03:03 26/03/2019

Nhiều đối tượng vận chuyển hàng lậu tại An Giang không có nghề nghiệp ổn định

Theo Ban Chỉ đạo (BCĐ) 389 tỉnh An Giang, tham gia vận chuyển hàng lậu, hàng cấm hầu hết là người dân không có nghề nghiệp ổn định, ở đủ các độ tuổi, thành phần gia đình nghèo nên đã tham gia vận chuyển hàng lậu để kiếm tiền.

 

Chú thích ảnh
Hàng hóa điện tử, điện lạnh, đồ gia dụng cũ nhập lậu qua biên giới tỉnh An Giang. Ảnh: T.Hằng.

Mặt hàng nhập lậu phần lớn là thuốc lá ngoại, điện tử, điện lạnh, linh kiện xe môtô, quần áo đã qua sử dụng, mỹ phẩm, đường cát ngoại và các loại hàng tiêu dùng.

“Tuyến đường biên giới kéo dài gần 100 km với nhiều đường mòn, lối mở, kênh rạch thông qua lại giữa An Giang và các tỉnh Campuchia đang là điểm nóng cho tội phạm buôn lậu hoạt động gia tăng. Các tuyến, địa bàn trọng điểm là: Phường Vĩnh Ngươn, kênh Vĩnh Tế thuộc xã Vĩnh Tế(thành phố Châu Đốc), thị trấn Long Bình, xã Khánh An (huyện An Phú); thị trấn Tịnh Biên (huyện Tịnh Biên)”, đại diện BCĐ 389 tỉnh An Giang cho biết. 

Theo đó, cơ quan chức năng tỉnh An Giang đã chỉ đạo thành lập chốt chặn tại các tuyến đường, kênh mương, nơi thường xuyên diễn ra buôn lậu để hạn chế tình hình. Hiện buôn lậu đường cát đã giảm đi nhiều nhưng thuốc lá nhập lậu vẫn bùng phát do nhu cầu tiêu thụ cao nên các đối tượng vẫn tìm mọi cách để lén lút vận chuyển nhỏ lẻ qua biên giới, tuồn vào tiêu thụ ở thị trường nội địa.

Theo BCĐ 389 tỉnh An Giang, thủ đoạn của các đối tượng buôn lậu vẫn diễn ra hết sức tinh vi, thay đổi liên tục, luôn cấu kết, móc nối hình thành các đường dây vận chuyển từ biên giới vào nội địa khá chặt chẽ. Trong quá trình hoạt động, các đối tượng luôn cử người "canh" các lực lượng chức năng (24h/24h) để thông báo cho nhau. Hàng lậu chủ yếu vẫn được tập kết sát với biên giới, sau đó sử dụng các xe mô tô, ghe, xuồng máy có tốc độ cao hoặc thuê nhiều người khuân vác qua biên giới theo các đường mòn, kênh rạch. 

Sau khi qua biên giới, hàng hóa được cất giấu vào các kho hàng, chia nhỏ cất giấu trong nhà, tập kết tại các nơi vắng vẻ và nhanh chóng đưa lên các xe mô tô, ôtô đang chờ sẵn để tiếp tục vận chuyển vào nội địa tiêu thụ.

Chỉ tính giai đoạn cao điểm trước và sau Tết Nguyên đán, lực lượng chức năng tỉnh An Giang phát hiện 352 vụ mua bán, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu. Tổng trị giá hàng hóa vi phạm trên 25 tỷ đồng, (trong đó thuốc lá nhập lậu bắt giữ 233.077 gói, đường cát nhập lậu bắt giữ 30.850 kg); xử phạt vi phạm hành chính với số tiền thu phạt trên 702 triệu đồng; xử lý hình sự: khởi tố 10 vụ, 12 bị can).

Thời gian tới, các lực lượng chức năng sẽ chủ động ngăn chặn buôn lậu, gian lận thương mại để không tồn tại các điểm nóng, gây bức xúc trong dư luận. Phía công an tỉnh sẽ xác lập chuyên án đấu tranh, triệt phá các đường dây, ổ nhóm, tụ điểm buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; đồng thời xử lý nghiêm các đối tượng chủ mưu, cầm đầu.

Các sở, ngành liên quan tại tỉnh An Giang sẽ thúc đẩy nhanh việc lắp đặt camera ở các tuyến đường, địa bàn là điểm nóng mà tội phạm buôn lậu đang gia tăng hoạt động như: Huyện Tinh Biên, An Phú và thành phố Châu Đốc để truy bắt hiệu quả các đối tượng buôn lậu.

Minh Phương/Báo Tin tức