02:08 01/02/2012

Nhiệt độ miền bắc tăng nhẹ

Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương nhận định: Hôm nay (1/2) Thủ đô Hà Nội trời không mưa, nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ lên xấp xỉ 18 độ C. Các tỉnh, thành phố phía Tây Bắc Bộ mưa ít, nhiệt độ khá ổn định, đêm và sáng nhiệt độ có xu hướng tăng dần từ 1 đến 2 độ.

Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương nhận định: Hôm nay (1/2) Thủ đô Hà Nội trời không mưa, nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ lên xấp xỉ 18 độ C. Các tỉnh, thành phố phía Tây Bắc bộ mưa ít, nhiệt độ khá ổn định, ban ngày nhiệt độ 17 độ C, đêm và sáng nhiệt độ có xu hướng tăng dần từ 1 đến 2 độ. Trời bớt lạnh.



Nhiệt độ tại thủ đô Hà Nội có xu hướng tăng nhẹ. Ảnh: Internet.



Khí lạnh hiện đang suy yếu và sẽ tăng cường trở lại vào ngày 2/2, nên tại thành phố vinh và khu vực Bắc Miền Trung trời không mưa. Nam Miền Trung do không chịu ảnh hưởng của khí lạnh, nhưng lại bị ảnh hưởng của vùng mây nhiễu động đang từ biển di chuyển vào, nên có mưa rào nhẹ.

Nhiễu động gió đông cũng làm Tây Nguyên và Nam bộ trời chuyển nhiều mây hơn, nhiệt độ ban ngày tại thành phố Hồ Chí Minh giữ ở mức 32 độ C.

Dự báo chi tiết cho các vùng ngày 1/2 như sau: Phía Tây Bắc bộ có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 11 - 14 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 16 - 19, có nơi 20 - 22 độ C. Phía Đông Bắc bộ và khu vực Hà Nội có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 11 - 14, vùng núi có nơi 6 - 8 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 15 - 18 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế phía bắc có mưa vài nơi, phía nam có mưa. Gió tây bắc cấp 2 - 3. Trời rét, phía bắc rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 - 15, phía nam có nơi 14 - 17 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 14 - 17, phía nam 17 - 19 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận phía bắc có mưa, phía nam có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C.

Tây Nguyên đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ C. Nam bộ đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C .

Lý Thanh Hương