11:09 28/11/2012

Nhiệt độ tăng miền Bắc tăng dần

Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương nhận định: Do không khí lạnh yếu dần, nên hôm nay (28/11) các tỉnh miền Bắc mưa giảm dần, nhiệt độ tăng từ 19 – 22 độ C, nhưng trời vẫn tiếp tục rét, vùng núi phía Bắc có nơi 10 – 12 độ C.

Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương nhận định: Do không khí lạnh yếu dần, nên hôm nay (28/11) các tỉnh miền Bắc mưa giảm dần, nhiệt độ tăng từ 19 – 22 độ C, nhưng trời vẫn tiếp tục rét, vùng núi phía Bắc có nơi 10 – 12 độ C.

Quần đảo Hoàng Sa gió Đông Bắc vẫn còn mạnh khoảng cấp 5, cấp 6 gây ra biển động. Quần đảo Trường Sa gió Đông yếu khoảng cấp 4, nhưng lại có những đám mây đối lưu có khả năng gây mưa dông rải rác làm tầm nhìn xa giảm xuống còn 4 đến 10 km.

Nhiệt độ miền Bắc tăng dần. Ảnh: Internet.


Miền Trung trời chuyển nhiều mây, mưa gần như dứt hẳn, chỉ còn xuất hiện ở một số huyện ven biển các tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình và Thừa Thiên Huế, nhiệt độ khu vực này cũng tăng dần từ 23 - 27 độ C. Trời rét về đêm và sáng.

Khu vực Tây Nguyên và Nam bộ chịu ảnh hưởng của trường gió Đông Bắc đến đông có cường độ trung bình, nên có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Trung tâm Khí tượng thủy văn Trung ương dự báo chi tiết cho các vùng ngày 28/11 như sau: Phía Tây Bắc bộ đêm có mưa, mưa rào rải rác; ngày có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ, có nơi 13 – 15 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 20 - 23 độ, riêng Điện Biên - Lai Châu 24 – 27 độ C.

Phía Đông Bắc bộ và khu vực Hà Nội có mưa vài nơi, riêng khu vực Nam Đồng bằng Bắc bộ đêm có mưa, mưa rào rải rác. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 17 độ, vùng núi có nơi 10 – 12 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 19 – 22 độ C.

Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế có mưa rào vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Phía bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19, phía nam 20 – 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 20 - 23 độ, phía nam 24 – 27 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 – 32 độ C.

Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 – 21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 – 31 độ C.

Nam bộ có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 – 34 độ C.


Lý Thanh Hương