05:20 22/05/2016

Nhiều địa phương cơ bản hoàn thành công tác bầu cử

Nhiều địa phương cơ bản hoàn thành công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Cử tri phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) bỏ phiếu bầu cử. Ảnh: Thanh Hà/TTXVN

* Ông Trần Huy Sáng, Giám đốc Sở Nội vụ, Ủy viên Thường trực Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội cho biết: Tính đến 18 giờ 30, các khu vực bỏ phiếu cũng như cử tri đi bỏ phiếu của thành phố Hà Nội cơ bản hoàn thành, đạt 98,28%. So với kỳ bầu cử trước, tiến độ năm nay nhanh hơn và tất cả các điểm bầu cử đều diễn ra an toàn, đúng pháp luật, không khí vui tươi và không xảy ra sự cố.

Trong đó, nhiều địa phương có khu vực bỏ phiếu đạt 100% cử tri đi bỏ phiếu như: huyện Gia Lâm, quận Hai Bà Trưng, quận Đống Đa, quận Ba Đình, Hoàng Mai, quận Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, huyện Đông Anh, huyện Phú Xuyên, huyện Mỹ Đức, huyện Đan Phượng...

* Đến 19 giờ, cuộc bầu cử ĐBQH khóa XIV và HĐND các cấp tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2016-2021 đã kết thúc với 1.193.117 cử tri tham gia bỏ phiếu, đạt 99,72 %. Nhìn chung cuộc bầu cử lần này đã diễn ra an toàn, trật tự, công bằng, dân chủ, đúng pháp luật, bình đẳng và tiết kiệm. C ác tổ bầu cử đang tiến hành kiểm phiếu để lập các biên bản báo cáo gửi về cấp trên.

* Đến 17 giờ, số cử tri ở Bình Phước đi bầu cử đạt 98,59%. Đáng chú ý là huyện biên giới Lộc Ninh có cử tri đi bầu đạt cao nhất toàn tỉnh, với tỷ lệ 99,93%. Toàn huyện Lộc Ninh có 135/147 tổ có số cử tri trong danh sách đi bầu cử đạt 100%, 12/16 xã, thị trấn có số cử tri trong danh sách đã hoàn thành việc bỏ phiếu. Tiếp đến là thị xã Bình Long có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,89%. 727/ 954 tổ bầu cử có số cử tri đã hoàn thành việc bỏ phiếu. 94/111 xã, phường, thị trấn 100% cử tri đi bầu cử. An ninh trật tự, kể cả khu vực biên giới được đảm bảo.

* Đến 18 giờ, công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại tỉnh Điện Biên đã thành công tốt đẹp. Ông Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh Điện Biên cho biết: Công tác bầu cử trên địa bàn tỉnh Điện Biên diễn ra rất sôi nổi, dân chủ, đúng luật và an toàn, nhận được sự đồng tình, ủng hộ rất cao của nhân dân và cử tri.

Tính đến 17 giờ, huyện Mường Ảng, thị xã Mường Lay hoàn thành công tác bỏ phiếu. Toàn tỉnh đã có 891/1068 khu vực bỏ phiếu hoàn thành công tác bỏ phiếu, số cử tri đi bầu đạt 98,5%. Hiện nay, Ban Chỉ đạo và Ủy ban bầu cử tỉnh đang chỉ đạo các địa phương và các ban bầu cử ở cơ sở tiếp tục đôn đốc hoàn thành công tác bỏ phiếu, sau đó sẽ khẩn trương tiến hành ngay công tác kiểm phiếu từ 19 giờ.

* Đến 17 giờ ngày 22/5, tỉnh Vĩnh Phúc có 788.267 cử tri đi bầu, đạt 97%. Trong đó, 512 khu vực bỏ phiếu đạt 100% số cử tri đi bỏ phiếu. Đến thời điểm hiện tại, tỉnh có 25 xã có 100% cử tri đi bỏ phiếu.

Cử tri bỏ phiếu bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 7, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang. Ảnh: Việt Hùng/TTXVN

* Đến 17 giờ ngày 22/5 số cử tri trong toàn tỉnh Bắc Giang đi bỏ phiếu đạt 94,36%; 636 tổ bầu cử có 100% cử tri đi bỏ phiếu. Các huyện có tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao: huyện Sơn Động đạt 98,72%; huyện Yên Thế đạt 97,14%; huyện Lục Ngạn đạt 96,78%.

Đáng chú ý, toàn tỉnh đã có 14 xã, phường, thị trấn có tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 100% là phường Ngô Quyền (thành phố Bắc Giang), xã Xuân Lương (huyện Yên Thế), xã Lãng Sơn (huyện Yên Dũng), xã Phong Minh và xã Tân Sơn (huyện Lục Ngạn), 9 xã, thị trấn của huyện Sơn Động.

* Tính đến 17 giờ ngày 22/5, toàn tỉnh Yên Bái có tổng số cử tri đi bầu cử đạt 99,88%. Các huyện vùng cao: Trạm Tấu, Mù Cang Chải có tỷ lệ đi bầu đạt cao nhất. Tuy nhiên, các đơn vị bầu cử vẫn tiếp tục túc trực để đề phòng có thể vẫn còn cử tri là khách vãng lai đến bỏ phiếu. Tình hình an ninh trật tự tại các khu vực bỏ phiếu cũng như trên toàn địa bàn trong ngày bầu cử được đảm bảo ổn định, an toàn. Các đơn vị bầu cử ở Yên Bái sẽ niêm phong hòm phiếu vào lúc 19 giờ theo luật định.

* Theo Sở Nội vụ - Cơ quan thường trực Ủy ban Bầu cử tỉnh Lạng Sơn, tính đến 17 giờ, trên địa bàn toàn tỉnh đã có 570.511/577.383 cử tri tham gia bỏ phiếu, đạt 99,16%. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, đặc biệt là khu vực biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

* Thông tin ban đầu, tính đến 19 giờ ngày 22/5, toàn tỉnh Quảng Ninh có 98,88% tổng số cử tri tham gia thực hiện quyền bỏ phiếu tại các điểm bỏ phiếu trên địa bàn. Các cử tri tham gia bỏ phiếu với tinh thần phấn khởi, tin tưởng vào Đảng, chính quyền và các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Địa phương có số cử tri đi bầu cử cao nhất là huyện Bình Liêu đạt 100%, huyện Ba Chẽ đạt 99,9%. Nhìn chung, các địa phương miền núi, vùng sâu, vùng xa đạt số tỷ lệ cử tri đi bầu cao hơn so với vùng thấp. Quảng Yên là địa phương đạt tỷ lệ cử tri đi bầu thấp nhất với khoảng 96% số cử tri trong thị xã (tính đến 18 giờ ngày 22/5). Tính đến 19 giờ cùng ngày, tất cả các điểm bầu cử đều diễn ra trang nghiêm, an toàn và đúng luật. Tình hình an ninh trật tự được giữ vững.

Cử tri là cán bộ, chiến sĩ quân đội bỏ phiếu bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 8, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN

* Tính đến 17 giờ, 2.545.203 cử tri trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đi bỏ phiếu, đạt 97,93%. Các điểm bỏ phiếu diễn ra bình thường, an toàn theo đúng quy định của pháp luật. Một số huyện có cử tri đi bỏ phiếu đạt tỷ lệ cao trên 99,5% là: Ngọc Lặc, Bá Thước, Quan Sơn, Mường Lát, Lang Chánh, Cẩm Thủy, Thạch Thành, Như Xuân, Như Thanh. Tại trại giam công an tỉnh Thanh Hóa, 584 người đang bị tạm giam, tạm giữ đủ điều kiện để tham gia bầu cử và đã thực hiện xong việc bỏ phiếu, đạt 100%.

* Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử Hà Tĩnh, đến 17 giờ, 97,11% cử tri đi bầu cử. Trong đó, có 53/262 xã đã bỏ phiếu xong, điển hình như: Kỳ Thọ, Kỳ Trung (Kỳ Anh), Cẩm Bình (Cẩm Xuyên), Thạch Môn (thành phố Hà Tĩnh), Phú Phong, Hương Thủy, Hòa Hải, Hương Xuân (Hương Khê)... Có 700/1.672 tổ bầu cử đã hoàn thành việc bầu cử.

Tại Trại Tạm giam thuộc Công an tỉnh Hà Tĩnh quản lý, Ủy ban bầu cử đã tổ chức cho 177 cử tri là can phạm đang bị tạm giam thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Xã Thạch Hạ (Thành phố Hà Tĩnh) đã đem hòm phiếu đến cho 77 cử tri là người cao tuổi đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại ở Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh. Đồn biên phòng Bản Giàng (Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh) đã cho một chuyến xe đến bản Rào Tre nơi tập trung đồng bào Chứt sinh sống để chở 84 cử tri ở đây đến điểm bầu cử tại xã Hương Liên, huyện Hương Khê làm nghĩa vụ công dân.

* Đến 17 giờ ngày 22/5, tỷ lệ cử tri trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã bỏ phiếu đạt 99,87%. Trong đó, trên 1.454/1.770 khu vực bỏ phiếu đạt 100% cử tri đi bầu. Có 7 huyện: Đông Giang, Bắc Trà My, Duy Xuyên, Hiệp Đức, Phú Ninh, Điện Bàn, Phước Sơn đã có 100% cử tri đi bầu.

Bệnh nhân tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi làm thủ tục bỏ phiếu vào thùng phiếu lưu động, thuộc khu vực bỏ phiếu số 6, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Vĩnh Trọng/TTXVN

* Tính đến 18 giờ, toàn tỉnh Quảng Ngãi đã có 99,54% cử tri đi bầu cử. Hiện chỉ còn một số ít cử tri ở các huyện Nghĩa Hành, Sơn Hà, Ba Tơ, Tư Nghĩa... chưa đi bầu. Các địa phương này đang tích cực vận động những cư tri còn lại tiếp tục thực hiện quyền công dân của mình. Đến thời điểm hiện nay, cử tri rất phấn khởi, trật tự. Tại các điểm bầu cử, tình hình an ninh chính trị được giữ vững, thời tiết trong ngày không có gì bất thường.

* Tính đến 17 giờ, tại 981 khu vực bỏ phiếu của tỉnh Khánh Hòa, đã có trên 929 nghìn cử tri đi bỏ phiếu, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, đạt 98,66%. Trong đó huyện đảo Trường Sa, hai huyện miền núi Khánh Sơn và Khánh Vĩnh đã hoàn thành công tác bỏ phiếu với tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử đạt 100%. Cùng thời điểm này đã có 97/ 137 xã, phường, thị trấn trong tỉnh có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

* Tính đến 17 giờ , toàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã có hơn 804.000 cử tri đi bầu, đạt 98,24%. Toàn bộ 58.590 cử tri của huyện Đất Đỏ đã đi bầu, hoàn thành công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp trên địa bàn. Riêng huyện Côn Đảo, do ảnh hưởng của mưa, các tàu đi nhận hòm phiếu từ các đảo về trung tâm thị trấn huyện chưa về để tổng hợp phiếu bầu nên tỉ lệ cử tri đi bầu đạt 96,11%.

* Theo Ủy ban bầu cử tỉnh Lâm Đồng, đến 17 giờ, toàn tỉnh đã thực hiện bầu cử đạt gần 98% tổng số cử tri. Trong tổng số 1.183 tổ bầu cử trong toàn tỉnh, đã có 719 tổ bầu cử đạt 100% cử tri đi bầu; có 64 xã có 100% cử tri đã thực hiện quyền bầu cử. Các huyện, thành phố có tỷ lệ đi bầu đạt cao gồm Đạ Huoai (99,9%); Đơn Dương (99,52%), thành phố Bảo Lộc (98%)…

* Theo Ủy ban bầu cử tỉnh Tây Ninh, tính đến 17 giờ, trên địa bàn tỉnh đã có 887.076/906311 cử tri tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, đạt tỷ lệ 97,88%. Hiện, Ủy ban bầu cử tỉnh và các huyện, thành phố của Tây Ninh đang ráo riết rà soát lại số lượng cử tri chưa đi bầu cử để động viên những người này đi bỏ phiếu, thực hiện nghĩa vụ công dân của mình; kiên quyết ngăn chặn các trường hợp bỏ phiếu thay, một người bỏ nhiều phiếu không đúng quy định của pháp luật.

*Tính đến 17 giờ, tỉnh Vĩnh Long đã có 796.147 cử tri đi bầu, đạt 97, 57%. Đến thời điểm này, tỉnh Vĩnh Long có 31/109 xã và 615/1.120 tổ bầu cử đã hoàn tất việc bỏ phiếu. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong ngày bầu cử được bảo đảm an toàn tuyệt đối, lực lượng công an, quân sự, dân phòng được triển khai trực 24/24 giờ tại các điểm bỏ phiếu và khu vực trọng yếu.

* Đến 17 giờ, toàn tỉnh Tiền Giang có 1.422.307 cử tri đi bầu cử đạt 98,35%. Buổi chiều, trên địa bàn tỉnh không còn mưa trên diện rộng, nên công tác bầu cử diễn ra thuận lợi.

Các cử tri bỏ phiếu bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 1, phường 1, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Ảnh Xuân Dự/TTXVN

* Tính đến 17 giờ 30 phút, tỉnh Hậu Giang đã hoàn thành công tác bầu cử tại 718/877 tổ bầu cử trong toàn tỉnh với hơn 559.000/561.797 cử tri trong tỉnh đi bỏ phiếu, đạt 99,54%. Có thể kể đến thị xã Long Mỹ có 100% cử tri hoàn thành bỏ phiếu vào lúc 11 giờ 30 phút; thành phố Vị Thanh có 100% cử tri hoàn thành bỏ phiếu vào lúc 14 giờ 30 phút.

*Đến 17 giờ, đã có 1.192.254 cử tri tại tỉnh Kiên Giang đi bầu cử, đạt 97,88%. Các huyện vùng biên giới, hải đảo cũng như các huyện còn lại, tình hình an ninh trật tự tiếp tục được ổn định. Hiện các cử tri trên địa bàn 12 huyện, thị, thành phố đang tiếp tục đến các điểm bỏ phiếu, kịp hoàn thành công tác bầu cử đúng theo tiến độ đề ra.

* Tính đến thời điểm này, tại nhiều tổ bầu cử từ khắp các địa phương trong tỉnh Cà Mau đã cơ bản hoàn thành xong công tác bỏ phiếu. Theo ghi nhận, tại nhiều khu vực bầu cử, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt xấp xỉ 90%, trong đó có không ít những khu vực vùng sâu, vùng xa và vùng đi lại đặc biệt khó khăn cũng có tỷ lệ cử tri đi bầu cao.

* Theo báo cáo từ Thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh Nam Định, đến 17 giờ 30 phút, tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu trên địa bàn toàn tỉnh đạt 95,8%; trong đó, huyện Hải Hậu có số cử tri đi bầu cao nhất (99,1%); huyện Nam Trực thấp nhất (90,3%). 954/1.739 tổ bầu cử có số cử tri đã đi bầu 100% (chiếm 54,86%); 70/229 xã, phường, thị trấn đạt 100% cử tri đi bầu (30,6 %). Một khu vực bỏ phiếu có tỷ lệ cử tri đi bầu dưới 50% là tổ số 5 xã Hồng Thuận (huyện Giao Thủy).

Huyện Ý Yên đạt 96,03% cử tri đi bầu; huyện Trực Ninh đạt 97,5%; thành phố Nam Định đạt 95%; huyện Mỹ Lộc đạt 99,28%...

* Đến 18 giờ, công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm 2016-2021 tại tỉnh Ninh Thuận đã đạt tỷ lệ phiếu bầu hơn 96%. Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử tỉnh Ninh Thuận, huyện miền núi Bác Ái đã đạt 100% cử tri bỏ phiếu tại 57 điểm bầu cử; huyện Thuận Bắc đạt 99%; thành phố Phan Rang-Tháp Chàm đạt 98%; huyện Thuận Nam đạt 95%, huyện Ninh Phước đạt 94%.

Các tổ công tác tại 477 khu vực bỏ phiếu đang thực hiện quản lý chặt chẽ hòm phiếu bầu; tích cực tuyên truyền bằng hệ thống phát thanh để kêu gọi cử tri địa phương khẩn trương đến các khu vực bỏ phiếu, để sớm hoàn thành việc bỏ phiếu đúng thời gian quy định.

* Đến 18 giờ 30 phút, tỉnh Quảng Bình đạt gần 97% số cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Trong đó, cao nhất là huyện Tuyên Hóa và thành phố Đồng Hới đạt 99%, thấp nhất là huyện Quảng Ninh đạt 93%.

Tại 18 xã vùng biển bị thiệt hại do sự cố môi trường cá chết hàng loạt, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nên bà con ngư dân đã khắc phục mọi khó khăn, phấn khởi đi tham gia bầu cử đúng quy định của pháp luật để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Tình hình an ninh trật tự ổn định. Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, tỉnh Quảng Bình có 1.125 khu vực bỏ phiếu với tổng số hơn 620.830 cử tri.

* Theo tổng hợp của Ủy ban Bầu cử tỉnh Hà Giang, đến 19 giờ, tất cả các khu vực bỏ phiếu bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn tỉnh Hà Giang đã hoàn thành công tác bầu cử, tiến hành đóng hòm phiếu.

Tổng số cử tri toàn tỉnh trong danh sách niêm yết 513.438 người, số cử tri tham gia bỏ phiếu 512.955 người, đạt 99,91%. Trong đó, 5 huyện, thành phố: Bắc Mê, Vị Xuyên, Quang Bình, Hoàng Su Phì và thành phố Hà Giang hoàn thành 100% cử tri đi bầu cử; đơn vị cấp huyện đạt tỷ lệ thấp nhất với 99,48% cử tri đi bầu. Toàn tỉnh có 468 cử tri không đi bầu cử do làm ăn xa ngoài địa bàn cư trú, không về kịp.

Nhìn chung, không khí bầu cử diễn ra với khí thế sôi nổi, phấn khởi, bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 thực sự trở thành ngày hội của toàn dân nơi địa đầu cực Bắc của Tổ quốc.

Cử tri thành phố Bắc Kạn bỏ phiếu bầu cử. Ảnh: Vũ Hoàng Giang/TTXVN

* Đến thời điểm 18 giờ 30, tại đơn vị bầu cử huyện Chợ Mới (Bắc Kạn), số cử tri đi bỏ phiếu đã đạt trên 99%. Theo ông Trần Thanh Hương, Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới, do sơ suất, trong buổi sáng, tại tổ bầu cử số 9 đã phát nhầm phiếu bầu của tổ số 10 và có 44 cử tri đã bỏ phiếu.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, Ủy ban Bầu cử huyện đã lập biên bản, niêm phong hòm phiếu và báo cáo Ủy ban Bầu cử tỉnh Bắc Kạn. Tỉnh Bắc Kạn đã chỉ đạo niêm phong hòm phiếu chính và sử dụng hòm phiếu phụ, phát lại phiếu để cử tri bầu lại. Trong buổi chiều, công tác bầu cử diễn ra an toàn, đúng quy định, không xảy ra sai sót.

* Theo Ủy ban bầu cử tỉnh Hà Nam, tính đến 18 giờ, tỷ lệ cử tri trên địa bàn tỉnh đi bầu cử đạt 98,86%. Một số địa phương có số cử tri đi bầu cử đạt cao như huyện Kim Bảng đạt 99,83%, thành phố Phủ Lý đạt 99,47%, huyện Thanh Liêm đạt 99,39%... Toàn tỉnh có 582/905 khu vực bầu cử đã hoàn thành 100% cử tri đi bầu cử. Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn cơ bản ổn định, công tác bầu cử diễn ra nghiêm túc, đúng quy định.

* Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử tỉnh Thái Bình, công tác bầu cử trên địa bàn tỉnh diễn ra an toàn, số lượng cử tri đi bỏ phiếu tiếp tục tăng. Tính đến 17 giờ 30 phút, toàn tỉnh đã đạt 95% tổng số cử tri đi bầu cử. Thành phố Thái Bình tiếp tục là địa bàn dẫn đầu số cử tri tham gia bỏ phiếu với 99%, 7 huyện còn lại đều đạt trên 90%. 482 khu vực bỏ phiếu đạt 100% số cử tri đi bầu cử; 38 xã, phường, thị trấn đạt 100% cử tri đi bầu cử. Công tác bầu cử diễn ra an toàn, đúng quy trình, đúng pháp luật, không phát sinh các vấn đề cản trở công tác bầu cử.

* Đến 19 giờ ngày 22/5, tỉnh Gia Lai có số cử tri đi bỏ phiếu tại các điểm bầu cử đạt 98% trên tổng số gần 940.000 cử tri. Các điểm bầu cử ở thành phố Pleiku, các thị xã An Khê, Ayunpa và một số huyện Đăk Đoa, Mang Yang... đã kết thúc bầu cử sớm hơn dự kiến. Số cử tri chưa đi bỏ phiếu còn lại chủ yếu ở cácvùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa do bà con đi làm nương rẫy xa.

Ông Huỳnh Văn Tâm, Cơ quan Thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh, sẽ tiếp tục chỉ đạo các điểm bầu cử còn có cử tri chưa đi bỏ phiếu kéo dài thời gian mở cửa phục vụ đến 20 giờ, nhằm đảm bảo 100% số cử tri đi bỏ phiếu thực hiện quyền lợi và trách nhiệm của mình. 1.615 điểm bầu cử trong toàn tỉnh đều an toàn, trật tự

* Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, đến 19 giờ, cử tri các dân tộc tỉnh Đắk Lắk đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đạt 99,75%. Một số điểm cử tri đi bỏ phiếu đạt cao như: huyện Krông Ana, Cư Kuin (đạt 100%); thành phố Buôn Ma Thuột (98,75%)...

Theo ông Miên KLơng, Thư ký Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, công tác bầu cử của tỉnh diễn ra nghiêm túc, an toàn, tiết kiệm. Phần lớn các cử tri đi bỏ phiếu bầu cử đều phấn khởi, tin tưởng lá phiếu của mình sẽ lựa chọn ra người đủ đức, đủ tài đem hết công sức, trí tuệ xây dựng quê hương đất nước.

* Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử tỉnh Đắk Nông, đến 18giờ, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt trên 97,88%. Trong đó, huyện Krông Nô đạt 99,16%; Chư Jút đạt 99,18%; Đắk Mil đạt 99 %; Đắk Song đạt 97,56%; Đắk R’lấp đạt 95 %; Tuy Đức đạt 94,3 %; Đắk G’long đạt 99,97% và thị xã Gia Nghĩa đạt 98,48%. Toàn tỉnh đã có 556/723 tổ bầu cử và 21 xã, phường, thị trấn hoàn thành việc bỏ phiếu.

Quá trình bầu cử diễn ra đúng quy trình, dân chủ, đúng luật và diễn ra tuyệt đối an toàn. Các cử tri đi bầu cử trong tâm thế vui tươi, phấn khởi và kỳ vọng lớn lao. Ngày bầu cử thực sự là ngày hội của đồng bào các dân tộc trong tỉnh.

* Tính đến 18 giờ, tỉnh Bình Dương đã có 1.345.995 cử tri bỏ phiếu đạt 93,4% tổng số cử tri niêm yết; trong đó có 3 huyện đạt từ 97% đến 99% và số huyện, thị, thành phố còn lại đạt trên 90%.
 
* Đến 19 giờ, toàn tỉnh Hải Dương đã có 96,5% cử tri đi bầu cử. Các địa phương có tỷ lệ cử tri đi bầu cử cao là thành phố Hải Dương đạt 98,5%, các huyện Gia Lộc, Tứ Kỳ, Kim Thành, thị xã Chí Linh đều đạt 97%... tại các điểm bỏ phiếu, cử tri đều chấp hành nghiêm túc quy định bầu cử. An ninh trật tự được bảo đảm. Cơ sở vật chất đảm bảo, thời tiết thuận lợi ủng hộ cử tri đi bầu cử.

* Đến 19 giờ, tại Nghệ An có thêm nhiều điểm bầu cử hoàn thành công tác bầu cử. Tổ bầu cử số 8, xã Diễn Hải, huyện Diễn Châu có 100% đồng bào công giáo đã đi bỏ phiếu xong trong chiều 22/5. Nhiều điểm bầu cử có đông đồng bào công giáo, các linh mục và giáo dân cũng đã tích cực đi bầu cử.

Linh mục Võ Thanh Tâm, nguyên Tổng Đại diện Tòa Giám mục Giáo phận Vinh cùng một số linh mục, các chủng sinh của Đại chủng viện Vinh Thanh, các nữ tu Dòng Mến thánh giá, nữ tu Dòng Thừa sai Bác Ái đã dự khai mạc và tham gia bỏ phiếu bầu cử tại điểm bầu cử số 5, xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc.

TTXVN/Tin Tức