07:16 02/07/2019

Nhiều hãng hàng không Nga đình chỉ các chuyến bay tới CH Séc

Ít nhất 3 hãng hàng không Nga đã hủy các chuyến bay hôm 2/7 tới Cộng hòa Séc sau khi giới chức quốc gia Trung Âu quyết định thu hồi giấy phép cho các chuyến bay Moskva-Prague-Moskva.

Chú thích ảnh
Một máy bay của hãng Aeroflot (Nga).

Hiện Aeroflot và Ural Airlines là hai hàng không Nga có chuyến bay thẳng đến thủ đô Prague của Cộng hòa Séc.

Trong khi đó, hãng hàng không Czech Airlines cũng thực hiện chuyến bay tới Moskva 2 lần/ngày.

Đài Sputnik dẫn tuyên bố của hãng hàng không Aeroflot (Nga) cho biết động thái hủy chuyến bay tới thủ đô của CH Séc là nhằm đáp trả quyết định thu hồi giấy phép bay của giới chức Séc.

Cụ thể, trong ngày 2/7, hãng hàng không Aeroflot hủy 4 chuyến bay đến và từ Prague. Hãng hàng không Ural Airlines cũng hủy các chuyến bay từ Moskva và Yekaterinburg tới Prague. Trong khi đó, hãng hàng không Pobeda Airlines hủy bay từ Moskva tới thành phố nghỉ dưỡng Karlovy Vary.

Theo một nguồn tin giấu tên tiết lộ cho hãng tin Interfax, Cộng hòa Séc thu hồi giấy phép của các hãng hàng không Nga do không hài lòng với các điều khoản mà Nga quy định cho hãng hàng không Czech Airlines khi thực hiện các chuyến bay ngang qua Siberia.

Bộ Vận tải Nga tuyên bố các hành động của Cộng hòa Séc đã vi phạm thỏa thuận liên lạc hàng không giữa hai nước. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán đang được tiến hành để giải quyết vấn đề càng sớm càng tốt. Theo nhật báo Nga Kommersant, hiện có 20.000 khách du lịch Nga đang ở Cộng hòa Séc.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức