05:16 22/05/2011

Nhiều địa phương hoàn thành công tác bầu cử

Đến cuối buổi sáng 22/5, tại nhiều địa phương đã đạt 100% số cử tri đi bầu cử.

Đến cuối buổi sáng 22/5, tại nhiều địa phương đã đạt 100% số cử tri đi bầu cử.


Tính đến 11 giờ 30 phút, số cử tri đi bầu đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016 của TP. Hồ Chí Minh đã đạt 58,30%. Bà Phạm Phương Thảo, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố cho biết: Đến trưa ngày bầu cử, đã có 17/69 khu vực bỏ phiếu riêng (dành cho các cả tri của khối lực lượng vũ trang) đạt 100% số cử tri đi bầu.

Sáng 22/5/2011, gần 4,8 triệu cử tri Hà Nội đã đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016-Ảnh TTXVN



Tính trên toàn thành, địa phương đầu tiên hoàn thành việc bỏ phiếu là xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi, đạt 100% cử tri đi bầu ở cả 3 cấp Quốc hội, HĐND thành phố và HĐND xã. Hiện dẫn đầu về tiến độ cử tri đi bầu ĐBQH là đơn vị bầu cử số 9 (huyện Hóc Môn và Củ Chi) đạt 67,13%, thấp nhất là đơn vị bầu cử số 1 (quận 1, 3, 4) đạt 53,15%; dẫn đầu về bầu cử ĐB HĐND thành phố là huyện Củ Chi (đơn vị số 30) đạt 75,61% và thấp nhất là quận Thủ Đức (đơn vị số 26) đạt 50,93%.

Ngày bầu cử tiếp tục diễn ra với không khí sôi nổi, cử tri hăng hái tham gia đi bầu để thể hiện tâm tư, nguyện vọng và sự tín nhiệm của mình qua lá phiếu. Với niềm vui được thực hiện quyền công dân, tham gia ngày hội lớn của đất nước, các cử tri cũng đã bày tỏ nhiều tình cảm và mong muốn về cuộc bầu cử lần này.

Tại khu vực bỏ phiếu số 55 nơi bỏ phiếu của 875 sinh viên đang ở tại Ký túc xá Đại học Giao thông vận tải và Cao đẳng Kiểm sát (quận 9), chúng tôi đã gặp sinh viên Kiều Thị Huệ, sinh năm 1991, đang học năm thứ 2, Lớp quản lý xây dựng công trình giao thông.

 Cô sinh viên trẻ bày tỏ niềm vui khi lần đầu tiên được vinh dự cầm lá phiếu đi bầu những người có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng và quyền làm chủ của mình vào Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới. Bạn Huệ mong rằng, những ứng cử viên khi được trúng cử sẽ làm tốt những lời hứa trước cử tri, trong chương trình hành động của mình và tin tưởng rằng, những tâm tư, nguyện vọng đã gửi gắm với các cử tri như những vấn đề liên quan đến cải cách giáo dục, nâng cao chất lượng đào tạo đại học, các giải pháp hỗ trợ việc học tập của sinh viên… sẽ được các đại biểu quan tâm, đóng góp ý kiến với Quốc hội, với HĐND để giải quyết kịp thời, hiệu quả.

Ở khu vực bỏ phiếu số 20 - đơn vị bầu cử số 4, với 1931 cử tri thuộc 11 tổ dân phố của phường 5, quận 10, tham gia bầu cử, chúng tôi cũng đã gặp một cử tri lần đầu đi bầu là bạn Dao Kim Chi, sinh năm 1992, sinh viên Học viện Hàng không, cử tri người Hoa. Kim Chi cho biết rất tự hào khi được tham gia bầu cử ĐBQH và ĐB HĐND thành phố, hơn nữa đây là lần đầu tiên đi bầu cử, nên càng ý thức rõ hơn là việc đi bầu là để tìm người tài đức cho đất nước.

Với niềm tự hào và ý thức công dân, Kim Chi cũng cho biết trước khi bầu cử đã tìm hiểu kỹ danh sách, tiểu sử, chương trình hành động của các ứng cử viên để chọn ra người đại diện xứng đáng cho mình. Là địa bàn có 49% đồng bào người Hoa sinh sống, không khí bầu cử nơi đây cũng đã diễn ra sôi nổi. Ông Lâm Bỉnh Vinh, cử tri người Hoa của tổ 3, phường 5, cho biết tham gia bầu cử là thể hiện trách nhiệm quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Thông qua lá phiếu lựa chọn những người đại biểu xứng đáng nhất để gửi gắm những nguyện vọng, mong muốn của mình. Ông hy vọng những đại biểu được bầu sẽ góp phần đưa ra những quyết sách tốt để phát triển thành phố và đất nước.

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, tính đến 12 giờ ngày 22/5, toàn tỉnh đã có 611.616 cử tri trên tổng số 719.311 cử tri đã đi bầu, đạt tỉ lệ 82,73%. Trong đó, có 305.877 cử tri nam đi bầu, đạt tỉ lệ 83,55% số cử tri đi bầu, 305.739 cử tri nữ, đạt tỉ lệ 81,92% số cử tri đi bầu. Thị xã Bà Rịa đạt tỉ lệ cử tri đi bầu cao nhất, đạt 88,08%, Tp.Vũng Tàu đạt thấp nhất với 75,84% số cử tri đi bầu. 2 xã đã có 100% cử tri đi bầu là xã Tân Lâm, huyện Xuyên Mộc và xã Phước Long Thọ, huyện Đất Đỏ. 56 khu vực bỏ phiếu trên tổng số 843 khu vực bỏ phiếu hoàn thành công tác bỏ phiếu. Tình hình an ninh trật tự bảo đảm.

Tính đến 12 giờ, cả tỉnh Lâm Đồng đã có 672.188 cử tri đi bầu - đạt trên 82% tổng số cử tri, trong đó nhiều địa phương đạt tỉ lệ cao như: Huyện Cát Tiên – 96%, Đam Rông, Đạ Huoai và Đam Rông đạt 93%...

 Huyện Cát Tiên có 30 tổ và 2 xã là Đồng Nai Thượng và Mỹ Lâm đã hoàn thành việc bỏ phiếu. Huyện Đạ Huoai có 2 xã là Đạm Bri và Đạ PLoa có 100% cử tri đi bầu, Di Linh có 2 xã bỏ phiếu xong là Đinh Trang Thượng và Gia Bắc... Tổng cộng có 115 tổ/1.117 tổ, 6 xã/ 148 xã đã hoàn thành việc bỏ phiếu. Đà Lạt hiện chỉ mới có 60% cử tri đi bầu. Nhìn chung, việc bầu cử diễn ra rất thuận lợi, chưa phát hiện có sai phạm và tình hình an ninh trật tự tốt.

Ủy ban bầu cử tỉnh Đắk Nông cho biết: tính đến 13 giờ, toàn tỉnh có hơn 95% khu vực bỏ phiếu đạt tỷ lệ cử tri đi bầu 100%; nhiều khu vực bỏ phiếu hoàn thanh công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp ngay trong buổi sang. Nhìn chung, công tác bầu cử tỉnh Đắk Nông đảm bảo an ninh trật tự, đúng quy định pháp luật về công tác bầu cử, bà con dân tộc thiểu số hăng hái đi bầu sớm, có ý thức và tự giác cao làm nghĩa vụ và quyền công dân của mình. Tỉnh Đắk Nông có 697 khu vực bỏ phiếu với 302.391 cử tri. Tỉnh Đắk Nông có 11 ứng cử viên đại biểu quốc hội thuộc 2 đơn vị bầu cử và bầu 6 đại biểu Quốc hội chính thức; 91 ứng cử viên HĐND cấp tỉnh để bầu 50 đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016.

Ủy ban Bầu cử tỉnh Đồng Nai cho biết, tính đến 12 giờ, ngày 22/5, toàn tỉnh Đồng Nai đã có 1,5 triệu cử tri đã đi bầu đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 – 20216, chiếm 80,15%, trên tổng số 1,9 triệu cử tri toàn tỉnh. Trong số 1,5 triệu cử tri đã đi bầu, có trên 745.000 cử tri nam và hơn 771.000 cử tri nữ. Những địa phương có tỷ lệ cử tri đã đi bầu cao như: huyện Xuân Lộc 97,08%, huyện Cẩm Mỹ 93,97%, huyện Tân Phú 91,23%.

Địa phương có tỷ lệ cử tri đi bầu thấp nhất đến lúc này là thành phố Biên Hòa với 69,77%. Đến 12 giờ đã có 7 xã trên địa bàn hai huyện Xuân Lộc và Cẩm Mỹ đã hoàn thành công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016, gồm: xã Xuân Hòa, Suối Cát, Long Minh, Xuân Phú, Xuân Định (thuộc huyện Xuân Lộc) và các xã Nhân Nghĩa, Sông Nhạn (thuộc huyện Cẩm Mỹ).

Theo Ủy ban bầu cử tỉnh Khánh Hòa, tính đến 12 giờ ngày 22/5, toàn tỉnh đã có trên 692.000 cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, chiếm trên 81%. Trong đó, 62 tổ bầu cử có 100% số cử tri đi bầu, bao gồm 25 tổ bầu cử của huyện miền núi Khánh Sơn, 17 tổ bầu cử thuộc huyện miền núi Khánh Vĩnh, 4 tổ bầu cử của thị xã Ninh Hòa... Tình hình giao thông thuận lợi, an ninh trật tự tiếp tục được đảm bảo.

Phóng viên TTXVN tại các địa phương