07:10 18/07/2011

Nhiều “điểm đen” giao thông ở Bình Thuận

Trong 6 tháng đầu năm 2011, tai nạn giao thông (TNGT) tại Bình Thuận gia tăng cả về số vụ, số người chết, bị thương so với cùng kỳ năm 2010. Cụ thể, bình quân mỗi tháng có 23 người chết; số người chết và bị thương tăng 60 người; tăng 35 vụ so với cùng kỳ năm 2010.

Trong 6 tháng đầu năm 2011, tai nạn giao thông (TNGT) tại Bình Thuận gia tăng cả về số vụ, số người chết, bị thương so với cùng kỳ năm 2010. Cụ thể, bình quân mỗi tháng có 23 người chết; số người chết và bị thương tăng 60 người; tăng 35 vụ so với cùng kỳ năm 2010. Hầu hết các vụ TNGT này đều cực kỳ nghiêm trọng và xảy ra trên quốc lộ 1A.

Đoạn quốc lộ 1A đi qua địa bàn tỉnh Bình Thuận có chiều dài 200 km và có đến 25 “điểm đen” về TNGT. Theo Phòng cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Bình Thuận, trong số 25 “điểm đen” thì huyện Hàm Thuận Nam có đến 8 điểm.

Nguyễn Thanh