02:15 01/02/2012

Nhật Bản: Website điều tra khủng hoảng hạt nhân bị tấn công

Website của Ban Điều tra về cuộc khủng hoảng hạt nhân Fukushima thuộc Văn phòng Nội các Nhật Bản vừa phải hứng chịu một cuộc tấn công mạng.

Website của Ban Điều tra về cuộc khủng hoảng hạt nhân Fukushima thuộc Văn phòng Nội các Nhật Bản vừa phải hứng chịu một cuộc tấn công mạng. Ông Sindi Shinji Ogawa, Tổng Thư ký của Ban Điều tra, cho biết cuộc tấn công này bắt đầu vào lúc 23 giờ 13 phút ngày 28/1 và kéo dài tới rạng sáng 29/1. Nội dung trên trang web này được thay thế bằng một hình nền màu đen với dòng chữ tiếng Anh "DR. MTMRD from K.S.A. f - your site".

Theo ông Ogawa, Ban Điều tra đã phát hiện sự xâm nhập vào khoảng 1 giờ sáng ngày 29/1 và đã xử lý được vào lúc 4 giờ 56 phút cùng ngày.

Cùng với website trên, một trang web khác được Chính phủ Nhật Bản sử dụng để thu thập ý kiến của người dân về các biện pháp tiết kiệm điện năng cũng phải hứng chịu một cuộc tấn công tương tự và gần như cùng một lúc. Trang web này cũng đã được sửa lỗi. Hiện chưa rõ ai đứng đằng sau các cuộc tấn công mạng này.

Ban Điều tra về cuộc khủng hoảng hạt nhân Fukushima thuộc Văn phòng Nội các Nhật Bản bao gồm các giáo sư về hạt nhân, luật sư, kỹ sư và các chuyên gia khác. Trang web của Ban chứa đựng thông tin chi tiết về các hoạt động nghiên cứu, các biên bản cuộc họp và các cuộc họp báo của cơ quan này. Hồi tháng 12/2011, Ban Điều tra đã trình báo cáo sơ bộ về cuộc khủng hoảng hạt nhân sau trận động đất kèm theo sóng thần, và dự kiến sẽ trình báo cáo chính thức vào mùa Hè này, trong đó nêu rõ các nguyên nhân gây ra thảm họa hạt nhân tại Nhà máy Điện hạt nhân Fukushima 1 của Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO).



Toàn cảnh nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1 sau thảm họa động đất và sóng thần hôm 11/3/2011. Ảnh: AFP/ TTXVN



Liên quan đến diễn biến ở Nhà máy điện Fukushima 1, TEPCO cùng ngày thông báo đã phát hiện nước làm lạnh chứa phóng xạ rò rỉ từ đường ống bị vỡ ở lò phản ứng số 4, song lượng chất lỏng này không thoát ra khỏi tòa nhà chứa lò phản ứng.

TEPCO phát hiện khoảng 6 lít nước đọng trên mặt sàn của tòa nhà chứa lò phản ứng số 4 vào tối 31/1. Sau khi đóng van điều tiết, hiện tượng rò rỉ đã chấm dứt. Hiện công ty này đang điều tra nguyên nhân làm hỏng đường ống dẫn nước và cho rằng có thể việc này có liên quan đến thời tiết giá rét trong thời gian qua hoặc do tác động của các vụ nổ trước đây.

Trong một diễn biến liên quan, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho biết đang cân nhắc thận trọng đề nghị của Nhật Bản về việc mở văn phòng của cơ quan này tại tỉnh Fukushima. IAEA cũng bác bỏ thông tin mới đây của truyền thông nói rằng Tổng Giám đốc IAEA Yukia Amano có ý định mở văn phòng ở tỉnh này. IAEA cho biết vấn đề này cần phải được hội ý.

Trước đó, ngày 22/1, Ngoại trưởng Nhật Bản Koichiro Gemba cho biết chính phủ đã đưa ra đề xuất trên với IAEA. Theo ông Amano, IAEA sẵn sàng hợp tác để đáp lại yêu cầu của Nhật Bản, và việc mở một văn phòng ở địa phương sẽ giúp cơ quan này liên hệ mật thiết với người dân ở Phưcưsima. Tuy nhiên, ông Amano khẳng định mọi chi tiết liên quan đến văn phòng này - bao gồm cả nơi đặt trụ sở - vẫn chưa được quyết định.

TTXVN/ Tin Tức