Các quan chức Mỹ tiết lộ với Nhật báo phố Wall (Wall Street Journal) rằng hoạt động tấn công Iran sẽ chưa sớm xảy ra.
Tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Nimitz USS Abraham Lincoln (CVN 72), tàu tiếp dầu - tiếp tế hạm đội của Hải quân Hoàng gia Australia HMAS Supply (AO 195), tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke USS Gridley (DDG 101) và tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke USS Spruance (DDG 111) di chuyển theo đội hình cùng Nhóm tác chiến tàu sân bay Abraham Lincoln (ABECSG), các tàu của Lực lượng Phòng vệ trên biển Nhật Bản và Hải quân Hoàng gia Australia trên Thái Bình Dương, ngày 23/6/2022. Ảnh: Hải quân Mỹ.
Kênh RT của Liên bang Nga ngày 2/2 dẫn thông tin đăng tải trên tờ Wall Street Journal cho biết Mỹ hiện chưa sẵn sàng tấn công Iran vì cần triển khai thêm các hệ thống phòng không tới Trung Đông để có thể đối phó với khả năng Iran trả đũa
Theo Wall Street Journal, thông tin này do các quan chức Mỹ giấu tên tiết lộ.
Trong vài tuần qua, Washington đã điều động tới Trung Đông lực lượng mà Tổng thống Mỹ Donald Trump mô tả là một “hạm đội khổng lồ và tuyệt đẹp”, với nòng cốt là tàu sân bay USS Abraham Lincoln, nhằm gây sức ép buộc Tehran chấp nhận một thỏa thuận hạt nhân mới.
Tuy nhiên, bất chấp sự tăng cường hiện diện quân sự này, theo các nguồn tin của Wall Street Journal, các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào Iran “chưa phải là điều sắp xảy ra”, bởi Washington cần bảo đảm rằng Israel, các đồng minh Arab và lực lượng Mỹ trong khu vực được bảo vệ đầy đủ.
Các quan chức quốc phòng Mỹ hôm 1/2 tiết lộ rằng Lầu Năm Góc hiện đang triển khai thêm các tổ hợp phòng thủ tên lửa giai đoạn cuối (THAAD) và hệ thống tên lửa phòng không Patriot tới các căn cứ có binh sĩ Mỹ đồn trú tại Jordan, Kuwait, Bahrain, Saudi Arabia, Qatar và những địa điểm khác.
Sau khi Mỹ và Israel ném bom các cơ sở hạt nhân của Iran vào tháng 6 năm ngoái, Tehran đã đáp trả bằng các cuộc tấn công nhằm vào Israel, đồng thời tấn công căn cứ không quân Al Udeid của Mỹ tại Qatar. Thiệt hại đối với cơ sở của Mỹ bị hạn chế do Iran đã đưa ra cảnh báo trước cho Washington.
Vào ngày 1/2, Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei cảnh báo rằng bất kỳ hành động quân sự nào nhằm vào Iran sẽ kéo theo những hệ quả sâu rộng trên toàn Trung Đông, còn lớn hơn cả sau cuộc tấn công Mỹ-Israel vào mùa hè năm ngoái.
Trong bài phát biểu tại Tehran nhân kỷ niệm Cách mạng Hồi giáo năm 1979, ông Khamenei tuyên bố: “Họ cần biết rằng nếu lần này họ khởi động chiến tranh, đó sẽ là một cuộc chiến tranh khu vực”, đồng thời cáo buộc Washington tìm cách “nuốt chửng” Iran và chiếm đoạt các nguồn dầu mỏ và khí đốt tự nhiên của nước này.
Khi được các phóng viên hỏi về cảnh báo trên, Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ phát biểu đó nhưng vẫn để ngỏ cả con đường ngoại giao lẫn sử dụng vũ lực.
Tổng thống Trump nói: “Tất nhiên ông ta sẽ nói như vậy. Hy vọng là chúng ta sẽ đạt được một thỏa thuận. Nếu không đạt được thỏa thuận, thì rồi chúng ta sẽ biết liệu ông ta có đúng hay không”.
Căng thẳng vẫn ở mức cao kể từ các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran hồi tháng Sáu năm ngoái, cũng như sau cam kết của Washington sẽ trừng phạt Iran vì chiến dịch đàn áp các cuộc biểu tình bạo lực chống chính phủ.
Tổng thống Trump nhiều lần chỉ trích giới lãnh đạo Iran về tình hình bất ổn này và gợi ý rằng Iran cần có “sự lãnh đạo mới”, đồng thời kêu gọi người biểu tình tiếp tục xuống đường và “chiếm quyền kiểm soát” các cơ quan nhà nước.
Trong bài phát biểu của mình, ông Khamenei mô tả các cuộc biểu tình là một âm mưu do nước ngoài hậu thuẫn, gọi tình trạng bất ổn là một “cuộc nổi loạn” tương tự các phong trào trước đây chống lại Cộng hòa Hồi giáo.
Lãnh tụ Tối cao Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei. Ảnh: IRNA/TTXVN
Giới chức Iran đổ lỗi cho bạo lực là do “các phần tử khủng bố” được Mỹ và Israel hỗ trợ, nhằm biện minh cho việc can thiệp quân sự.
Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, Ali Larijani, người đã có các cuộc trao đổi với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin tại Điện Kremlin hôm 30/1, cho biết đang có những tiến triển hướng tới đàm phán.
Trả lời phỏng vấn đài CNN hôm 1/2, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nói rằn ông tin Tehran có thể đạt được một thỏa thuận với Mỹ về chương trình hạt nhân của nước này.
Nhà ngoại giao hàng đầu của Iran cho biết ông “tin tưởng rằng chúng tôi có thể đạt được một thỏa thuận” về chương trình này, vốn bị Mỹ và Israel cáo buộc là nhằm chế tạo vũ khí hạt nhân.
“Thật không may, chúng tôi đã mất niềm tin vào Mỹ với tư cách là một đối tác đàm phán”, ông Araghchi nói với kênh truyền hình Mỹ, đồng thời nhấn mạnh các cuộc trao đổi “hiệu quả” đang được tiến hành thông qua sự trung gian của các đối tác chung.
Ông Araghchi nhấn mạnh rằng trọng tâm của các cuộc đàm phán phải tập trung vào chương trình hạt nhân của Iran, chứ không phải việc kiềm chế chương trình tên lửa đạn đạo hay sự ủng hộ của Tehran đối với các nhóm vũ trang thân Iran.
“Hãy đừng nói về những điều không thể”, ông Araghchi nói khi trả lời câu hỏi của CNN về các vấn đề này, “và đừng để vuột mất cơ hội đạt được một thỏa thuận công bằng và bình đẳng nhằm bảo đảm không có vũ khí hạt nhân. Như tôi đã nói, điều đó là khả thi, thậm chí trong một khoảng thời gian ngắn”.
Về khả năng xảy ra chiến tranh với Mỹ, kênh TRT World của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 2/2 cho biết thêm trong cuộc phỏng vấn với CNN, ông Araghchi nói rằng một cuộc xung đột như vậy sẽ là “một thảm họa cho tất cả mọi người”.
Do các căn cứ quân sự của Mỹ trải rộng khắp khu vực, cho nên, theo ông Araghchi, giao tranh chắc chắn sẽ lôi kéo nhiều quốc gia khác tham gia.
Ông Araghchi cho biết Iran đã rút ra các bài học từ cuộc xung đột trước đây với Israel và đã thử nghiệm năng lực tên lửa của mình trong chiến đấu thực tế, qua đó hiểu rõ hơn về các điểm mạnh và điểm yếu của chúng.
Về phần mình, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng kêu gọi đối thoại giữa các bên, nhấn mạnh rằng “bất kỳ hành động sử dụng vũ lực nào chỉ có thể tạo ra hỗn loạn trong khu vực và dẫn tới những hậu quả hết sức nguy hiểm”.