Dù tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp được sắp xếp và đã đi vào hoạt động gần 1 năm nay. Song tại Khánh Hòa, hiện trạng nhiều cơ sở nhà, đất dôi dư vẫn im ắng, khóa chốt cửa. Nhiều cơ sở đã bắt đầu hư hỏng, xuống cấp, gây bức xúc trong dư luận thời gian qua.
Trụ sở Sở Tài chính tỉnh Ninh Thuận cũ (tại phường Phan Rang) sau hợp nhất vẫn chỉ dùng để lưu trữ hồ sơ, rất lãng phí.
Nhiều cơ sở chốt đóng, then cài
Sau khi Khánh Hòa và Ninh Thuận được hợp nhất vào ngày 1/7/2025, lấy tên là tỉnh Khánh Hòa, tổ chức bộ máy mới của chính quyền cấp tỉnh và cấp sở, ngành đều được bố trí tại Khánh Hòa. Sau khi hợp nhất, một số cơ sở nhà, đất đã được chuyển cho các đơn vị hành chính cấp xã, phường quản lý và sử dụng. Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên TTXVN, tại các địa phương khu vực phía Nam của tỉnh Khánh Hòa, đặc biệt là tại trung tâm của thành phố Phan Rang - Tháp Chàm cũ trước đây, nhiều trụ sở của các sở, ngành, kể cả trụ sở cơ quan thuộc ngành dọc không một bóng người quản lý, vẫn chốt đóng, then cài.
Ông Trần Văn Thắng (ở phường Đông Hải) cho biết, ngay trên đường 16 tháng 4 của phường Đông Hải hay đường 21 tháng 8 của phường Bảo An, có nhiều trụ sở cơ quan bỏ hoang rất lãng phí. Đáng nói hơn nữa, đó là hầu hết trụ sở này không có ai trông giữ, cỏ mọc, lá cây rơi rụng đầy sân.
Theo phản ánh của người dân, có nơi trở thành nơi ở của một số người không rõ nơi cư trú…, dẫn đến nguy cơ mất an ninh trật tự trị an tại địa phương.
Ông Nguyễn Hùng, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa thông tin, tổng số cơ sở nhà, đất trên địa bàn tỉnh đến thời điểm này là 2.473 cơ sở. Trong đó có 2.094 cơ sở nhà, đất của các cơ quan, đơn vị, địa phương đang sử dụng và 379 cơ sở nhà, đất dôi dư sau hợp nhất. Ông Nguyễn Hùng cũng khẳng định, hầu hết các cơ sở nhà đất đều được giao quản lý chặt chẽ, không bị thất thoát, lãng phí.
Trụ sở Trung tâm trợ giúp pháp lý (Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa) tại phường Bảo An vẫn chốt đóng, then cài, không có người bảo vệ.
Tuy nhiên, khẳng định trên chưa làm thỏa mãn sự quan tâm của dư luận trong thời gian qua. Bởi các cơ sở nhà, đất dôi dư giờ vẫn hiện hữu trước những tuyến đường lớn.
Theo ghi nhận của phóng viên, những xã sau khi sáp nhập được sử dụng trụ sở UBND huyện cũ để hoạt động thì cơ ngơi và điều kiện đều đảm bảo cho cán bộ công chức làm việc. Còn các xã khác lấy một trụ sở xã cũ trước đây hoạt động thì hầu hết đều không đáp ứng vì cơ bản đã xuống cấp, thiếu thốn cơ sở vật chất, trang thiết bị, không đáp ứng điều kiện làm việc trong bối cảnh mới. Cụ thể như tại một số xã Phước Hậu, Phước Dinh, Ninh Chử…
Theo chia sẻ của Chủ tịch UBND xã ở khu vực phía Nam Khánh Hòa, khi sáp nhập hai xã lại với nhau, bên khối Ủy ban được bố trí, trưng dụng lại trụ sở cũ trước đây để hoạt động. Còn khối Đảng ủy xã cũng thế. Nhìn chung, cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ giải quyết công việc chưa đủ đáp ứng yêu cầu. Do đó, địa phương cũng đã kiến nghị UBND tỉnh sắp xếp, bố trí lại hoặc xem xét đầu tư xây dựng trụ sở mới cho những xã đang gặp khó như trên.
Sớm chuyển giao, đánh giá rõ hiệu quả sử dụng
Theo Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa, thời gian qua sở cũng đã phối hợp với các sở, ngành, địa phương tiến hành rà soát và tham mưu UBND tỉnh ban hành các quyết định giao cơ sở nhà, đất cho 46 xã, phường trên địa bàn tỉnh và các sở, ngành để đưa vào hoạt động.
Trụ sở Chi cục Phát triển nông thôn (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Ninh Thuận cũ) tại phường Bảo An vẫn chốt đóng, then cài, không có người bảo vệ.
Trên cơ sở đó, UBND tỉnh Khánh Hòa cũng thống nhất ban hành Quyết định số 47/QĐ-UBND ngày 8/1/2026 về việc phê duyệt phương án sắp xếp cơ sở nhà, đất trên địa bàn tỉnh. Hiện tổng số cơ sở nhà, đất trên địa bàn tỉnh là 2.473 cơ sở của các cơ quan, đơn vị, địa phương và được phân thành 2 nhóm.
Cụ thể, nhóm thứ nhất gồm 2.094 cơ sở nhà, đất của các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục sử dụng theo hình thức “giữ” theo Điều 10, Nghị định 03/2025/NĐ-CP quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công là nhà, đất (tiếp tục giao cho các sở, ban, ngành và các địa phương quản lý và tiếp tục sử dụng). Nhóm thứ 2 gồm 379 cơ sở nhà, đất dôi dư của các các cơ quan, đơn vị, địa phương không còn nhu cầu sử dụng, sử dụng không hiệu quả, được sắp xếp theo hình thức là thu hồi, điều chuyển và giao về cho địa phương quản lý.
Vừa qua, Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa cũng đã tham mưu UBND tỉnh có kế hoạch thành lập tổ công tác để đi kiểm tra toàn bộ 379 cơ sở nhà, đất thuộc nhóm 2. Qua đó để tỉnh có giải pháp giao về cho địa phương quản lý 357 cơ sở, phục vụ cho các đơn vị sự nghiệp thuộc cấp xã, phường. Số còn lại là 22 cơ sở nhà, đất sẽ giao cho Trung tâm quản lý nhà (Sở Xây dựng) quản lý, khai thác.
Ông Nguyễn Hùng, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa cho biết, hiện nay các tỉnh/thành phố đều có kiến nghị với Bộ Tài chính cần hướng và giải pháp xử lý vấn đề trên. Trước đây, theo Nghị định 151/2017/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, các cơ sở nhà, đất được đấu giá và chuyển giao bằng hình thức khác. Tuy nhiên, vào tháng 4/2025, Bộ Tài chính có văn bản yêu cầu các địa phương ngừng và không được bán đấu giá cơ sở nhà, đất dôi dư. Hiện nay, cơ sở nhà, đất thuộc nhóm dôi dư phải chờ Trung ương hướng dẫn để có bước thực hiện tiếp theo.
Trụ sở Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận cũ (tại phường Phan Rang) sau hợp nhất vẫn đóng cửa phơi nắng
Để nhanh chóng giải quyết tình trạng dôi dư nhà, đất sau hợp nhất, ông Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa đề nghị Sở Tài chính khẩn trương kiểm tra lại hiện trạng nhà, đất hiện chưa chuyển sử dụng. Đồng thời báo cáo ngay cho UBND tỉnh tính hiệu quả của những cơ sở nhà, đất đã giao quản lý sử dụng, có hiệu quả hay không. Bên cạnh đó, Sở cần kiểm tra lại toàn bộ số cơ sở nhà, đất đã giao cho địa phương quản lý nhưng chưa đưa vào sử dụng dẫn đến xuống cấp, hư hỏng và lãng phí.
Ông Nguyễn Long Biên cho rằng, trong khi chờ có hướng dẫn của Bộ Tài chính, Sở Tài chính cần có giải pháp tham mưu cho tỉnh như cho thuê…, tránh để không lãng phí, hư hỏng công trình nhà, đất.
Hiện nay, UBND tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo Sở Tài chính khẩn trương chuyển danh mục 76 cơ sở dự kiến đấu giá cho Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường để tham mưu cho tỉnh phương án quy hoạch, sử dụng đất. Đối với 23 cơ sở phục vụ mục đích công cộng, Sở Tài chính chủ trì, yêu cầu các địa phương lập phương án, hoàn thiện thủ tục trước ngày 30/5 tới để đưa vào khai thác có hiệu quả.