04:14 01/04/2012

Nhật hỗ trợ thiết bị y tế cho VN

Ngày 1/4, tại Ninh Thuận, Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) đã ký kết bản ghi nhớ với Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc hỗ trợ thiết bị y tế cho Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận...

Ngày 1/4, tại Ninh Thuận, Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) đã ký kết bản ghi nhớ với Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc hỗ trợ thiết bị y tế cho Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận; đồng thời ký kết bản ghi nhớ với 3 tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận, Khánh Hòa về việc hỗ trợ nghiên cứu chiến lược phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực Duyên hải Nam Trung bộ.

Dự buổi lễ có Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và đại diện lãnh đạo các Bộ, ban, ngành liên quan.

Theo đó, JICA sẽ cung cấp cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận các thiết bị y tế gồm hệ thống X quang kỹ thuật số, máy chụp cắt lớp, hệ thống theo dõi bệnh nhân, hệ thống đồng bộ hóa phẫu thuật nội soi khoang bụng, ống soi ruột kết, ống soi dạ dày. Giá trị ước tính của thiết bị y tế vào khoảng 670 triệu yên Nhật. Ngoài ra, JICA cũng sẽ hỗ trợ Bệnh viện tỉnh cải thiện chất lượng nguồn nhân lực bằng các chương trình đào tạo đa dạng như đào tạo y tá, kiểm soát nhiễm trùng bệnh viện và chăm sóc lâm sàng; góp phần nâng cao chất lượng các dịch vụ y tế, tăng cường sức khỏe cho người dân tỉnh Ninh Thuận.


Ảnh minh họa. Nguồn: Internet


Để hỗ trợ khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ Việt Nam phát triển, từ tháng 4 đến tháng 9/2012, JICA sẽ phối hợp với 3 tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận rà soát lại khung chiến lược pháp lý (gồm phân tích định hướng của khu vực mục tiêu trong các chính sách, kế hoạch và chiến lược quốc gia; tìm hiểu quy hoạch phát triển hoặc các kế hoạch phát triển cấp trên của các tỉnh). Thực hiện nghiên cứu chi tiết về tình hình thực tế của các ngành ưu tiên; xác định các khó khăn và biện pháp để cải thiện; điều tra về nhu cầu phát triển năng lực. Dựa vào các phát hiện trong nghiên cứu để xây dựng chiến lược phát triển vùng cụ thể và đề xuất biện pháp cần thiết để nâng cao năng lực thể chế thực hiện chiến lược đề ra.

Tại lễ ký kết, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, việc ký kết hợp tác tài trợ giữa Nhật Bản và Việt Nam góp phần thúc đẩy hợp tác chiến lược giữa hai nước Việt Nam- Nhật Bản; thể hiện sự cam kết giúp đỡ mạnh mẽ của Nhật Bản với việc phát triển của Ninh Thuận cũng như khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ, mở ra triển vọng phát triển mới của Ninh Thuận nói riêng và vùng Duyên hải Nam Trung Bộ nói chung.

Phó Thủ tướng đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận phối hợp chặt chẽ với JICA sớm hoàn thành thủ tục triển khai ký kết; 3 tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận, Khánh Hòa phối hợp với JICA sớm hoàn thành nghiên cứu chiến lược phát triển kinh tế - xã hội vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, trong đó chú ý yếu tố phát triển bền vững và tập trung hỗ trợ cho các huyện, tỉnh còn khó khăn. Ninh Thuận cần chú trọng thực hiện các dự án trọng điểm quốc gia, các quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của tỉnh đã được phê duyệt, đồng thời xây dựng các chương trình, dự án cụ thể để Chính phủ xem xét, quyết định và trình Chính phủ Nhật Bản hỗ trợ thực hiện.

TTXVN/ Tin Tức