09:22 08/09/2019

Nhiều hoạt động chăm lo Tết Trung thu cho trẻ em khó khăn

Nhân dịp Tết Trung thu năm 2019, tại TP Hồ Chí Minh, nhiều hoạt động chăm lo cho trẻ em, nhất là những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được tổ chức chu đáo, đầm ấm và bằng trách nhiệm, tình thương.

Chú thích ảnh
Tặng quà cho các em đến từ mái ấm, nhà mở trên địa bàn TP Hồ Chí Minh trong chương trình “Gắn kết yêu thương năm 2019”.

Tối 8/9, Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP Hồ Chí Minh phối hợp cùng Nhà Văn hóa thanh niên thành phố tổ chức chương trình “Gắn kết yêu thương năm 2019” chăm lo các trẻ mồ côi, khuyết tật tại các mái ấm, nhà mở trên địa bàn TP Hồ Chí Minh nhân dịp Tết Trung thu 2019.

Đến với “Gắn kết yêu thương năm 2019”, các trẻ được vui chơi, giải trí, tham gia các hoạt động trang trí mâm cỗ, phá cỗ, trò chơi dân gian, xem biểu diễn múa lân; giao lưu với các văn nghệ sĩ, diễn viên, hoa hậu, người mẫu, nhóm nhạc, nhóm múa, cùng các tổ chức xã hội, mạnh thường quân. Tại chương trình, các trẻ còn được trao tặng học bổng cùng nhiều phần quà, gạo, bánh, đèn trung thu và các đồ dùng thiết yếu trong cuộc sống.

Không nói được, nhưng bằng ánh mắt và cử chỉ, em Trần Thị Ngọc Lan, học sinh lớp 8 khiếm thính của Trung tâm bảo trợ - Dạy nghề và Đào tạo việc làm cho người tàn tật TP Hồ Chí Minh bày tỏ rất thích thú khi tham gia chương trình, cùng bè bạn tham gia các trò chơi dân gian, giao lưu cùng chú Cuội, chị Hằng, nhất là được chụp ảnh cùng các văn nghệ sĩ nổi tiếng. Qua phiên dịch, em Trần Thị Ngọc Lan cho biết, rất vui và hạnh phúc vì được các anh chị văn nghệ sĩ quan tâm, tặng quà và cùng các em trang trí mâm cỗ Tết Trung thu. Mong chương trình được tổ chức thường xuyên để trẻ em nghèo, trẻ khuyết tật như chúng em được sum vầy, gắn kết yêu thương.

Với tinh thần đảm bảo cho mọi trẻ em đều được chăm lo trong dịp Tết Trung thu, từ ngày 8 -13/9, Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động chăm lo cho 3.200 trẻ có hoàn cảnh đặc biệt và có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt (Luật Trẻ em) tại các cơ sở bảo trợ xã hội công lập, ngoài công lập và trong cộng đồng. Cụ thể, Sở sẽ phối hợp tổ chức chương trình “Vui hội trăng rằm” gồm các hoạt động vui chơi giải trí, giao lưu văn hóa văn nghệ, hội thi, hội diễn cho trẻ tại Trung tâm Công tác xã hội – Giáo dục dạy nghề thiếu niên Thành phố; thăm và tặng quà cho các trẻ tại 24 quận, huyện; trẻ em tại Hội người mù; Trung tâm hỗ trợ xã hội; trẻ đang được đưa vào mô hình quản lý ca.

Ngoài ra, Sở Lao động Thương binh và Xã hội còn phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam Thành phố, Thành đoàn TP Hồ Chí Minh tổ chức chương trình “Vầng trăng yêu thương” dành cho trẻ có hoàn cảnh đặc biệt và nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt tại 4 trung tâm bảo trợ xã hội công lập và các cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập.

Theo ông Trần Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP Hồ Chí Minh, việc tổ chức chăm lo Tết Trung thu cho trẻ có hoàn cảnh đặc biệt năm nay đảm bảo đầm ấm, vui tươi, có ý nghĩa động viên, khích lệ sự nổ lực, ý chí vươn lên, vượt qua khó khăn, thử thách của trẻ. Đây cũng chính là hoạt động nâng cao nhận thức trách nhiệm của gia đình, nhà trường, cộng đồng và toàn xã hội trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em ngày nay.

Dịp này, Thành đoàn TP Hồ Chí Minh tổ chức chương trình “Vầng trăng yêu thương” chăm lo Tết trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại các trung tâm, mái ấm, nhà mở và thiếu nhi ở các huyện ngoại thành gồm các gian hàng ẩm thực và cùng những phần quà hấp dẫn, mang ý nghĩa chia niềm vui, yêu thương.

Với chủ đề “Vầng trăng yêu thương”, Thành đoàn TP Hồ Chí Minh mang đến cho hơn 6.700 trẻ em và thiếu nhi nhiều hoạt động vui chơi, bổ ích với các trò chơi mang đậm màu sắc văn hóa dân gian như ném còn, chọi banh, chọi cổ vịt, lựa đậu, ô ăn quan, tô tượng, tranh cát. Cũng tại chương trình, phụ huynh có dịp cùng các trẻ tham gia làm lồng đèn, vẽ tranh, thực hiện các sản phẩm sáng tạo, chụp ảnh lưu niệm, giao lưu văn hóa văn nghệ, xem tấu hài, biểu diễn xiếc và cùng phá cỗ, rước đèn ông sao.

Ngoài ra, còn có hơn 2.000 phần quà của Trung tâm hỗ trợ thanh niên công nhân thành phố trao tặng các em thiếu nhi trong chương trình “Vui trung thu cùng con em công nhân lao động” tại các khu lưu trú; Nhà thiếu nhi Thành phố tổ chức chương trình “Đêm hội trăng rằm năm 2019” cho con em công nhân tại các khu chế xuất, khu công nghiệp và con em cán bộ chiến sĩ Sư đoàn 9; Trường Đại học Sài Gòn tổ chức chương trình “Trung thu mơ ước” cho các em thiếu nhi mắt bệnh nan y đang điều trị tại bệnh viện Nhi đồng 1, Nhi đồng 2.

Cũng từ ngày 8 - 14/9, Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh, Đoàn Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố, Tổng công ty Công Nghiệp Sài Gòn, Sở Công thương Thành phố, huyện đoàn Bình Chánh và Đoàn thanh niên Sở Công thương tỉnh Bến Tre cũng mang chương trình “Trung thu cho em” đến với trẻ và thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại xã An Thái, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương; xã Tà Nung, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng; xã Long Khánh B, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp; huyện Giồng Trôm, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre và xã Đa Phước và huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh. Tại chương trình, các em được tham gia các hoạt động vui chơi Tết trung thu, phá cổ đêm rằm, giao lưu với chú Cuội, chị Hằng, trao tặng quà, lồng đèn và nhiều dụng cụ học tập cho năm học mới 2019 – 2020.

Tin, ảnh: Thanh Vũ (TTXVN)