10:21 02/10/2015

Nhiều đội bóng lớn bị cầm chân

Rạng sáng 2/10, ở lượt thứ 2 vòng bảng Europa League, Liverpool (ảnh) đã phải nhận trận hòa thứ hai dù được thi đấu ở Anfield, trước đối thủ cửa dưới Sion (Thụy Sỹ) và có bàn mở tỷ số từ rất sớm. Tại Hy Lạp, Dortmund phải nhờ bàn gỡ 1 - 1 của Gonzalo Castro trong hiệp 2 mới thoát khỏi trận thua trước PAOK.


Chỉ phải tiếp đối thủ ít tên tuổi Sion, Liverpool đã khởi đầu rất tốt bởi Lallana ghi bàn mở tỷ số ở ngay phút thứ 4, sau đường chuyền của Origi. Sau đó Liverpool liên tiếp công phá khung thành đối thủ, nhưng không thể có thêm bàn thắng trước sự xuất sắc của thủ môn Andrejs Vanins. Cũng phải nói trận đấu này các chân sút của The Kop đã tỏ ra quá vô duyên. Không tận dụng được những cơ hội ngon ăn, Liverpool đã phải trả giá. Phút thứ 17, đội khách đã có được bàn gỡ hòa do công của Assifuah.

Ảnh: theguardian

Cũng giống như Liverpool, Tottenham đã bị Monaco cầm hòa. Trước trận đấu này, Tottenham trải qua 3 chiến thắng liên tiếp ở sân chơi Premier League. Phong độ ấn tượng đó tiếp tục thể hiện ở cuộc so tài rạng sáng nay. Đoàn quân của HLV Mauricio Pochettino nhập cuộc với những pha bóng tốc độ. Đội bóng Anh làm chủ cuộc chơi trong phần lớn thời gian hiệp 1 và ưu thế đó cũng được thể hiện bằng bàn mở tỷ số của Erik Lamela. Tuy nhiên, khi trận đấu sắp kết thúc, đội bóng công quốc đã có được bàn gỡ hòa. Cầu thủ vào sân thay người Stephan El Shaarawy ghi bàn giữ lại 1 điểm cho Monaco.
Minh Đăng