07:10 27/07/2012

Nhật - Trung lập kênh liên lạc quân sự trên biển Hoa Đông

Giới chức quốc phòng Nhật Bản và Trung Quốc đã xúc tiến thiết lập cơ chế liên lạc hàng hải nhằm tránh các vụ va chạm tàu cũng như những sự cố khác tại biển Hoa Đông, bao gồm cả các vùng nước quanh quần đảo tranh chấp Senkaku mà Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư.

Giới chức quốc phòng Nhật Bản và Trung Quốc đã xúc tiến thiết lập cơ chế liên lạc hàng hải nhằm tránh các vụ va chạm tàu cũng như những sự cố khác tại biển Hoa Đông, bao gồm cả các vùng nước quanh quần đảo tranh chấp Senkaku mà Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư.

Hãng tin Kyodo (Nhật Bản) ngày 27/7 dẫn các nguồn tin thân cận liên quan tới mối quan hệ Nhật Bản - Trung Quốc, cho biết hai bên đã nhất trí một cách không chính thức về việc thiết lập đường dây nóng, đồng thời đưa ra các giải pháp nhằm thông báo trước những tuyến đường mà tàu chiến và máy bay chiến đấu của hai nước sẽ đi qua, cũng như việc sử dụng tần số sóng vô tuyến để liên lạc.

Các quan chức hai nước hy vọng sẽ ký được một thỏa thuận chính thức trước cuối năm nay và đưa cơ chế trên vào thực thi trong thời gian sớm nhất có thể. Cơ chế này nhằm ngăn ngừa các vụ va chạm và các sự cố khác liên quan tới tàu chiến cũng như máy bay chiến đấu của Trung Quốc và Nhật Bản leo thang thành một cuộc đụng độ quân sự.

Tàu tuần tra Trung Quốc tại vùng biển Hoa Đông mà Tokyo gọi là Senkaku, còn Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư ngày 11/7. Ảnh: AFP/ TTXVN



Nhật Bản đã thành lập các cơ chế liên lạc quân sự tương tự với Nga và Hàn Quốc, song vẫn chưa có kênh liên lạc kiểu này với Trung Quốc. Trong chuyến thăm Nhật Bản của Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo năm 2007, Tokyo và Bắc Kinh đã nhất trí thiết lập kênh liên lạc trên.

Trong tháng 5 vừa qua, để phòng ngừa các sự cố liên quan đến tàu phi quân sự tại biển Hoa Đông, chính phủ Nhật Bản và Trung Quốc đã tiến hành nhiều cuộc đối thoại về vấn đề hàng hải, trong đó tập trung vào an ninh và quản lý rủi ro, với sự tham dự của đại diện các cơ quan quốc phòng, ngoại giao, lực lượng bảo vệ bờ biển.

Tuy nhiên, hai nước không đạt được tiến triển đáng kể nào trong việc thúc đẩy thành lập một nhóm làm việc về vấn đề này.


TTXVN/ Tin Tức