lịch Cồn Phụng, huyện Châu Thành chuẩn bị nhiều chương trình để thu hút khách tham quan trong dịp Xuân về. Ông Phan Văn Thông, Giám đốc Công ty du lịch Cồn Phụng cho biết: Mọi năm điểm du lịch Cồn Phụng đón hơn 500.000 lượt khách chiếm 1/2 lượng khách đến Bến Tre, đặc biệt các ngày lễ tết du khách đến rất đông.

Du khách tham quan miệt vườn bằng xe thổ mộ (xe ngựa). Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu/TTXVN

Trong dịp Tết Dương lịch 2017 và Tết cổ truyền Đinh Dậu, du lịch Cồn Phụng tổ chức nhiều chương trình như: Chương trình về quê ăn Tết, chương trình tham quan cây kiểng cây cảnh, chương trình tham quan du lịch miền sông nước (theo tour)…

Bên cạnh đó, tổ chức Chương trình múa lân nữ phục vụ dịp Tết cổ truyền, trồng nhiều loại hoa để du khách tham quan, chụp ảnh… Ngoài ra để đảm bảo an toàn cho du khách, Công ty kiểm tra tất cả tàu thuyền đưa rước khách, tập huấn cho nhân viên hướng dẫn viên phục vụ khách chu đáo hơn.

Qua cảm nhận của nhiều du khách tham quan, hiện cụm cù lao Long, Lân, Qui, Phụng và các xã ven sông Tiền có nhiều điểm du lịch hấp dẫn, để lại ấn tượng đẹp trong lòng du khách đó là Khu du lịch Cồn Phụng, làng nghề truyền thống thủ công mỹ nghệ làm đồ lưu niệm và gia dụng từ cây dừa, các nhà hàng vườn cây, sông nước; các hoạt động của nông dân cùng du khách tát mương, chèo xuồng; đạp xe trên đường làng, thưởng thức đờn ca tài tử trong vườn cây trái hay trên du thuyền ngắm cảnh sông nước miệt vườn… đã làm mê hồn du khách đến du lịch, tham quan, trải nghiệm.

Du lịch trên xe ngựa qua các làng quê, du khách còn ghé nhiều hộ dân làm kẹo dừa truyền thống và thưởng thức trái cây đặc sản theo mùa như bưởi da xanh, chôm chôm, sầu riêng…

Anh Nguyễn Thái Huy, Việt kiều Đức cho biết: "Về Việt Nam đón Tết cùng gia đình, thời gian còn lại đi khám phá tham quan vùng sông nước miền Tây, hiểu thêm về miền quê Việt. Các chương trình du lịch sông nước miệt vườn của Bến Tre thu hút bởi sự gần gũi với thiên nhiên, được tham gia các hoạt động với người dân địa phương cũng là dịp để tôi giới thiệu quê hương Việt Nam với các bạn ở nước ngoà"i.

Bên cạnh các chương trình du lịch miệt vườn, bãi biển Thạnh Phú, huyện Thạnh Phú cũng thu hút được du khách bởi vẻ hoang sơ nên được các bạn trẻ đến để khám phá. Dịp Tết nguyên Đán có hơn 2.000 lượt du khách đến tham quan mỗi ngày.

* Bà Nguyễn Tâm Tuyết Trinh, Chánh Văn phòng Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang cho biết: Trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu, tỉnh đã thu hút trên 627.000 lượt du khách tham quan viếng chùa đầu Xuân, tăng 4,5% so với năm 2016, đạt doanh thu trên 21 tỷ đồng . Khu du lịch Núi Sam thu hút 250.000 lượt; Khu du lịch Núi Cấm 180.000 lượt; Khu du lịch Lòng hồ Núi Sập 60.000 lượt; Di tích lịch sử Đồi Tức Dụp 30.000 lượt... Đặc biệt, một số điểm du lịch thu hút khách quốc tế cao như Búng Bình Thiên, rừng tràm Trà Sư với gần 1.000 lượt khách/điểm...

Lượng khách đến với An Giang trong dịp Tết tăng do kỳ nghỉ Tết dài; kinh tế phát triển, đời sống nhân dân khá hơn, người dân có nhu cầu vui chơi, nghỉ ngơi, tận hưởng Tết cổ truyền dân tộc ý nghĩa. Đồng thời, các doanh nghiệp kinh doanh du lịch và các khu du lịch đã chuẩn bị chu đáo về vệ sinh môi trường, trang trí, tạo cảnh quan, đảm bảo an ninh trật tự, ổn định giá cả, vệ sinh an toàn thực phẩm... tạo hình ảnh đẹp cho du lịch An Giang.

An Giang cũng tổ chức nhiều chương trình, hoạt động phong phú như: Chương trình ẩm thực, biểu diễn ca múa nhạc mừng xuân, biểu diễn xiếc, ảo thuật; Chương trình Lân hội nghinh xuân, trống hội mừng xuân, múa võ cổ truyền; Đờn ca tài tử, hát giao lưu karaoke; Đặc biệt, tại các khu điểm du lịch kết hợp chương trình ẩm thực dân gian Nam Bộ để phục vụ du khách với giá cả hợp lý...

Bên cạnh đó, chính quyền địa phương chỉ đạo cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng dịch vụ, đảm bảo tuyệt đối vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống cháy nổ, an ninh trật tự và an toàn tài sản, tính mạng cho du khách.

Với lợi thế là tỉnh trọng điểm về du lịch vùng đồng bằng sông Cửu Long với nhiều loại hình du lịch tâm linh, sông nước như: Núi cấm Thất Sơn, Rừng tràm Trà Sư (huyện Tịnh Biên); Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam (thành phố Châu Đốc); Du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Mỹ Hòa Hưng (thành phố Long Xuyên); Hồ Xoài So, Đồi Tức Dụp (huyện Tri Tôn); khu du lịch vui chơi giải trí Lòng hồ (huyện Thoại Sơn); Du lịch sông nước Búng Bình Thiên (An Phú); Du lịch nông nghiệp Vàm Nao (Phú Tân).... nên thu hút được khách trong và ngoài tỉnh với lượng khách lưu trú trên 6.350 lượt, tăng 5,8% so với năm 2016, trong đó có 1.607 lượt khách quốc tế.

Đặc biệt, tỉnh đã áp dụng chương trình khuyến mãi giảm giá phòng cho đối tượng là Việt kiều; không tăng giá phòng cho khách lẻ, khách du lịch, khách đoàn trong ngày tết; Tổ chức nhiều chương trình ẩm thực những món ăn đặc sản phong phú, hấp dẫn như: chương trình Phố núi vào Xuân, Chương trình sự kiện Tết Nguyên Đán (từ mùng 2 đến mùng 5 Tết) với các món ăn lợn s ữa quay , gà quay lu, thịt xông khói cuộn xúc xích nướng, bò thố tiềm, cá nướng muối ớt, sườn chìa nướng mật ong, cà phê karaoke sân vườn...

* Sở Du lịch Hà Nội cho biết: Trong 5 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 (từ ngày 29 tháng Chạp đến mùng 3 Tết), tổng lượng khách du lịch đến Hà Nội đạt 230.670 lượt người, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm 2016.

Trong đó khách du lịch quốc tế đạt 62.670 lượt khách, tăng 15% so với cùng kỳ, với thị trường khách chủ yếu là Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Pháp, Đài Loan, Malaysia, Tây Ban Nha, Đan Mạch... Khách du lịch nội địa đạt 168.000 lượt khách, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2016.

Một số điểm du lịch văn hóa, lễ hội trở thành điểm thu hút đông khách tham quan trong dịp Tết như: Văn Miếu-Quốc Tử Giám, đền Ngọc Sơn, Bảo tàng Dân tộc học, đền Quán Thánh, chùa Trấn Quốc, di tích Hỏa Lò ...

Theo thống kê của các đơn vị quản lý điểm du lịch trên, trung bình mỗi ngày có hàng vạn du khách đến tham quan, chiêm bái. Cụ thể: Văn Miếu - Quốc Tử Giám trong 3 ngày 30 đến mùng 2 Tết lượng khách tham quan ước đạt 53.000 người; từ mùng 1 đến mùng 3 Tết di tích Hỏa Lò đón 2.334 lượt khách, đền Ngọc Sơn đón hơn 40.000 lượt khách…

Lễ dâng hương đầu năm tại Nhà Thái Học, Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Dịp Tết Nguyên đán năm nay, các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn Hà Nội phục vụ khách du lịch tăng trên 10% so với cùng kỳ năm trước. Công ty TNHH một thành viên Du lịch lữ hành Saigontourist - Chi nhánh Hà Nội phục vụ gần 2.200 lượt khách tăng khoảng 15%, Công ty Vietran Tour phục vụ gần 1.700 lượt khách tăng 12%, Công ty lữ hành Hanoitourist phục vụ lượng khách du lịch tăng khoảng 10%...

Giá dịch vụ tại các cơ sở lưu trú trên địa bàn Hà Nội ổn định so với cùng kỳ năm ngoái. Công suất sử dụng phòng trung bình toàn khối trong dịp Tết đạt 55,45%. Thị trường khách quốc tế đứng đầu về lượng khách đến Hà Nội gồm: Hàn Quốc, Nhật Bản, Pháp, Mỹ, Úc, Đông Nam Á, Trung Quốc. Trước Tết Nguyên đán khoảng nửa tháng, các cơ sở lưu trú du lịch đã bắt đầu trang hoàng tạo không khí Tết. Ở nhiều khách sạn lớn đã tổ chức đón giao thừa cho những khách đang lưu trú tại khách sạn bằng nhiều hình thức như: Tổ chức tiệc Tết nguyên đán, chợ quê, buffet mừng Tết, lễ hội Tết 2017, tiệc đếm ngược, biểu diễn múa lân và tặng quà cho khách…

Trong thời gian nghỉ Tết, Thanh tra Sở Du lịch Hà Nội tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về lĩnh vực du lịch tại các khu, điểm du lịch trong dịp Tết. Tuy nhiên, quá trình kiểm tra hoạt động hướng dẫn viên của các đoàn khách, lực lượng thanh tra không phát hiện vi phạm. Chính quyền cơ sở cũng xây dựng kế hoạch về công tác tổ chức, tuyên truyền, công tác an ninh và an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường... tại các khu, điểm du lịch trong dịp Tết Nguyên đán.

TTXVN/Tin Tức