02:20 04/02/2016

Nhật Bản và 9 nước không thường trực HĐBA họp nhóm về Triều Tiên

Ngày 4/2, Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Seiji Kihara đã nhóm họp với đại diện của 9 nước ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) tại thủ đô Tokyo về vấn đề Triều Tiên.

Những hoạt động có thể để chuẩn bị cho vụ phóng tên lửa của Triều Tiên ngày 25/1. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Kihara cho biết Nhật Bản muốn phối hợp chặt chẽ với các nước trên để kêu gọi Triều Tiên kiềm chế, trong đó có cả kế hoạch phóng tên lửa của Bình Nhưỡng.

Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh HĐBA cũng đang thảo luận về một nghị quyết mới nhằm áp đặt biện pháp trừng phạt mạnh tay hơn đối với Triều Tiên sau vụ thử hạt nhân thứ tư của nước này hồi tháng 1/2016. Trước đó, Bình Nhưỡng đã thông báo kế hoạch phóng tên lửa mang vệ tinh trong khoảng thời gian từ ngày 8-25/2, với dự báo phần đầu của tên lửa sẽ rơi xuống biển Hoàng Hải ngoài khơi bờ biển phía Tây Hàn Quốc và phần đuôi sẽ rơi xuống vùng biển phía Tây của đảo Jeju, Hàn Quốc.

Nhật Bản đã được đặt trong tình trạng báo động, với ba tàu khu trục Aegis trang bị tên lửa đánh chặn triển khai tại Biển Hoa Đông và Biển Nhật Bản. Bộ trưởng Quốc phòng Gen Nakatani đã chỉ thị Lực lượng Phòng vệ bắn hạ bất cứ tên lửa đạn đạo nào của Triều Tiên nếu rơi xuống lãnh thổ Nhật Bản.

9 quốc gia thành viên không thường trực HĐBA LHQ nói trên gồm Angola, Ai Cập, Malaysia, New Zealand, Senegal, Tây Ban Nha, Ukraine, Uruguay và Venezuela.

Trong một diễn biến liên quan cùng ngày, Bộ Ngoại giao Nga đã ra tuyên bố kêu gọi Triều Tiên từ bỏ kế hoạch phóng tên lửa trong tháng này để tránh làm gia tăng căng thẳng. Tuyên bố nhấn mạnh: "Phía Triều Tiên đã liên tục được hối thúc kiềm chế những hành động có thể tiếp tục làm gia tăng căng thẳng trong khu vực." Thông điệp này đã được Thứ trưởng Ngoại giao Nga Igor Morgulov chuyển tới Đại sứ Triều Tiên tại Moskva. Bộ trên cũng bày tỏ "quan ngại sâu sắc" về kế hoạch của Bình Nhưỡng.

Theo kế hoạch, vào ngày 5/2 t ới, các quan chức quốc phòng của Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản sẽ tổ chức một cuộc họp trực tuyến, thảo luận biện pháp đối phó với vụ phóng tên lửa tầm xa mà Triều Tiên có thể sẽ tiến hành.

TTXVN/Tin Tức