06:18 16/06/2011

Nhật Bản và Vênêxuêla thoả thuận đổi tín dụng lấy dầu

Nhật Bản sẽ cho Tập đoàn Dầu khí quốc gia Vênêxuêla (PDVSA) vay 1,5 tỷ USD để đổi lấy 3 triệu thùng dầu thô trong 5 năm tới. Đây được coi là một thỏa thuận quan trọng đối với ngành nhiệt điện của đất nước Mặt trời mọc sau thảm họa sóng thần ở nước này hồi đầu tháng Ba vừa qua.

Nhật Bản sẽ cho Tập đoàn Dầu khí quốc gia Vênêxuêla (PDVSA) vay 1,5 tỷ USD để đổi lấy 3 triệu thùng dầu thô trong 5 năm tới. Đây được coi là một thỏa thuận quan trọng đối với ngành nhiệt điện của đất nước Mặt trời mọc sau thảm họa sóng thần ở nước này hồi đầu tháng Ba vừa qua.

Trong thông báo ngày 15/6, người phát ngôn của Đại sứ quán Nhật Bản tại Caracát (Caracas), ông Tacasi Cônđô (Takashi Kondo), nêu rõ các công ty hàng đầu Nhật Bản như Mitsubishi, Itochu, Marubeni và Mitsui... sẽ tài trợ 10% trong khoản cho vay này, và sẽ chịu toàn bộ chi phí vận chuyển dầu.

Ảnh: Internet

Các nhà bảo lãnh khác cho khoản vay gồm Ngân hàng Hợp tác quốc tế Nhật Bản và hai ngân hàng tư nhân Nhật Bản. Thỏa thuận này dự kiến sẽ được chính thức ký kết vào ngày 28/6 tới.

Nhật Bản hiện có 54 nhà máy điện hạt nhân, song có tới hơn 30 nhà máy trong số đó đã ngừng hoạt động sau sự cố rò rỉ phóng xạ tại nhà máy điện hạt nhân Phưcưsima (Fukushima) số 1 khi trận động đất mạnh 9 độ Ríchte tàn phá miền Đông Bắc nước này hôm 11/3 vừa qua.

Là nước xuất khẩu dầu lớn nhất Mỹ Latinh và lớn thứ 5 thế giới, Vênêxuêla hiện sở hữu nhiều mỏ dầu lớn với tổng trữ lượng ước tính lên tới 142 tỷ thùng. Sản lượng dầu của nước này ước tính lên tới gần 3 triệu thùng/ngày.

TTXVN/Tin Tức