02:12 17/02/2021

Nhật Bản triển khai tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19

Ngày 17/2, Nhật Bản đã bắt đầu triển khai chương trình tiêm chủng vaccine ngừa bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, bắt đầu với các nhân viên viên y tế trước khi mở rộng chủng ngừa cho người cao tuổi và những đối tượng có bệnh lý nền.

Chú thích ảnh
Vaccine ngừa COVID-19 của hãng dược phẩm Pfizer và BioNTech. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, những mũi tiêm vaccine đầu tiên của hãng dược phẩm Pfizer (Mỹ)/BioNTech (Đức) đã được chủng ngừa cho các nhân viên y tế tại một bệnh viện công ở thủ đô. Theo kế hoạch, chương trình tiêm chủng giai đoạn đầu sẽ được tiến hành đối với 40.000 nhân viên y tế tại 100 bệnh viện trên toàn Nhật Bản. Mục đích là ưu tiên đảm bảo an toàn cho lực lượng tuyến đầu chống dịch và đánh giá mức độ an toàn của vaccine trước khi phổ cập tiêm chủng toàn dân.

Bộ Y tế, Lao động và phúc lợi xã hội Nhật Bản cho biết sẽ định kỳ công bố báo cáo đánh giá phản ứng phụ đối với 20.000 trường hợp trong thời gian 4 tuần sau khi chủng ngừa mũi thứ hai. Bộ này cũng cho biết sau khi kết thúc tiêm chủng giai đoạn đầu, kể từ giữa tháng 3 sẽ tiến hành tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 đối với khoảng 3,7 triệu nhân viên y tế còn lại trên toàn quốc và từ đầu tháng 4 sẽ bắt đầu tiêm chủng cho 36 triệu trường hợp là người trên 65 tuổi.

Phát biểu tại buổi họp báo cùng ngày, Thứ trưởng Bộ Y tế Lao động và phúc lợi xã hội Nhật Bản Yamamoto Hiroshi cho biết việc bắt đầu triển khai tiêm vaccine ngừa COVID-19 là bước tiến lớn được kỳ vọng có thể kiểm soát dịch bệnh đang lây lan tại Nhật Bản. Bộ này sẽ tiếp tục lắng nghe ý kiến của các nhân viên y tế và phối hợp chặt chẽ với các cơ sở y tế, chính quyền các địa phương trong hoạt động tiêm chủng nhằm sớm mang lại sự yên tâm cho người dân.

Vaccine phòng ngừa COVID-19 do hãng dược phẩm Pfizer của Mỹ kết hợp BioNTech của Đức sản xuất là vaccine đầu tiên được Chính phủ Nhật Bản cấp phép sử dụng. Theo thỏa thuận, Pfizer/BioNTech cam kết cung cấp cho Nhật Bản 72 triệu liều. Nhật Bản là quốc gia khởi động chiến dịch tiêm chủng muộn hơn so với ít nhất 70 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, tức là chậm hơn 2 tháng so với Mỹ và các nước châu Âu. Bộ trên giải thích lý do của sự chậm trễ này là Nhật Bản chú trọng đánh giá chính xác các kết quả thử nghiệm lâm sàng không chỉ ở ngoài nước mà còn phải đảm bảo thực hiện đúng quy trình trong nước.

*Cơ quan Kiểm soát và Phòng chống dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết trước mắt sẽ trực tiếp mua thuốc điều trị "Regkirona", hay còn gọi là Regdanvimab (mã hiệu CT-P59) của công ty dược phẩm sinh học trong nước Celltrion, để cung cấp cho các cơ sở y tế từ ngày 17/2.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Regkirona là thuốc điều trị COVID-19 phát triển tại Hàn Quốc đầu tiên được cấp phép sử dụng. Đối tượng sử dụng thuốc là các bệnh nhân không cần thở máy trong vòng 7 ngày kể từ khi có triệu chứng nhiễm bệnh; người mắc bệnh trên 60 tuổi; bệnh nhân có bệnh lý nền như tim mạch, hô hấp mãn tính, tiểu đường, cao huyết áp; bệnh nhân có dấu hiệu viêm phổi. Thuốc này được cung cấp miễn phí cho bệnh nhân mắc COVID-19. Cơ quan y tế chỉ cần đăng ký với công ty trên để nhận được thuốc.

* Cùng ngày, trao đổi với hãng tin Sky News, ông Clive Dix, người đứng đầu nhóm quản lý chiến lược thu mua vaccine của Anh, cho biết nước này có thể chủng ngừa 2 mũi vaccine ngừa COVID-19 cho tất cả người trưởng thành vào tháng 8 hoặc tháng 9 tới nhờ việc đảm bảo nguồn cung vaccine từ các nhà sản xuất khác nhau. Ông Dix cũng cho biết sẽ có thêm các vaccine ngừa COVID-19 khác được cấp phép sử dụng trong "tương lai rất gần", qua đó đảm bảo đủ số liều vaccine trong trường hợp phát sinh vấn đề trong khâu sản xuất ở các hãng cung cấp hiện tại là AstraZeneca (Anh) và Pfizer (Mỹ).

* Ngày 16/2, Nhà Trắng cho biết sẽ tăng lượng vaccine cung cấp mỗi tuần cho các bang của Mỹ lên 13,5 triệu liều, cũng như tăng gấp đôi lượng vaccine chuyển đến các hiệu thuốc lên 2 triệu liều trong tuần này.

Trao đổi với báo giới, Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết việc tăng lượng vaccine phân phối cho các bang đánh dấu mức tăng 57% kể từ khi Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên thệ nhậm chức hôm 20/1 vừa qua. Bà Psaki cũng cho biết Nhà Trắng đang nỗ lực đảm bảo việc phân phối vaccine cho bang Texas, địa phương chịu thiệt hại nặng nề do cơn bão mùa Đông nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ qua gây mất điện trên diện rộng và "đóng băng" hầu hết mọi hoạt động tại bang này.

    Đức Thịnh - Phạm Tuân - Mạnh Hùng - Phương Oanh (TTXVN)