06:15 29/06/2012

Nhật mua máy bay tàng hình Mỹ thế hệ mới

Sáng 29/6, Nhật Bản đã ký hợp đồng mua 4 máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ mới F-35A Lightning của hãng Lockheed Martin mà Tokyo dự kiến sử dụng làm máy bay chiến đấu chủ lực cho Lực lượng phòng vệ trên không (ASDF).

Sáng 29/6, Nhật Bản đã ký hợp đồng mua 4 máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ mới F-35A Lightning của hãng Lockheed Martin mà Tokyo dự kiến sử dụng làm máy bay chiến đấu chủ lực cho Lực lượng phòng vệ trên không (ASDF).

 

Máy bay chiến đấu tàng hình F-35 Lightning II. Ảnh: Internet.

Phóng viên TTXVN tại Tôkiô dẫn tin đăng trên báo “Sankei” cho hay, Chính phủ Nhật Bản và Mỹ đã nhất trí với mức giá cuối cùng là 10,2 tỷ yên (khoảng 127,5 triệu USD) cho mỗi chiếc F-35, cao hơn khoảng 300 triệu yên so với mức giá ban đầu đưa ra là 9,9 tỷ yên/chiếc. Cùng với mức giá nêu trên, Bộ Quốc phòng Nhật Bản còn đề nghị tăng thêm kinh phí, thuộc ngân sách năm 2012, cho việc mua sắm thiết bị mô phỏng dùng để huấn luyện phi công đối với loại máy bay chiến đấu mới này. Do đó, tổng chi phí của vụ chuyển giao lần này lên tới 60 tỷ yên.

 

Theo báo trên, việc giá máy bay bị đội lên là do trong quá trình phát triển phầm mềm phát sinh sai sót và phải tiến hành điều chỉnh.

 

Tháng 12 năm ngoái, Chính phủ Nhật Bản đã quyết định mua 42 chiếc máy bay tàng hình F-35, do Mỹ và 8 nước khác phát triển, để sử dụng làm máy bay chiến đấu thế hệ mới, thay thế phi đội máy bay F-4s đã sử dụng 4 thập kỷ. Theo kế hoạch, Nhật Bản sẽ tiếp nhận 4 chiếc F-35 đầu tiên vào năm 2016.

 

TTXVN/Tin tức