02:23 17/02/2017

Nhật Bản, Trung Quốc cam kết trừng phạt Triều Tiên

Ngày 17/2, tại cuộc gặp bên lề Hội nghị G20 tại Đức, Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida và người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị đã khẳng định tầm quan trọng của việc thực thi các biện pháp trừng phạt của Liên hợp quốc (LHQ) nhằm vào Triều Tiên theo các nghị quyết của Hội đồng Bảo an (HĐBA).

Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa hai nhà ngoại giao hàng đầu của Nhật Bản và Trung Quốc kể từ khi gặp nhau hồi tháng 8 năm ngoái tại Tokyo.


Theo một quan chức Nhật Bản, tại cuộc gặp, ông Fumio Kishida và ông Vương Nghị đã nhất trí cùng nỗ lực cải thiện quan hệ song phương, đặc biệt là trong năm nay - năm kỷ niệm 45 năm bình thường hóa các quan hệ ngoại giao Nhật Bản và Trung Quốc.


 Ngoại trưởng Kishida đã kêu gọi Trung Quốc đóng "vai trò xây dựng" trong phản ứng trước việc Triều Tiên hôm 12/2 phóng thử tên lửa đạn đạo vi phạm các nghị quyết của HĐBA LHQ.Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị được dẫn lời khẳng định Trung Quốc kiên định thực thi các nghị quyết trừng phạt của LHQ.

Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida (trái), Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson (giữa) và Ngoại trưởng Hàn Quốc Yun Byung-se (phải) tại cuộc gặp ở Bonn, Đức, ngày 16/2. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 12/2 vừa qua, Triều Tiên thông báo tên lửa được phóng là một tên lửa đạn đạo tầm trung mới có tên Pukguksong-2 sử dụng nhiên liệu rắn, phiên bản mới của loại tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm. Tên lửa này đã bay được khoảng 500 km và đạt độ cao khoảng 550 km. Theo cơ quan tình báo Hàn Quốc, tên lửa có tầm bắn hơn 2.000 km. Vụ thử tên lửa nói trên của Triều Tiên đã vấp phải sự lên án mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế.


Hiện Triều Tiên đang phải đối mặt với 6 lệnh trừng phạt của LHQ kể từ khi lần đầu tiên thử hạt nhân năm 2006. Trong năm 2016, Triều Tiên đã 2 lần thử hạt nhân và liên tiếp thử tên lửa bất chấp các lệnh trừng phạt. Vụ phóng thử tên lửa ngày 12/2 vừa qua là vụ phóng đầu tiên kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nhậm chức. Sau một cuộc họp khẩn, HĐBA đã ra tuyên bố lên án vụ phóng, đồng thời cảnh báo áp dụng thêm "những biện pháp trừng phạt mạnh" đối với Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Triều Tiên đã lên tiếng bác bỏ tuyên bố này của HĐBA LHQ.


* Cùng ngày, tại Đức, Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida cũng đã có cuộc gặp với Ủy viên Thương mại Liên minh châu Âu (EU) Cecilia Malmstrom, nhằm thúc đẩy các cuộc đàm phán về một thỏa thuận thương mại tự do (FTA) giữa Nhật Bản và EU. Các cuộc đàm phán về thương mại giữa Nhật Bản và EU đang tiếp tục trong bối cảnh xuất hiện mối quan ngại rằng khẩu hiệu "Nước Mỹ trên hết" của Tổng thống Mỹ Donald Trump là một phần của chủ nghĩa bảo hộ - xu hướng đang nổi lên trên khắp thế giới. Hai bên cũng chịu áp lực cần phải ký kết được một thỏa thuận trước khi diễn ra các cuộc bầu cử ở các nền kinh tế lớn của châu Âu như Pháp và Đức vào cuối năm nay.

TTXVN/Tin Tức