10:08 22/10/2014

Nhật cấp tiền xây cơ sở điều chuyển lính Mỹ khỏi Okinawa

Quân đội Mỹ đã đạt thỏa thuận về việc sử dụng quỹ do Nhật Bản cấp cho một dự án cơ sở hạ tầng trên đảo Guam liên quan đến kế hoạch điều chuyển lính thủy đánh bộ Mỹ từ Okinawa.

Nghị sĩ quốc hội Mỹ Madeleine Bordallo ngày 20/10 cho biết quân đội nước này đã đạt thỏa thuận về việc sử dụng các quỹ do chính phủ Nhật Bản cấp cho một dự án cơ sở hạ tầng trên đảo Guam liên quan đến kế hoạch điều chuyển lính thủy đánh bộ Mỹ từ Okinawa.

Binh sĩ Nhật Bản trong cuộc diễn tập thường niên gần núi Phú Sĩ hồi tháng 8. Ảnh: Reuters


Ông Bordallo khẳng định đây là lần đầu tiên kể từ năm 2011, quỹ của Nhật Bản được phân bổ cho một dự án liên quan đến kế hoạch điều chuyển lính thủy đánh bộ Mỹ. Theo ông, quân đội Mỹ đã giành được hợp đồng trị giá 44,53 triệu USD nhằm xây dựng các cơ sở của Căn cứ Không quân Andersen vốn sẽ được lực lượng lính thủy đánh bộ sử dụng phù hợp với chương trình tái bố trí lực lượng.

Theo thỏa thuận giữa hai nước, khoảng 9.000 đến 19.000 lính thủy đánh bộ Mỹ đóng ở Okinawa sẽ được điều chuyển khỏi Nhật Bản và khoảng 4.000 trong số đó sẽ tới đảo Guam, còn số còn lại tới Hawaii và Australia.

Cùng ngày, Nhật Bản cho biết nước này sẽ tổ chức một cuộc diễn tập quân sự song phương với Mỹ vào tháng 11 tới để đảm bảo các hoạt động chung giữa 2 nước diễn ra thuận lợi, đồng thời tăng cường các năng lực phòng thủ đảo.

Theo một quan chức Bộ Quốc phòng Nhật Bản, cuộc diễn tập trên thực địa có tên "Keen Sword" này dự kiến diễn ra từ ngày 8-19/11. Khoảng 10.000 binh sĩ Mỹ và 30.700 quân nhân Nhật Bản sẽ tham gia vào cuộc diễn tập.

Cuộc diễn tập này, được tổ chức 2 năm 1 lần, sẽ không nhằm vào một nước cụ thể nào và diễn ra trong bối cảnh tranh chấp biển đảo giữa Nhật Bản và Trung Quốc cũng như quan ngại về chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên gia tăng.


T.N (theo Kyodo)