05:14 20/05/2015

Nhật muốn đạt thỏa thuận với Nga về tranh chấp lãnh thổ

Tokyo hy vọng Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ đề cập đến tranh chấp lãnh thổ đối với quần đảo Kuril/Vùng lãnh thổ phương Bắc.

Phó Chủ tịch đảng Tự do dân chủ (LDP) cầm quyền Masahiko Komura cho biết, Tokyo hy vọng Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ đề cập đến tranh chấp lãnh thổ đối với quần đảo mà Nga gọi là quần đảo Kuril còn Nhật Bản gọi là Vùng lãnh thổ phương Bắc.

Nga và Nhật đều tuyên bố chủ quyền đối với Kuril/Vùng lãnh thổ phương Bắc. Ảnh: Sputnik


Phát biểu tại cuộc gặp với Chủ tịch Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga Sergei Naryshkin tại Tokyo ngày 20/5, ông Komura bày tỏ: Thủ tướng Shinzo Abe có suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này và Nhật Bản muốn đạt thỏa thuận hòa bình đối với vùng lãnh thổ tranh chấp, mong chờ chuyến thăm của Tổng thống Putin. Ông chủ Điện Kremlin trước đó từng khẳng định, Moskva không thay đổi quan điểm về Kuril/Vùng lãnh thổ phương Bắc, nhưng sẵn sàng đối thoại với Tokyo.

Hồi đầu tuần, Bộ Ngoại giao Nhật Bản khẳng định, Tokyo vẫn tiếp tục chuẩn bị, thúc đẩy chuyến thăm của ông trong năm nay. Thủ tướng Abe hồi tháng trước cũng đã thông báo cho phía Mỹ về nội dung này. “Tại cuộc gặp với Tổng thống Obama hồi tháng Tư, Thủ tướng Abe cho biết các nỗ lực điều phối liên quan đến chuyến thăm Nhật Bản của Tổng thống Nga vẫn tiếp tục”, một quan chức ngoại giao tại Tokyo cho biết.


HT (Theo TASS, Sputnik)