05:15 19/05/2020

Nhiều địa phương phát động 'Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ'

Ngày 19/5, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Dương, UBND tỉnh Bình Dương đã phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020) và kỷ niệm 61 năm Ngày Bác Hồ phát động phong trào trồng cây (1959-2020).

Chú thích ảnh
Lãnh đạo tỉnh Bình Dương tham gia trồng cây. Ảnh: Nguyễn Văn Việt/TTXVN

Phát biểu tại lễ phát động, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Nguyễn Thanh Trúc biểu dương các cơ quan, đơn vị và nhân dân trong tỉnh thời gian qua đã thực hiện tốt công tác trồng cây, trồng rừng, góp phần xây dựng môi trường của tỉnh ngày càng xanh - sạch - đẹp, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đô thị hóa của tỉnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cùng toàn thể nhân dân trong tỉnh tiếp tục thực hiện tốt công tác trồng cây xanh, tạo bóng mát tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu đô thị, xung quanh cơ quan, đơn vị, trường học, nhà máy, dọc các công trình giao thông, góp phần giảm nhẹ ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, xây dựng Bình Dương trở thành đô thị văn minh, hiện đại, thân thiện với môi trường. Sau khi trồng cây, các đơn vị cần thường xuyên kiểm tra trồng dặm, chăm sóc, bảo vệ để cây phát triển tốt. 

Sau lễ phát động, các đại biểu đã trồng 130 cây xanh trong khuôn viên của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Dương.

*Ngày 19/5, lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” đã diễn ra tại xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ nhân dịp kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020).

Năm 2020, Cần Thơ đặt mục tiêu trồng 800.000 cây xanh các loại tại tất cả 9 quận, huyện để góp phần phòng, chống thiên tai, bảo vệ môi trường của thành phố.

Phát biểu tại lễ phát động, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Nguyễn Thanh Dũng nhấn mạnh, trước ảnh hưởng ngày càng phức tạp của biến đổi khí hậu, ý nghĩa của việc trồng cây xanh ngày càng được khẳng định; đồng thời đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, toàn thể cán bộ, công chức viên chức và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố hưởng ứng mạnh mẽ hoạt động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, tạo thành phong trào sôi nổi, rộng khắp các cơ quan, đơn vị đến các xóm ấp, khu dân cư, góp phần phát triển thành phố ngày càng xanh, sạch, đẹp, môi trường ngày càng tốt hơn.

Ông Nguyễn Thanh Dũng đề nghị, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các quận, huyện phối hợp cùng các Sở, ban, ngành liên quan triển khai kế hoạch trồng cây đã được ban hành, vận động người dân tham gia quản lý, chăm sóc, bảo vệ cây đã trồng; các phương tiện truyền thông thường xuyên tổ chức tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc trồng cây, đồng thời nêu gương những tập thể, cá nhân thực hiện tốt để động viên người dân tích cực tham gia.

Tại buổi lễ, lãnh đạo thành phố Cần Thơ cũng phát động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn năm 2020 với chủ đề “Nước sạch nông thôn trong điều kiện hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn và dịch bệnh”. Năm 2020, Cần Thơ phấn đấu nâng tỷ lệ hộ dân ở khu vực nông thôn được sử dụng nước sạch lên 85%. Tính đến cuối năm 2019, có trên 80% người dân sinh sống ở nông thôn của thành phố Cần Thơ được sử dụng nước sạch.

* Cùng ngày, tại khu vực quy hoạch cây xanh cảnh quan đồi Đắk Nur, tổ 4, phường Nghĩa Đức, thành phố Gia Nghĩa, UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh” (19/5/1890-19/5/2020) và trồng cây phân tán năm 2020.

Tham dự buổi lễ có hơn 500 đoàn viên, thanh niên và người dân trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa.

Ông Trương Thanh Tùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông đã phát biểu kêu gọi các các cấp, ngành, tổ chức, đoàn thể cùng toàn thể người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, tích cực trồng và bảo vệ cây xanh, bảo vệ rừng; kêu gọi mọi người dân tăng cường hành động bằng cách tích cực trồng cây, trồng rừng để Đắk Nông có thêm nhiều diện tích được phủ xanh, góp phần nâng độ che phủ, bảo vệ môi trường sống, phát triển nguồn lợi kinh tế, bảo đảm quốc phòng an ninh...

Với khẩu hiệu “Trước khi chặt một cây, bạn hãy trồng một rừng cây”, lãnh đạo tỉnh Đắk Nông muốn truyền tải đến mọi tầng lớp nhân dân trong tỉnh thông điệp bảo vệ môi trường bằng cách trồng thật nhiều cây xanh trong khu vực sinh sống.

Ngay sau lễ phát động, các đại biểu và người dân thành phố Gia Nghĩa đã tham gia trồng 700 cây xanh các loại như: sao đen, dầu… tại khu vực quy hoạch cây xanh đồi Đắk Nur. Cũng trong dịp này, hàng vạn cây rừng đã được trồng phân tán trên địa bàn các huyện thuộc tỉnh Đắk Nông.

Nguyễn Văn Việt-Thanh Liêm-Ngọc Minh (TTXVN)