12:07 29/12/2012

Nhật, Nga tái khởi động đàm phán hòa bình

Tân Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã nhất trí với Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc nối lại các cuộc đàm phán liên quan đến một hiệp ước hòa bình.

Một quan chức Nhật Bản cho biết, ngày 28/12, tân Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã nhất trí với Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc nối lại các cuộc đàm phán liên quan đến một hiệp ước hòa bình, vốn bị rơi vào bế tắc kể từ Chiến tranh Thế giới thứ Hai do tranh chấp lãnh thổ giữa hai nước đối với quần đảo Nam Kuril, mà Nhật Bản gọi là Các vùng lãnh thổ phương Bắc.

Tân thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Internet.


Theo quan chức trên, trong cuộc điện đàm kéo dài 20 phút, ông Abe đã đồng ý tới thăm Nga vào một thời điểm "thích hợp" trong năm 2013. Tân Thủ tướng Nhật Bản đã nói với ông Putin rằng hai nước cần nỗ lực hết sức để tìm ra một "giải pháp hai bên có thể chấp nhận" cho tranh chấp.

Về phần mình, Tổng thống Putin cho rằng "cần có sự chỉ thị cho các bộ ngoại giao của hai nước thực hiện tiến trình liên quan tới hiệp ước hòa bình".

Mâu thuẫn giữa Nhật Bản với Nga liên quan đến quần đảo Nam Kuril (phía Nhật Bản gọi là Các vùng lãnh thổ phương Bắc) bùng nổ sau khi Nga giành quyền kiểm soát quần đảo này trong những ngày cuối cùng của Chiến tranh Thế giới thứ Hai. Tranh chấp đã cản trở việc hai nước ký một hiệp ước hòa bình thời hậu chiến.

Hồi đầu năm nay, căng thẳng giữa hai nước leo thang sau khi Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đến thăm khu vực tranh chấp này. Đây là chuyến thăm thứ hai của ông Medvedev sau chuyến thăm đầu tiên ông thực hiện vào tháng 11/2010 với tư cách là Tổng thống Nga.


TTXVN/Tin tức