12:00 29/12/2011

Nhất trí sa thải HLV F.Goetz

Sáng qua (28/12), cuộc họp giữa đại diện Thường trực VFF là Phó Chủ tịch Phụ trách chuyên môn Phạm Ngọc Viễn với các thành viên của Hội đồng HLV QG đã đi đến kết quả như dự định, đó là quyết định sa thải HLV Falko Goetz.

Sáng qua (28/12), cuộc họp giữa đại diện Thường trực VFF là Phó Chủ tịch Phụ trách chuyên môn Phạm Ngọc Viễn với các thành viên của Hội đồng HLV QG đã đi đến kết quả như dự định, đó là quyết định sa thải HLV Falko Goetz.

Trước đó, trong cuộc họp bất thường hôm 22/12 của BCH VFF để bàn về lá đơn từ chức của TTK Trần Quốc Tuấn, cùng “số phận” HLV Goetz, 100% ý kiến của các Ủy viên BCH VFF đã biểu quyết thông qua quyết định sa thải ông thầy người Đức. Tuy nhiên, để thuyết phục dư luận và cũng chia sẻ trách nhiệm, Thường trực VFF đã chờ lấy ý kiến của Hội đồng HLV QG rồi mới chính thức hành động. Cũng vì động thái bị chính một số thành viên trong Hội đồng HLV QG phản ứng là “đẩy quả bóng trách nhiệm” này, mà ở cuộc họp hôm qua, VFF không thể thuyết phục được toàn bộ mọi ý kiến. Cụ thể, chỉ có 3/5 thành viên của Hội đồng HLV QG có mặt tại cuộc họp này đồng ý. Những người phản đối là các Ủy viên Lê Thế Thọ và Dương Ngọc Hùng đều đã vắng mặt.

Nhưng cũng chỉ cần đến 3/5 thành viên Hội đồng HLV QG dự họp cũng đã đủ để lấy ý kiến đa số và đúng như dự kiến, quyết định cuối cùng đã được đưa ra. Cụ thể, Hội đồng HLV QG nhất trí với đề xuất của BCH VFF là sa thải HLV Falko Goetz. Chủ tịch Hội đồng HLV QG Nguyễn Sỹ Hiển cho biết: “Sau khi xem xét lại quá trình làm việc của HLV Falko Goetz, Hội đồng HLV QG nhận thấy rằng ông Goetz chưa thể hiện được dấu ấn sâu đậm về mặt chuyên môn khi dẫn dắt ĐTQG và đội U23 Việt Nam. HLV Falko Goetz không định hình được chiến thuật rõ ràng, mắc phải sai lầm trong cách chọn người. Dựa trên đánh giá này, thành viên Hội đồng HLV QG đồng ý với đề xuất sa thải trước thời hạn đối với HLV Falko Goetz”.

Với ý kiến trên của Hội đồng HLV QG, “số phận” của HLV Falko Goetz tại Việt Nam coi như đã được định đoạt. Hiện đang ở quê nhà đón Giáng sinh và năm mới, ông Goetz dự kiến chỉ trở lại Việt Nam vào ngày 4/1. Tuy nhiên, với thông tin mới nhất, không biết đích thân ông Goetz có quay lại Việt Nam để thanh lý hợp đồng hay nhường phần việc này cho người đại diện của mình.

Theo đúng điều khoản trong hợp đồng đã ký giữa VFF và HLV Goetz, do không đạt chỉ tiêu lọt vào trận chung kết SEA Games 26, HLV Goetz sẽ phải ra đi và VFF sẽ chỉ phải đền bù 3 tháng lương, tương đương 66.000 USD.

Trước đó, vào tháng 6/2011, sau khi vượt qua hàng loạt các ứng cử viên nặng ký khác, HLV Goetz đã được VFF chọn làm HLV trưởng ĐTQG và đội U23. Nhưng chỉ sau 6 tháng làm việc, cựu HLV Hertha Berlin đã bị sa thải mà nguyên nhân chính là thất bại của U23 VN tại SEA Games 26.

Chia tay HLV Falko Goetz, VFF nhiều khả năng cũng sẽ dừng công cuộc tìm kiếm HLV ngoại, thay vào đó chuyển hướng về phương án sử dụng thầy nội cho ĐTQG và đội U23. Mặc dù vậy, để thuyết phục được người ưng ý nhất ngồi vào chiếc “ghế nóng” này lại là điều không đơn giản. Hiện tại, các ứng cử viên đang được liệt kê ra có Phan Thanh Hùng, Mai Đức Chung, Lê Thụy Hải, Lê Huỳnh Đức, Nguyễn Hữu Thắng… Trong số này, chỉ có HLV Mai Đức Chung và Lê Thụy Hải tạm thời không dẫn dắt một CLB nào ở Super League hay giải hạng Nhất.

Hàn Đan