09:09 07/09/2012

Nhật Bản tính chi 2 triệu USD cứu 'cây thông diệu kỳ'

Chính quyền thành phố Rikuzentakata đang kêu gọi các nhà hảo tâm tài trợ gần 2 triệu USD cho dự án cứu cây thông 200 năm tuổi vẫn đứng vững sau thảm họa sóng thần tháng 3/2011.

Chính quyền thành phố Rikuzentakata đang kêu gọi các nhà hảo tâm tài trợ gần 2 triệu USD cho dự án cứu cây thông 200 năm tuổi vẫn đứng vững sau thảm họa sóng thần tháng 3/2011.


Cây thông vẫn đứng vững bên cạnh tòa nhà đã đổ sập do sóng thần.



Cây thông cao 27 mét này là phần còn lại duy nhất của cánh rừng thông từng có tới 70.000 cây, đã bị phá hủy trong những đợt sóng thần cao tới 13 mét. Cây thông “diệu kỳ” tuy đã bị nước mặn hủy hoại từ gốc những vẫn đứng vững trong gió biển và trở thành một biểu tượng của Rikuzentakata sau thảm họa động đất – sóng thần.


Tuy vậy, chi phí cho dự án đã vấp phải một số ý kiến chỉ trích rằng, tại sao lại phải tốn kém quá nhiều chỉ cho một cái cây trong khi người dân địa phương vẫn đang phải nỗ lực ổn định cuộc sống của họ sau thảm họa. Một số ý kiến đề xuất nên hạ cây thông “kỳ diệu” và sử dụng gỗ của nó để tạc một bức tượng tưởng niệm thảm họa hoặc tượng tôn giáo.


Giải thích trước luồng ý kiến này, Phó thị trưởng Rikuzentakata, Takashi Kubota cho biết, thành phố sẽ không sử dụng tiền thuế của dân mà kêu gọi toàn bộ chi phí đóng góp từ các nhà hảo tâm.



T.H