01:21 06/01/2016

Nhiều hoạt động chăm lo Tết cho người nghèo

Thông tin từ Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam ngày 6/1 cho biết: Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” xuân Bính Thân 2016 hướng tới mục tiêu vận động 1 triệu suất quà Tết tặng các gia đình nghèo trong cả nước.

Để phong trào được thực hiện hiệu quả, người nghèo có thêm điều kiện vui Tết, đón Xuân, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Cổng Thông tin Nhân đạo quốc gia 1400 phát động chiến dịch nhắn tin gây quỹ ủng hộ từ ngày 26/11/2015-25/11/2016. Với thông điệp “Mỗi tin nhắn một tấm lòng cùng người nghèo vui Tết”, chương trình vận động người dân tham gia ủng hộ bằng cách gửi tin nhắn TET tới 1409, mỗi tin nhắn giá trị 18.000 đồng.

Trao quà Tết 2015 cho hộ nghèo ở huyện Đình Lập, Lạng Sơn.

Bên cạnh đó, hưởng ứng Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” Xuân Bính Thân 2016, từ ngày 11/1- 28/3, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức cuộc thi ảnh online “Xuân nhân ái” 2016 với thông điệp: “Chia sẻ khoảnh khắc - Kết nối yêu thương". Cuộc thi nhằm tuyên truyền giá trị nhân văn, truyền thống nhân ái của dân tộc Việt Nam được giữ gìn, phát huy; tạo hiệu ứng lan tỏa, sâu rộng trong cộng đồng về một phong trào mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc mỗi dịp Tết đến, xuân về; thu hút sự tham gia, hưởng ứng của toàn xã hội với Phong trào. Người dự thi có thể ấn nút “Like” (“Thích”) trên Fanpage tại địa chỉ: https://www.facebook.com/tetnguoingheo2016 sau đó gửi ảnh vào inbox Fanpage hoặc gửi ảnh vào email: tetnguoingheo2016@gmail.com

Dịp này, Đoàn thanh niên cơ quan Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cũng tổ chức Chương trình "Tết ấm yêu thương" 2016, kêu gọi cộng đồng ủng hộ chăn, quần áo ấm, quà Tết… cho các em nhỏ vùng sâu, vùng xa. Chương trình sẽ triển khai ngày 8/1, tại tỉnh Hà Giang.

Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khởi xướng từ năm 1999, đến nay đã nhận được sự ủng hộ, tham gia tích cực của cộng đồng. Sau 17 năm thực hiện phong trào các cấp Hội đã vận động ủng hộ trên 3.000 tỷ đồng, giúp đỡ gần 15 triệu lượt hộ nghèo và nạn nhân chất độc da cam. Đặc biệt, năm 2014, Phong trào đã vận động được 1,7 triệu suất quà với tổng trị giá 635 tỷ đồng; có gần 25.500 tổ chức, cá nhân và trên 6.400 doanh nghiệp đã ủng hộ nguồn lực, đồng hành với phong trào.

lNgày 6/1, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương đã triển khai chương trình tặng vé xe cho 5.000 công nhân tại các khu công nghiệp về quê đón Tết Bính Thân 2016. Theo đó, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương trích từ nguồn ngân sách để hỗ trợ 2.000 công nhân (trong số đó có 1.500 người có hộ khẩu thường trú từ Phú Yên đến Hà Nội và 500 người có hộ khẩu ở các tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu, An Giang, Kiên Giang, Trà Vinh…) Ngoài ra, hơn 3.000 công nhân khác quê từ Phú Yên trở ra phía Bắc cũng được nhận vé xe miễn phí từ nguồn xã hội hóa.

Theo Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương, đơn vị sẽ tiếp tục tổ chức chuyến xe xuân nghĩa tình nhân dịp Tết Bính Thân, giúp công nhân về sum họp với gia đình trong những ngày Tết. Những công nhân lao động xuất sắc, có thời gian làm việc tại doanh nghiệp đủ 3 năm trở lên; người lao động hoàn cảnh khó khăn, gia đình bị thiệt hại nặng do thiên tai; người lao động bị tai nạn lao động, tai nạn giao thông do yếu tố khách quan; người lao động mất sức lao động do ốm đau hoặc những người có nhiều cống hiến, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong lao động sản xuất, hoạt động công đoàn tại đơn vị, doanh nghiệp… sẽ được tặng vé xe miễn phí.

Những chuyến xe xuân nghĩa tình hỗ trợ công nhân các khu công nghiệp về quê đón Tết Bính Thân 2016 đã và đang được nhân rộng khắp trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Đến thời điểm này, chương trình đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của hàng chục doanh nghiệp trong việc đăng ký thuê xe, hỗ trợ tiền vé xe hoặc tổ chức đưa khoảng 20 nghìn người lao động về quê đón Tết.

TTN