02:05 08/02/2018

Nhiều đối tượng trốn truy nã hàng chục năm liên tiếp sa lưới

Ngày 7/2, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết: Phòng Cảnh sát Kinh tế và phòng Cảnh sát Truy nã vừa liên tiếp bắt giữ 3 đối tượng truy nã.

Các đối tượng Nguyễn Thị Dâng (phải) và Nguyễn Hoài Anh tại Cơ quan CSĐT Công an tỉnh. Ảnh: baoquangninh.com.vn

Ba đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Thị Dâng, sinh năm 1955, trú tại khu 2, thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh (18 năm truy nã); Nguyễn Văn Thắng, sinh năm 1968, trú tại xã Tràng Bạch, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh (27 năm truy nã); Nguyễn Hoài Anh, sinh năm 1975, trú tại số 2/74, Đường Kênh, phường Cửa Bắc, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định (18 năm truy nã).

Lực lượng chức năng cho biết: Vào tháng 7/1989, Nguyễn Thị Dâng đã rủ chị Ngô Thị T sang Trung Quốc làm ăn, sau đó bán chị T cho một người đàn ông Trung Quốc lấy 100 nhân dân tệ. Khi bị cơ quan Công an phát hiện hành vi phạm tội, Dâng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Đối tượng Nguyễn Hoài Anh phạm tội mua bán trái phép chất ma túy, bị Công an tỉnh Quảng Ninh ra lệnh truy nã ngày 28/5/2000. Trước đó, đối tượng Nguyễn Thị Ngà, sinh năm 1973 và Phạm Thị Hương, sinh năm 1970 cùng trú tại Nam Định, là đồng bọn cùng Nguyễn Hoài Anh trong đường dây mua bán, vận chuyển trái phép 10.155 ống thuốc tân dược là ma túy. Ngà và Hương đã bị Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ năm 2000 và 2017.

Đối tượng Nguyễn Văn Thắng trốn truy nã về tội phá hủy công trình, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia do Cơ quan An ninh Quân khu III truy nã. Đối tượng này bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Nguyễn Hoàng (TTXVN)