07:19 18/07/2016

Nhen nhóm mâu thuẫn giữa ông Trump và "Phó tướng"

Trả lời phỏng vấn trong chương trình “60 phút” của đài CBS phát sóng tối 17/7, ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump và “Phó tướng” Mike Pence có vẻ bất đồng về một số vấn đề của cách vận động tranh cử kiểu tiêu cực và không hòa hợp với nhau cho lắm.

Ứng cử viên Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và người đồng tranh cử Mike Pence tham dự cuộc phỏng vấn đầu tiên cùng nhau.

Khi nhà báo Lesley Stahl hỏi “suy nghĩ gì về chiến dịch tranh cử của người đồng hành (Trump), cũng như giọng điệu và tính chất tiêu cực của nó”, Mike Pence - người sẽ trở thành Phó Tổng thống Mỹ nếu ông Trump trở thành chủ nhân mới của Nhà Trắng đã đáp lại bằng cách né tránh câu hỏi.

“Tôi nghĩ ông ấy là một người tốt, nói về những vấn đề mà người dân Mỹ quan tâm”, ông Pence nói một cách mơ hồ.

“Nhưng cách gọi tên. ‘Ted dối trá’”, nhà báo Stahl nói tiếp, đề cập đến biệt danh mà ông Trump gọi cựu đối thủ Ted Cruz.

“Trong một bài viết cách đây khá lâu, tôi đã nói chiến dịch tranh cử nên hướng tới những điều quan trọng hơn là cuộc bầu cử của chỉ một ứng viên. Và chiến dịch này của Donald Trump là về những vấn đề mà người Mỹ quan tâm. Họ thấy vị thế Mỹ suy giảm cả trong nước và nước ngoài… những đường biên giới hổng của chúng ta, một Quốc hội không thể cân bằng ngân sách, họ muốn lãnh đạo ở Washington DC, nó sẽ giải quyết vấn đề”, ông Pence nói thêm, trước khi ứng cử viên Cộng hòa Trump tiếp lời. 

“Leslie, Leslie”, ông Trump thủ thỉ với người dẫn chương trình Lesley Stahl.

“Chúng tôi là những người khác nhau, tôi hiểu điều này”, ông Trump nói về quan hệ giữa ông và “Phó tướng” Pence.

“Tôi sẽ cho ông một ví dụ. Hillary Clinton là một kẻ dối trá”, ông Trump nói thêm.

“Điều này thật tiêu cực”, nhà báo Stahl nói.

“Ông nên tin vào điều này. Hillary Clinton là một kẻ lừa gạt. Tôi gọi là bà ta là ‘Hillary lừa đảo’”.

“Ông ấy thì không”, Trump hướng về phía Pence. “Tôi không yêu cầu ông ấy làm điều ấy, nhưng tôi không nghĩ ông ấy nên làm vậy, vì nó khác biệt với ông ấy”.

Đây là cuộc phỏng vấn lần đầu tiên mà tỷ phú Trump và ông Pence tham dự cùng nhau kể từ khi ông trùm bất động sản tuần trước công bố Thống đốc bang Indiana là “Phó tướng” của mình. Phỏng vấn được ghi lại sau khi ông Trump công bố ông chính thức chọn Mike Pence hôm 15/7.

Trước đây, tỷ phú Trump và ông Mike Pence đã thể hiện sự khác biệt về quan điểm trong các vấn đề quan trọng. Hồi tháng 12/2015, trên mạng xã hội Twitter, ông Pence từng viết rằng kế hoạch của ông Trump cấm người đạo Hồi nhập cảnh Mỹ là “hành động khiêu khích và vi hiến”. Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn ngày 17/7, Thống đốc bang Indiana bày tỏ ủng hộ cấm nhập cảnh tạm thời đối với người Hồi giáo.

Hạnh Nhân (Theo Nytimes)