05:19 28/05/2015

Nhiệt độ Hà Nội vượt 39 độ, người dân lo đối phó

Nắng nóng kéo dài từ đầu tháng 5 đến nay, đặc biệt ba ngày qua nhiệt độ ở thủ đô Hà Nội đạt sắp sỉ gần 40 độ, đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của nhân dân, mọi người lo tìm cách đối phó để vượt qua đợt nắng nóng này.

Nắng nóng kéo dài từ đầu tháng 5 đến nay, đặc biệt ba ngày qua nhiệt độ ở thủ đô Hà Nội đạt xấp xỉ 40 độ, đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của nhân dân. Mọi người đều lo tìm cách đối phó để vượt qua đợt nắng nóng này.

Người dân đi đường vất vả với nắng nóng, nhiệt độ trên 39 độ.


Theo Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương, từ đầu tháng 5 đến nay, toàn miền Bắc có khoảng 13 - 15 ngày đạt ngưỡng nắng nóng với mức nhiệt từ 35 - 37 độ, 3 ngày gần đây thì nhiệt độ tăng rất cao, lên 36 - 38 độ, thậm chí có nơi xấp xỉ 39 - 40 độ. Riêng thủ đô Hà Nội ngày 28/5 có lúc đạt trên 39 độ, làm ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân.

Trong hai ngày tới, dự báo nắng nóng ở Bắc Bộ sẽ đạt mức đỉnh điểm với mức nhiệt cao nhất từ 36 - 38 độ, có nơi trên 39 độ.

Người dân phải dùng nước tưới mặt đường trước nhà để giảm nhiệt độ.


Tại Bệnh viện bệnh nhiệt đới Trung ương, số bệnh nhân mắc các bệnh do nắng nóng như: viêm phổi, cảm cúm, viêm đường hô hấp, viêm não… mấy ngày qua đã tăng lên, nhất là bệnh nhân nhi. Bác sĩ điều trị Nguyễn Thanh Bình thống kê trong số các bệnh nhân nhập viện do nắng nóng trong 6 ngày qua có 11 trường hợp viêm não, 14 viêm phổi và phế quản, 11 người cảm cúm, đặc biệt hầu hết các trường hợp này là bệnh nhân nhi. Bác sĩ Bình cho rằng hai ngày tới nắng nóng, nhiệt độ tăng cao, sẽ có thêm bệnh nhân nhập viện. Người dân có triệu chứng đau đầu, cảm cúm, tiêu chảy, khó thở… phải đến ngay cơ sở y tế để kiểm tra.

Tại Bệnh viện bệnh nhiệt đới Trung ương, do nắng nóng nên người nhà phải túc trực bên bệnh nhân để quạt giữ mát.

Để giảm nhiệt, người lớn và trẻ em đến bể bơi ngâm nước.


Tại bể bơi Tuổi Trẻ ở quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) lúc 16 giờ, khách chen lấn mua vé vào bơi. Ông Phạm Bá Tiến, quản lý bể bơi nói: “Ngày thường chỉ có khoảng hơn 60 lượt khách đến bơi, thời điểm nắng nóng vừa qua trung bình mỗi ngày có gần 300 lượt khách. Chúng tôi phải châm thêm lượng chất Clorin để làm sạch nước hồ bơi, nhằm đảm bảo sức khỏe cho khách đến giải trí”.

Chống chọi với nắng nóng gay gắt, người đi đường phải dùng khăn thấm nước che đầu.


Bà Trần Thị Chúc, Phó trưởng phòng Dự báo khí tượng hạn vừa, hạn dài, Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương khuyến cáo: Mức nhiệt cao nhất trong ngày thường rơi vào khoảng từ 12 - 15 giờ chiều, thời điểm này độ ẩm cũng xuống thấp nhất. Vì vậy, người dân nên hạn chế ra ngoài, những người phải lao động ngoài trời thì nên đi làm sớm hơn và về muộn hơn. Đặc biệt, người lớn phải quan tâm sức khỏe của trẻ em, vì sức đề kháng của trẻ không bằng người lớn, thường mắc các bệnh do nắng nóng, cần có cách bảo vệ hợp lý.

Tại các điểm đèn đỏ báo hiệu các phương tiện tham gia giao thông phải dừng lại, nhưng do nắng nóng nên có các trường hợp vẫn cố tình vượt.


Theo ghi nhận, mức nhiệt kỷ lục ở Hà Nội vào năm 1926 là trên 42 độ, năm 2003 là trên 40 độ. Tuy nhiên, theo bà Chúc, điều bất thường của thời tiết năm nay, là trong tháng 5 này, khu vực Trung bộ có số ngày nắng nóng đạt mức kỷ lục trong 30 năm trở lại đây.
Nhóm PV