05:06 13/05/2021

Nhiều bang ở Đức lên kế hoạch nới lỏng phong tỏa

Tình hình đại dịch COVID-19 tại Đức đang có dấu hiệu tích cực trong những ngày qua khi xu hướng lây nhiễm mới tiếp tục giảm và chiến dịch tiêm chủng được mở rộng. Nhiều địa phương tại nước này đã lên kế hoạch nới lỏng phong tỏa trong những ngày tới.

Chú thích ảnh
Người dân chờ xét nghiệm COVID-19 tại Berlin, Đức. Ảnh: THX/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Berlin dẫn số liệu từ Viện Robert Koch (RKI) ngày 12/5 cho biết, trong 7 ngày qua, tỉ lệ lây nhiễm mới trên cả nước đã giảm xuống còn 107,8 ca/100.000 dân, trong khi tuần trước, tỉ lệ này là 132,8. Nếu tính riêng ngày 12/5, số trường hợp nhiễm mới ghi nhận được là 14.909 trường hợp, trong khi 1 tuần trước đó, con số này là 18.034. 

Hiện tại nhiều địa phương ở Đức, tỉ lệ các ca nhiễm mới trong vòng 7 ngày đã xuống dưới ngưỡng 100 như các bang Schleswig-Holstein (49), Hamburg (67), Mecklenburg-Vorpommern (77,9), Niedersachsen (78,2), Brandenburg (81,7), Berlin (86), Bremen (90). Nhiều địa phương đã lên kế hoạch nới lỏng các biện pháp phong tỏa.  

Tại Berlin, chính quyền thành phố dự kiến nới lỏng phong tỏa từ ngày 19/5, theo đó, lệnh giới nghiêm từ 10 giờ tối đến 5 giờ sáng hôm sau sẽ được dỡ bỏ, các quán ăn ngoài trời có thể sẽ sớm được mở cửa trở lại. Tại bang Brandenburg, việc nới lỏng các hạn chế bắt đầu có hiệu lực từ 12/5 đối với một số quận, huyện có tỉ lệ lây nhiễm dưới 100/100.000 dân, theo đó người dân được phép tổ chức cắm trại dài ngày trở lại, các trường đại học và trung học có thể tập trung tới 15 người trong 1 lớp thay vì 5 người như trước đây. Tại bang Mecklenburg-Vorpommern, các địa điểm du lịch sẽ mở cửa từ ngày 7/6 đối với cư dân địa phương và từ ngày 14/6 đối với người dân các bang khác. Tại bang Rheinland-Pfalz, từ ngày 12/5, các cửa hàng bán lẻ sẽ được đón khách mà không cần kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính. 

Phát biểu trước báo giới, Bộ trưởng Bộ Y tế liên bang Jens Spahn cho biết những tín hiệu tích cực về tỉ lệ lây nhiễm mới giảm cho thấy đại dịch đang được kiểm soát tốt. Bộ trưởng Sphahn khẳng định: “Mọi thứ đang đi đúng hướng”. Tuy nhiên, ông cảnh báo chống lại những ảo tưởng sai lầm và kêu gọi người dân tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định để có một mùa hè tốt nhất có thể. Chủ tịch RKI, ông Lothar Wieler, cũng lưu ý người dân cần thận trọng bất chấp những tiến bộ đạt được trong công tác phòng dịch. Ông cảnh báo: “Với tất cả sự lạc quan, chúng ta không được quên rằng đại dịch vẫn chưa kết thúc”. 

Theo số liệu tiêm chủng hiện tại của RKI, tính đến sáng 12/5, hơn 27,7 triệu người Đức đã được tiêm chủng ít nhất 1 mũi vaccine, tương đương tỷ lệ 33,3% dân số; trong đó có 8 triệu người đã được tiêm đầy đủ 2 mũi vaccine, chiếm 9,6%.

Vũ Tùng (TTXVN)