03:08 13/03/2012

Nhiệt độ miền Bắc tăng dần

Theo Trung tâm dự báo Khí tương thủy văn Trung ương, sau những ngày tăng cường hiện không khí lạnh bước vào đà suy yếu, nền nhiệt ở Bắc bộ tăng dần. Trong 3 ngày tới ở Hà Nội và các tỉnh phía Đông nhiệt độ tăng từ 2 đến 3 độ mỗi ngày, riêng ngày hôm nay từ 20 – 23 độ C.

Theo Trung tâm dự báo Khí tương thủy văn Trung ương, sau những ngày tăng cường hiện không khí lạnh bước vào đà suy yếu, nền nhiệt ở Bắc bộ tăng dần. Trong 3 ngày tới ở Hà Nội và các tỉnh phía Đông nhiệt độ tăng từ 2 đến 3 độ mỗi ngày, riêng ngày hôm nay từ 20 – 23 độ C.

Hôm nay (13/3) do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) tiếp tục có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật trên cấp 6. Biển động.

Sau những ngày tăng cường hiện không khí lạnh bước vào đà suy yếu, nền nhiệt ở Bắc bộ tăng dần. Trong 3 ngày tới ở Hà Nội và các tỉnh phía Đông nhiệt độ tăng từ 2 đến 3 độ mỗi ngày, riêng ngày hôm nay từ 20 – 23 độ C. Với mức nhiệt này người dân phía Đông Bắc bộ chỉ còn thấy rét về đêm và sáng. Không khí lạnh suy yếu không thể vươn tới phía Tây Bắc bộ, trong khi đó vùng áp thấp phía tây nhiệt độ đang chiếm ưu thế do đó 3 ngày tới nhiệt độ nơi đây tăng khá nhanh.

Không khí lạnh suy yếu, mưa ở miền Trung cũng giảm nhanh, Vinh và Huế cũng chỉ mưa nhỏ vài nơi và giảm hẳn, nhiệt độ từ 25- 27 độ C. Nam bộ và Tây Nguyên trời nắng và không mưa, thành phố Hồ Chí Minh nắng sớm kéo dài đến tận chiều.

Trung tâm Khí tượng thủy văn Trung ương dự báo chi tiết cho các vùng trên cả nước như sau: Phía Tây Bắc bộ có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 – 17 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 18 - 21, riêng Điện Biên - Lai Châu 23 – 26 độ C.

Phía Đông Bắc bộ có mưa nhỏ vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 16, vùng núi 10 – 12 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 18 – 21 độ C. Khu vực Hà Nội có mưa nhỏ vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 – 17 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 17 – 20 độ C.



Nhiệt độ tăng dần, người dân Đông Bắc bộ chỉ còn thấy rét về đêm và sáng. Ảnh: Internet.



Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế đêm và sáng có mưa rải rác, sau có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 – 17 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 19 – 22 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 – 32 độ C.

Tây Nguyên đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 – 22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 oC. Nam bộ đêm không mưa, ngày nắng, riêng miền đông có nắng nóng. Gió đông bắc đến đông cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 33 – 36 độ C.

Lý Thanh Hương