12:18 27/12/2016

Nhều đơn vị và địa phương quán triệt Nghị quyết Trung ương 4

Ngày 27/12, Bộ Xây dựng và Tòa án nhân dân tối cao và nhiều địa phương trong cả nước đã tổ chức Hội nghị Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

* Chiều 27/12, tại Hà Nội, Ban Cán sự Đảng Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).  Đồng chí Phạm Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng khẳng định, qua hội nghị này, sẽ giúp cán bộ, đảng viên trong đảng bộ nhận thức sâu sắc về tình hình, nguyên nhân, nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”...

Bộ trưởng Phạm Hồng Hà cho biết thời gian tới, Bộ Xây dựng tập trung vào hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Bộ đang đẩy nhanh việc rà soát các điều kiện đầu tư kinh doanh; đồng thời đẩy mạnh cơ cấu lại sản xuất kinh doanh, trong đó giảm tỷ trọng vốn Nhà nước để không ảnh hưởng tới quản trị doanh nghiệp...

Tại hội nghị, PGS.TS Phạm Văn Linh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã trực tiếp truyền đạt nội dung các Nghị quyết, Kết luận đã được thông qua tại Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII), trong đó nhấn mạnh tới Nghị quyết 04 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Nghị quyết số 05 về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng xuất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế...

Phát huy truyền thống tương thân, tương ái, chung tay cùng đồng bào cả nước hỗ trợ đồng bào Nam Trung Bộ và Tây Nguyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà và cán bộ, đảng viên đã quyên góp, ủng hộ đồng bào Nam Trung Bộ, Tây Nguyên bị thiệt hại do mưa lũ.


* Cùng chiều 27/12, tại Hà Nội, Ban Cán sự Đảng Tòa án nhân dân tối cao đã tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” đối với các cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao và Tòa án nhân dân cấp cao. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại 3 điểm cầu: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Trực tiếp quán triệt Nghị quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình nêu rõ: Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) là một nghị quyết quan trọng, đề cập những vấn đề rất cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay và phải được triển khai, quán triệt trực tiếp tới các đảng viên. Nghị quyết đã nghiêm túc chỉ rõ những biểu hiện và mức độ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng.

Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy và lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao xác định cần tổ chức quán triệt Nghị quyết nghiêm túc để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhận thức sâu sắc về tình hình, nguy cơ, nguyên nhân, nhận diện đúng những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ cơ quan, đơn vị và đề ra các giải pháp phù hợp để cương quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái nêu trên trong nội bộ. Từng cấp ủy, tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên cần nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình và tự giác gương mẫu thực hiện Nghị quyết.

* Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

Khai mạc hội nghị, đồng chí Trịnh Văn Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 4 (khoá XII), đặc biệt là Nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự suy thoái” trong nội bộ. Đây là Nghị quyết rất quan trọng, đề cập đến một vấn đề vừa cơ bản, vừa cấp bách, được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân đặc biệt quan tâm và hoan nghênh. Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu các đại biểu tham dự Hội nghị nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung lắng nghe tiếp thu các nội dung được quán triệt; từ đó có cơ sở tham gia phát biểu, thảo luận, đồng thời có trách nhiệm triển khai thật tốt tại đơn vị, để Nghị quyết của Đảng thực sự đi vào cuộc sống.


*Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ đã tổ chức Hội nghị Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng và Nghị quyết số 07-NQ/TW, ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị khóa XII.


Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Dân Mạc trực tiếp truyền đạt những nội dung cơ bản Nghị quyết số 05-NQ/TW về "Một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế"; Nghị quyết 06-NQ/TW về "Thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới" và Nghị quyết số 07-NQ/TW, ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về "Chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững".


Tiếp đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ đã thảo luận, thông qua chương trình hành động, kế hoạch hành động và Dự thảo kế hoạch hành động của Tỉnh ủy trong việc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016; Nghị quyết số 05 –NQ/TW, ngày 01/11/2016; Nghị quyết số 06 –NQ/TW, ngày 05/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Nghị quyết số 07 –NQ/TW, ngày 18/11/2016 của Bộ Chính Trị.

Chiều cùng ngày, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh tham gia học tập.


* Tỉnh ủy Trà Vinh tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 05, 06 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho hơn 330 cán bộ chủ chốt trong tỉnh.

TTXVN/ Tin tức