11:05 28/11/2017

Nhiều đối tượng chuyên cướp giật tài sản người nước ngoài bị bắt

Lực lượng công an quận 1 (TP Hồ Chí Minh) đã bắt giữ nhiều đối tượng cướp giật liều lĩnh mà nạn nhân chủ yếu là người nước ngoài.

Theo thông tin từ công an quận 1, các đối tượng cướp giật vừa được các chiến sĩ công an tóm gọn khi thực hiện 3 vụ cướp táo tợn xảy ra trong hai ngày 26 và 27/11 trên địa bàn phường Phạm Ngũ Lão, phường Nguyễn Thái Bình và phường Bến Thành.

Một trong các đối tượng cướp giật bị bắt tại cơ quan công an quận 1.

Cụ thể, trong ngày 27/11, lực lượng công an quận 1 đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Thanh Hiền (sinh năm 1988, ngụ tại quận 10) khi giật sợi dây chuyền của một phụ nữ mang quốc tịch Philippine đang đi bộ trên đường Đề Thám (phường Phạm Ngũ Lão). Đối tượng trên đã bị lực lượng trinh sát theo dõi và bắt giữ ngay sau khi vừa gây án.

Đồng thời, cũng trong ngày 27/11, lực lượng công an quận 1 đã nhanh chóng bắt giữ hai đối tượng là Lâm Thành Phong (sinh năm 1990, ngụ tại quận 6) và Tô Kim Mai (sinh năm 1993, ngụ tại quận 11) ngay khi vừa cướp giật tài sản tại giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai – Cách Mạng Tháng 8 (phường Bến Thành).

Một đối tượng khác bị tóm gọn ngay sau khi cướp giật tài sản người đi đường.

Trước đó, chiều ngày 26/11, lực lượng trinh sát hình sự công an quận 1 đã bắt giữ đối tượng Hứa Mã Như Hoa (sinh năm 1997, ngụ quận 1) cùng vợ là Lương Thị Ngọc Mai (sinh năm1998, đang mang thai 8 tháng) ngay sau khi Mai ngồi sau xe máy của Hoa giật điện thoại của một phụ nữ mang quốc tịch Đài Loan (Trung Quốc) đang đi qua giao lộ Calmett - Lê Hồng Gấm (phường Nguyển Thái Bình). 

Hiện tất cả những đối tượng trên đang được công an quận 1 tiến hành lập hồ sơ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Lê Anh/Báo Tin tức