12:13 02/12/2022

Nhiều biện pháp nâng cao nhận thức phòng tránh và xử lý hậu quả bom mìn sau chiến tranh

Hội nghị tổng kết các hoạt động truyền thông, tuyên truyền phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ sau chiến tranh tại tỉnh Lạng Sơn năm 2022 diễn ra ngày 2/12. Sự kiện do Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn tổ chức.

Chú thích ảnh
Đại tá Giang Công Báu, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia phát biểu tại Hội nghị. 

Theo kết quả điều tra khảo sát, lập bản đồ ô nhiễm bom mìn, vật liệu nổ, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn có khoảng hơn 45.000 ha đất bị ô nhiễm, chiếm 10% diện tích đất của tỉnh. Vì vậy, các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ sau chiến tranh cho nhân dân, đặc biệt là học sinh là rất cần thiết.
 
Hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn năm 2022 tại Lạng Sơn được triển khai với nhiều hình thức như: Tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống thông tin cơ sở, chiếu phim lưu động, hệ thống loa phát thanh thôn bản tại các huyện biên giới (Tràng Định, Văn Lãng, Cao Lộc, Lộc Bình, Đình Lập) và tổ chức cuộc thi “Đại sứ học đường trong khắc phục hậu quả bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại” cho học sinh trường Tiểu học và Trung học Cơ sở ở địa bàn biên giới...

Chú thích ảnh
Quỹ Khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam trao quà hỗ trợ sinh kế cho các gia đình nạn nhân bom mìn. 

Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam và các sở, ngành của tỉnh Lạng Sơn, công tác tuyên truyền đã đạt nhiều kết quả khích lệ. Qua đó đã có hơn 50 loạt tin bài đăng tải trên phương tiện truyền thông đại chúng; Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Lạng Sơn tổ chức trên 20 lượt tuyên truyền cho gần 2.000 lượt cán bộ chiến sỹ; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cử cán bộ xuống thôn bản của 20 xã thị trấn biên giới để chiếu phim, truyền thông bằng loa phát thanh của thôn bản, thu hút gần 4.000 lượt người nghe, xem. Cuộc thi “Đại sứ học đường trong khắc phục hậu quả bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại” thu hút trên 1.360 học sinh tham gia…

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thu Hà phát biểu tại Hội nghị. 

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thu Hà biểu dương các đơn vị liên quan đã tích cực, chủ động phối hợp chặt chẽ với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền.
 
Bà Đoàn Thu Hà đề nghị, thời gian tới, các cấp, ngành trong tỉnh tăng cường tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức của nhân dân bằng nhiều hình thức, phương pháp phù hợp, hiệu quả để tạo sự đồng thuận trong xã hội, nhanh chóng xử lý ô nhiễm bom mìn. Các đơn vị liên quan đẩy mạnh rà soát chế độ, chính sách hỗ trợ tối đa cho nạn nhân bị ảnh hưởng bởi bom mìn. Cùng với đó là đẩy mạnh công tác nghiên cứu, phát triển công nghệ trong rà phá bom mìn…

Chú thích ảnh
Ban tổ chức trao thưởng cuộc thi “Đại sứ học đường trong khắc phục hậu quả bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại” cho các cá nhân đạt giải. 

Đại tá Giang Công Báu, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia cho biết, đợt tuyên truyền nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn diễn ra đúng kế hoạch, thu được nhiều kết quả tích cực. Nhìn chung người dân đã tiếp cận thông tin hữu ích, học sinh cơ bản nắm được kỹ năng phòng tránh tai nạn do các loại bom mìn, vật nổ sau chiến tranh gây ra.
 
Dịp này, 10 gia đình nạn nhân bom mìn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn được nhận quà hỗ trợ sinh kế từ Quỹ Khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam. Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Lạng Sơn tổ chức trao thưởng cuộc thi “Đại sứ học đường trong khắc phục hậu quả bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại” cho 2 tập thể, 52 cá nhân đoạt giải.

Tin, ảnh: Nguyễn Quang Duy (TTXVN)