10:23 08/10/2012

Nhiều đội bóng gặp khó khăn tài chính: Trong cơn nguy khốn

Tương lai của rất nhiều đội bóng tại V.League đang thực sự mịt mờ, có thể phải giải thể nếu ông bầu bỏ cuộc. Nếu được trả về địa phương với ngân sách eo hẹp, các đội bóng cũng khó mà tồn tại trước những khó khăn tài chính.

Tương lai của rất nhiều đội bóng tại V.League đang thực sự mịt mờ, có thể phải giải thể nếu ông bầu bỏ cuộc. Nếu được trả về địa phương với ngân sách eo hẹp, các đội bóng cũng khó mà tồn tại trước những khó khăn tài chính.

 

Đi không được, ở chẳng xong


Cho đến ngày 8/10, thông tin từ VFF và VPF cho biết, họ vẫn chưa nhận được bất cứ báo cáo nào về việc không tham dự mùa tới từ các CLB V.League. Tuy nhiên, với tình hình căng thẳng hiện nay, nguy cơ các ông bầu “bỏ rơi” bóng đá có thể xảy ra bất cứ lúc nào.


 

Tương lai của các cầu thủ Navibank SG chưa biết về đâu. Ảnh: CTV

 

Những ngày qua, dư luận xuất hiện nhiều nguồn tin về 2 đội bóng của bầu Kiên giải thể. Mặc dù lãnh đạo CLB phủ nhận thông tin trên và khẳng định CLB Hà Nội sẽ tập trung trở lại vào ngày 15/10 tới, nhưng chưa có cơ sở nào đủ thuyết phục. Nếu gia đình bầu Kiên không tiếp quản, thì chuyện CLB Hà Nội giải thể gần như sẽ xảy ra bởi rất khó có doanh nghiệp nào chịu đứng ra “chống lưng” cho đội qua cơn hoạn nạn.


Dù quyết định vẫn tham dự ở mùa giải 2013, nhưng khi được hỏi dự bằng cách nào, nguồn tài chính ở đâu ra, thì một lãnh đạo CLB Hà Nội chỉ cho biết: “Tôi chỉ biết là đội sẽ vẫn đăng ký tham dự, còn có tham dự được hay không, ở thời điểm này bản thân tôi cũng không thể trả lời được”. Ở vào hoàn cảnh hiện nay, ngay cả lãnh đạo đội bóng còn mù mờ về tương lai thì các cầu thủ càng hoang mang. Điều đáng nói, dù biết trước điều tồi tệ sắp đến, nhưng các cầu thủ Hà Nội vẫn chẳng thể đưa ra quyết định nào lúc này. Đi không được mà ở chẳng xong vì chẳng ai muốn bỏ ra cả đống tiền để đền bù hợp đồng. Thôi thì cứ ở lại rồi chờ... đến đâu tính đến đó.


Đội bóng Navibank SG cũng có chung hoàn cảnh như CLB Hà Nội. Hiện tại, nhiều cầu thủ trong đội rất nóng ruột muốn gặp trực tiếp bầu Thọ để giải quyết vấn đề hợp đồng, nhưng ông bầu này vẫn “mất tích” sau khi gửi tâm thư cho Liên đoàn Bóng đá TP.HCM. Rất nhiều cầu thủ như Tài Em (còn 1 năm hợp đồng), Quang Hải (1 năm), Việt Cường (2 năm) đang muốn thanh lý hợp đồng để tìm bến đỗ mới, nhưng đều không có cách gì liên lạc với ông bầu của mình. Trước khả năng bầu Thọ sẽ “mất tích” dài dài, các cầu thủ trong đội muốn ra đi đã lên kế hoạch nhờ luật sư giải quyết.

 

Buộc phải... chờ


Đội bóng SLNA cũng đang gặp khó khi phía đơn vị tài trợ là Ngân hàng Bắc Á vẫn chưa đồng ý ký tiếp hợp đồng tài trợ. Đã tập trung trở lại nhưng đội bóng xứ Nghệ vẫn chưa thể tập luyện bình thường. Buổi làm việc giữa lãnh đạo tỉnh và phía nhà tài trợ vẫn không tìm được tiếng nói chung. Trong trường hợp xấu nhất, SLNA có thể sẽ bị trả về tỉnh. Nếu điều này xảy ra, đội bóng xứ Nghệ chắc chắn sẽ gặp khó khăn lớn. Kể cả tiết kiệm hết cỡ, kinh phí duy trì hoạt động một đội bóng ở V - League tối thiểu phải 30 - 35 tỷ đồng. Với khoản ngân sách trên 10 tỷ đồng từ tỉnh chỉ đủ duy trì các đội trẻ, chứ đội ở V.League thì không thể. Trong trường hợp bị trả về tỉnh, gần như toàn bộ các trụ cột sẽ ra đi. Duy trì được đội bóng đã quá sức, đội bóng lại thêm nỗi lo chảy máu nhân tài.


Phía SLNA đang tìm mọi cách để đối phó với nguy cơ bị trả về tỉnh. Giám đốc điều hành SLNA Nguyễn Hồng Thanh cho biết, vấn đề bây giờ là phải kêu gọi được các nhà tài trợ nhỏ khác trong tỉnh cùng giúp sức, bên cạnh ngân sách của Nhà nước. Tuy nhiên, trong điều kiện khó khăn kinh tế chung, chẳng dễ mà kiếm được doanh nghiệp Mạnh thường quân. Và như vậy, SLNA cũng đang trong trạng thái “chờ” quyết định cuối cùng từ Ngân hàng Bắc Á, có tiếp tục gắn bó với đội bóng hay không.


Nhiều doanh nghiệp của các ông bầu kinh doanh không hiệu quả khiến các CLB lâm vào tình trạng khó khăn. Chủ tịch Nguyễn Văn Đệ của Thanh Hóa cho biết, đội bóng đang phải đối mặt với tình hình tài chính khó khăn, sẽ tiết kiệm chi phí tối đa. Đội bóng xứ Thanh đã buộc phải chấm dứt hợp đồng với một số ngoại binh, và thay thế bằng các cầu thủ trẻ. Ngay cả nhà ĐKVĐ V-League SHB Đà Nẵng cũng đã phải giải tán đội hạng Nhất để tập trung kinh phí cho đội 1. Rồi Hà Nội T&T cũng sẽ phải thắt chặt chi tiêu sau động thái bầu Hiển rút vốn khỏi bóng đá. Ở Sài Gòn XT, bầu Thụy cũng dọa bỏ bóng đá. Hàng chục cầu thủ của đội bóng Sài thành đã chủ động ra đi sớm để bảo đảm cho tương lai của mình.


Trước những diễn biến xấu, VPF đã phải hoãn thời điểm bốc thăm lịch thi đấu mùa giải mới. Từ nay đến khi mùa giải mới khởi tranh (trung tuần tháng 1/2013), các đội bóng sẽ buộc phải “tự thân vận động” để tiếp tục “cuộc chơi”.


Lâm Lâm