12:08 31/12/2014

Nhiều chương trình vui chơi, giải trí Tết dương lịch

Để chuẩn bị phục vụ người dân Thành phố chu đáo trong những ngày nghỉ lễ Tết dương lịch, các cơ quan, ban ngành, đơn vị tại TP Hồ Chí Minh đã tổ chức nhiều chương trình lễ hội, văn hóa, văn nghệ đặc sắc vào thời điểm chào đón năm mới 2015.

Để chuẩn bị phục vụ người dân Thành phố Hồ Chí Minh chu đáo trong những ngày nghỉ lễ Tết dương lịch, các cơ quan, ban ngành, đơn vị tại TP Hồ Chí Minh đã tổ chức nhiều chương trình lễ hội, văn hóa, văn nghệ đặc sắc vào thời điểm chào đón năm mới 2015.


Mở đầu cho các hoạt động vui chơi, giải trí Tết dương lịch 2015, phải kể đến chương trình bắn pháo hoa đón chào năm mới kết hợp trình diễn ánh sáng nghệ thuật được tổ chức vào đúng thời khắc giao thừa ngày 1/1/2015. Chương trình này sẽ diễn ra đồng thời tại hai điểm là tòa nhà Bitexco Financial Tower (quận 1) và Công viên văn hóa Đầm Sen (quận 11) với thời lượng kéo dài 15 phút. Nếu như mọi năm, điểm bắn pháo hoa chính là đầu hầm vượt sông Sài Gòn (phía quận 2) thì năm nay màn trình diễn pháo hoa chính được thực hiện trên tòa nhà Bitexco Financial Tower, được kết hợp với chương trình biểu diễn ánh sáng Laze 3D tạo hình trên hai mặt tòa nhà Bitexco. Đặc biệt, đây là lần đầu tiên, người dân thành phố sẽ được chiêm ngưỡng những màn pháo hoa nghệ thuật với các hình ảnh biểu tượng của đất nước và TP Hồ Chí Minh như: cờ Đảng, cờ Tổ quốc, hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bến Nhà Rồng, chợ Bến Thành...

Những ngày này, Sài gòn trở lên nhộn nhịp hơn khi đường phố được trang trí khá bắt mắt. (ảnh chụp tại đường Phạm Ngọc Thạch, quận 1)


Ngoài chương trình bắn pháo hoa đặc sắc mới lạ so với các năm trước, từ ngày 31/12/2014 đến ngày 1/1/2015, Sở Văn hóa thể thao TP Hồ Chí Minh cũng sẽ tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc biệt đón chào năm mới 2015 tại khu vực trung tâm thành phố và công viên 23/9 (quận 1) với sự tham dự của nhiều ca sĩ nổi tiếng cùng các tiết mục biểu diễn đặc trưng 3 miền Bắc - Trung - Nam. Trong khi đó, tại các quận, huyện ngoại thành như Thủ Đức, quận 9, huyện Củ Chi, Cần Giờ… người dân cũng không phải đi xa mà vẫn được thưởng thức các chương trình văn hóa nghệ thuật đặc sắc do các nghệ sỹ của Thành phố biểu diễn để chào năm mới 2015.


Để chào đón năm mới 2015, các hoạt động thể thao chào năm mới cũng đã được tổ chức. Theo đó, từ ngày 28/12/104 đến hết ngày 3/1/2015, nhiều hoạt động thể thao được tổ chức như: giải đua thuyền truyền thống Thành phố trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè; giải đua xe đạp đón chào năm mới trên tuyến đường Mai Chí Thọ…

Màn đêm buông xuống, khắp cả ngả đường dẫn vào trung tâm TP đều sáng rực bởi đèn hoa trang trí.


Trong khi đó, tại các điểm vui chơi giải trí, khu du lịch trên địa bàn thành phố như Đầm Sen, Suối Tiên, Văn Thánh, Bình Quới, Tân Cảng… đã chuẩn bị sẵn sàng mọi chương trình nghệ thuật để chào đón du khách và người dân thành phố tới tham quan, vui chơi giải trí. Theo đó, chào đón năm mới 2015, Khu du lịch văn hóa Suối Tiên đã trang hoàng những tiểu cảnh lung linh huyền ảo dưới hàng triệu ánh đèn sao và nhiều khu trò chơi mới để thu hút du khách tham quan, vui chơi. Công viên văn hóa Đầm Sen lại tấp nập chuẩn bị chương trình lễ hội Đếm ngược và trình diễn pháo hoa mừng năm mới để tất cả mọi người cùng hòa mình vào không khí nhộn nhịp của thời khắc đón năm mới. Đặc biệt, tại đây có chuỗi hoạt động thú vị, mang sắc thái văn hóa đặc trưng các nước Tây Âu như Lễ hội ẩm thực BBQ với phong cách Á-Âu… Hòa trong không khí Chào đón năm mới 2015, các cụm rạp chiếu phim hiện đại nhất tại thành phố như Galaxy, BHD, Lotte…cũng đã kịp tung ra hàng loạt bộ phim bom tấn của Việt Nam như Để mai tính 2, Chàng trai năm ấy, Chung cư ma… để thu hút khán giả. Trong khi đó, tại những rạp kịch nổi tiếng ở Sài Gòn như: sân khấu kịch Phú Nhuận, Idecaf, Nụ Cười Mới, Hoàng Thái Thanh… cũng sẽ có những vở kịch từ chính kịch, bi kịch, hài kịch, kinh dị để đáp ứng nhu cầu giải trí của người dân trong dịp nghỉ lễ.


Không chỉ các điểm vui chơi giải trí lên chương trình cho dịp đón chào năm mới, năm nay TP Hồ Chí Minh cũng lên kế hoạch trang hoàng đường phố để đón du khách và phục vụ người dân. Hiện tất cả những trục đường chính tại trung tâm như: Hàm Nghi, Lê Lợi, Lê Duẩn, Đồng Khởi, Nguyễn Văn Trỗi và khu vực công viên Nhà hát thành phố, công trường Quốc tế (hồ Con Rùa), bến Vân Đồn... đã được trang trí ánh sáng nghệ thuật, đèn hoa theo chủ đề lễ, Tết và kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước…


Bài, ảnh: Hoàng Tuyết