12:08 03/12/2011

Nhiệt độ vùng núi phía Bắc xuống 8 độ C

Đêm nay (3/12), các tỉnh miền Bắc tiếp tục chịu ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa tăng cường xuống phía nam, sau có cường độ ổn định nên khu vực này trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, nhiệt độ có thể xuống tới 8 độ C

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở vùng biển ngoài khơi Trung Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật trên cấp 6, biển động. Khu vực Bắc và giữa biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp trên cấp 7, biển động mạnh. Ngoài ra, do ảnh hưởng kết hợp với rãnh áp thấp hoạt động trên khu vực Nam biển Đông nên ở vùng biển này có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 và có mưa dông mạnh. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy.

Nhiệt độ ở miền núi có nơi xuống 8 độ C. Nguồn Internet.

Đêm nay (3/12), các tỉnh miền Bắc tiếp tục chịu ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa tăng cường xuống phía nam, sau có cường độ ổn định nên khu vực này trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, nhiệt độ có thể xuống tới 8 độ C. Từ ngày 4/12, áp cao lạnh lục địa phân tích trên suy yếu chậm dần; đến khoảng ngày 8 - 9/12 áp cao lạnh lục địa có khả năng được tăng cường mạnh trở lại.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 3/12 như sau: Phía Tây Bắc Bộ sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Trời rét, đêm có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 - 15, có nơi 8 - 10 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 21 - 24 độ C. Phía Đông Bắc Bộ sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 - 15 độ C, vùng núi có nơi 8 - 10 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 21 - 24 độ C.

Khu vực Hà Nội sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 16 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 21 - 24 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế, phía bắc ít mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm không mưa; phía nam nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 17 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 21 - 24 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía bắc nhiều mây, có mưa rào vài nơi; phía nam mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C, phía nam 21 - 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 22 - 25 độ C, phía nam 27 - 30 độ C.

Tây Nguyên có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27 độ C. Nam Bộ có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C./.



TTXVN/Tin Tức